Bài học nhãn tiền cho những thanh niên thích “giang hồ mõm”

Thứ ba, 13/08/2024 07:38

Xuất phát từ việc thách thức nhau trên mạng xã hội, hai nhóm thanh thiếu niên ở xã Phước Thành và Phước An (H. Tuy Phước, Bình Định) hẹn gặp nhau để “xáp lá cà”. Thời điểm 2 nhóm thanh thiếu niên nói trên “huyết chiến” làm 1 người tử vong thì có đến 18 đối tượng chưa đủ 18 tuổi, trong số này có 7 trường hợp dưới 16 tuổi.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 12-8, TAND tỉnh Bình Định cho hay, vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với 19 bị cáo trong vụ án: “Giết người” xảy ra tại địa bàn xã Phước An (H. Tuy Phước, Bình Định). Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong giới trẻ hiện nay. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, thậm chí chưa thành niên nhưng các đối tượng rất manh động, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác.

Theo hồ sơ vụ án, xuất phát từ việc thách thức nhau trên mạng xã hội, nên giữa Trần Thanh Hậu (2008, trú xã Phước Thành) và Phạm Trần Đức Duy (2007, trú xã Phước An) hẹn đánh nhau tại Cầu Sắt thuộc thôn Đại Hội (xã Phước An). Khoảng 22 giờ 30 ngày 3-6-2023, nhóm của Hậu và nhóm của Duy đều chuẩn bị nhiều loại hung khí như dao phóng lợn, đao, vỏ chai bia, phảng... rồi điều khiển mô-tô cùng đến địa điểm đã hẹn đánh nhau. Hai nhóm hô hào, rượt đuổi, dùng vỏ chai bia ném nhau.

Do nhóm của Duy yếu thế hơn nên bỏ chạy, trong khi bỏ chạy, P.T.B. (nhóm của Duy) chạy sau cùng nên bị Nguyễn Nhật Tuyển (2008, nhóm của Hậu) dùng dao phóng lợn đâm trúng vùng ngực của B. Khi B. dùng tay đẩy cây dao phóng ra rồi nhảy xuống mương nước gần Cầu Sắt để khỏi bị đánh tiếp, Tuyển cùng đồng bọn tiếp tục ném vỏ bia về phía B. và đuổi đánh những người khác thuộc nhóm của Duy. Nạn nhân B. sau đó đã tử vong do vết thương thấu ngực bụng gây đứt lách, thủng dạ dày, rách mạc treo.

Tại tòa, bị cáo Hậu khai có mâu thuẫn với một người khác, nhưng trong quá trình nhắn tin thách đấu đánh nhau trên mạng xã hội thì không được người này phản hồi. Sau đó, khi nhận được tin nhắn của Duy thì dẫn đến xảy ra vụ việc trên. “Bị cáo và Duy không quen biết, cũng không mâu thuẫn gì, nhưng do Duy nhắn tin hỏi nên bị cáo hẹn địa điểm để đánh nhau và Duy đồng ý”, Hậu khai báo tại phiên tòa. Trong khi đó, bị cáo Duy cũng cho biết do nghe bạn kể lại việc Hậu gây sự nên đã chủ động liên lạc qua mạng xã hội rồi hẹn địa điểm đánh nhau, chứ bản thân không có mâu thuẫn gì với Hậu. Hầu hết bị cáo thuộc 2 nhóm thừa nhận với HĐXX không hề mâu thuẫn, nhưng vì bạn bè với nhau nên khi được rủ đi đánh nhau thì đồng ý. Còn bị cáo Tuyển (thuộc nhóm của Hậu), đối tượng trực tiếp dùng dao đâm nạn nhân B. tử vong, khai nhận: “Được Hậu rủ đi đánh nhau thì nhiệt tình tham gia, chứ không biết rõ sự việc. Sau khi đâm nạn nhân xong thì bị cáo tiếp tục cầm dao đuổi đánh những người còn lại”.

HĐXX TAND tỉnh Bình Định nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, hành vi của bị cáo Hậu là đặc biệt nguy hiểm, khi đã khởi xướng, rủ rê và chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau. “Hành vi của bị cáo Hậu cùng đồng bọn thể hiện bản tính côn đồ, đã trực tiếp tước đoạt mạng sống của B. vì coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác; còn hành vi của 6 bị cáo trong nhóm của Duy là nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT, an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự để trừng trị, giáo dục các bị can và phòng ngừa tội phạm”, chủ tọa phiên tòa phân tích.

Do đó, HĐXX TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt 2 bị cáo: Trần Thanh Hậu và Nguyễn Nhật Tuyển cùng mức án 9 năm tù giam; các bị cáo còn lại thuộc nhóm của Hậu lần lượt nhận các mức án từ 3 năm 6 tháng tù giam đến 6 năm tù giam cùng về tội: “Giết người”. Đối với nhóm của Duy đã phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” với tình tiết “Dùng hung khí” nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Trần Đức Duy 24 tháng tù giam, các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 18 - 24 tháng tù giam.

B.Đ