Bài học cảnh tỉnh cho thanh thiếu niên thích “câu view, câu like" bằng bạo lực
Qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đường phố, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã phát hiện một số thanh thiếu niên thường sử dụng điện thoại để quay phim, livestream các vụ tụ tập, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng (GRTTCC) rồi đăng tải lên mạng xã hội. Đáng nói, những thanh thiếu niên thích “dương oai diễu võ” này đã bất chấp tất cả, coi thường pháp luật và sự bình yên của xã hội chỉ để đổi lấy những lượt “like, view” trên mạng xã hội.
Đáng chú ý, có trường hợp dù biết trước việc các nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn nhưng không can ngăn mà còn tham gia quay phim, cổ vũ, kích động hoặc phát trực tiếp vụ việc. Hành vi này có thể làm gia tăng tính chất, mức độ của vụ việc, tạo tâm lý hiếu thắng, cổ súy bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xã hội và tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của nhiều thanh thiếu niên khác.
Nhằm góp phần ổn định tình hình TTATXH và đáp lại sự mong mỏi của nhân dân xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, Công an phường Thanh Khê đã nhanh chóng vào cuộc và lần lượt “điểm mặt” những hành vi sai trái của những thanh thiếu niên thích “câu view, câu like" bằng bạo lực này.
Theo đó, lúc 1 giờ ngày 29-7-2026, đối tượng H.Q.H., (2008) cầm điện thoại livestream cảnh tượng tụ tập bạo lực, GRTTCC để "xin" thêm lượt xem và tương tác cho kênh Tiktok cá nhân. Lúc 2 giờ ngày 31-7-2026, tại 1277- Nguyễn Tất Thành, đối tượng L.V.H.P. thấy "đoàn bão" đi qua liền bật phát trực tiếp nội dung bạo lực. Thậm chí, thanh niên này còn liên tục gào thét, bình luận ép người xem phải chia sẻ video nhằm đẩy tương tác cho kênh Tiktok của mình. Chưa hết, lúc 1 giờ 30 ngày 2-8-2026 đối tượng H.N.V. điều khiển xe máy chở H.H.M.K. lạng lách theo đoàn để K. dùng điện thoại phát trực tiếp trên nền tảng Tiktok cảnh tượng một nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối.
Điều đáng nói là trong quá trình livestream trên ứng dụng Tiktok, để kích thích người xem, các thanh, thiếu niên này đã liên tục văng tục, sử dụng từ ngữ thiếu chuẩn mực và thốt ra những lời lẽ cổ súy bạo lực, phản ánh sai lệch về tình hình ANTT tại TP Đà Nẵng…
Nhận diện rõ hành vi tuyên truyền, kích động bạo lực và cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy cho tệ nạn xã hội của một số thanh thiếu niên liên quan, Công an phường Thanh Khê đã nhanh chóng rà soát, xác minh và "mời" toàn bộ các đối tượng có hành vi livestream “câu view, câu like" bằng bạo lực, gồm: H.Q.H., (2008), L.V.H.P., (2006), H.H.M.K., (2009), H.N.V., (2008) và N.Q.T., (2003).
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam đoan không tái diễn. Căn cứ quy định, Công an phường Thanh Khê đã tham mưu xử phạt vi phạm hành chính từ 15 đến 30 triệu đồng đối với các trường hợp vi phạm; đồng thời tịch thu điện thoại là phương tiện, tang vật và buộc gỡ bỏ các thông tin vi phạm đã đăng tải.
Sự việc trên là bài học cảnh tỉnh cho thanh thiếu niên trong việc lựa chọn nội dung khi chia sẻ, đưa truyền thông tin trên không gian mạng là hết sức quan trọng. Mỗi cá nhân phải tự trang bị cho mình bộ lọc an ninh-an toàn-an tâm, đừng vì một phút thiếu suy nghĩ, hám danh ảo mà vi phạm pháp luật.
Qua sự việc này, Cơ quan Công an cảnh báo, việc quay phim, livestream, cổ vũ hoặc chia sẻ các nội dung gây rối, bạo lực để câu lượt xem, tương tác có thể góp phần kích thích hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự. Người sử dụng mạng xã hội cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ nội dung, tránh vì lượt xem và tương tác ảo mà phải trả giá bằng những hình thức xử lý nghiêm theo quy định.
PHƯƠNG KIẾM

