Bản án thích đáng cho người không chịu hoàn lương

Thứ năm, 07/04/2022 06:44
Ngày 5-3, TAND H. Đại Lộc (Quảng Nam) đã xét xử đối với bị cáo Hoàng Phi Hổ (1984, trú thị trấn Ái Nghĩa, H. Đại Lộc, Quảng Nam) về tội: “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép các chất ma túy”. 
Hoàng Phi Hổ và tang vật bị cơ quan Công an thu giữ.
Hoàng Phi Hổ và tang vật bị cơ quan Công an thu giữ.

Theo hồ sơ vụ án, Hoàng Phi Hổ là đối tượng ăn cơm tù nhiều hơn ăn cơm nhà. Năm 2020, vừa ra tù song Hổ không lo làm ăn, lang thang trên các tuyến đường thuộc huyện Đại Lộc tìm sơ hở của người dân để trộm cắp.

Khoảng 1 giờ ngày 22-9-2021, Hổ nảy sinh ý định tìm ai sơ hở trong việc quản lý tài sản để trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài. Thực hiện ý định đó, Hổ lấy đèn pin đội trên đầu và đi bộ từ nhà ra đường ĐT 609 hướng ngã tư thị trấn Ái Nghĩa. Khi đến trước nhà chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt (1971, trú thị trấn Ái Nghĩa), Hổ thấy bên cạnh có một ngôi nhà đang sửa chữa, không có người trông coi nên đi vào bên trong tìm tài sản. Khi vào nhà nhưng không tìm thấy tài sản gì có giá trị để lấy nên tiếp tục đi thẳng ra phía sau là vườn mai của chị Nguyệt. Khi vào bên trong vườn mai, phát hiện có một cây mai đang trồng trong chậu cảnh, Hổ nhổ cây mai ra khỏi chậu và đem ra để phía trước nhà rồi mang về giấu tại ngôi mộ xây phía sau nhà chờ tìm người tiêu thụ.

Ngày 22-9-2021, Công an huyện Đại Lộc kiểm tra và phát hiện cây mai vừa bị trộm nên lập biên bản tạm giữ đưa về trụ sở Công an huyện tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định. Theo kết quả giám định của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Đại Lộc: cây mai mà Hổ trộm cắp của gia đình chị Nguyệt có giá 2 triệu đồng. Căn cứ vào giá trị tài sản bị thiệt hại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc tiến hành khởi tố vụ án, bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Phi Hổ song đối tượng tìm cách lẩn trốn.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng Công an phát hiện Hổ đang trốn trong chiếc lán phía sau nhà. Khoảng 13 giờ 30 ngày 13-10-2021, các trinh sát bất ngờ ập vào bắt giữ. Tiến hành khám xét, lực lượng Công an phát hiện bên trong túi xách của Hổ có 1 hộp kim loại chứa 9 gói ni lông chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy, 1 gói ni lông chứa chất rắn dạng bột màu trắng nghi là ma túy đã sử dụng hết. Tiếp tục kiểm tra trong túi xách khác, phát hiện 1 gói ni lông chứa chất màu trắng dạng bột nghi là chất ma túy cùng 1 bộ dụng cụ tự chế dùng để sử dụng chất ma túy. Qua giám định, kết quả toàn bộ các chất màu trắng được lực lượng Công an thu giữ đều là ma túy Methamphetamine và Ketamine.

Qua làm việc, Hoàng Phi Hổ khai nhận, đầu tháng 6-2021 (không nhớ rõ ngày giờ cụ thể), khi đi làm phụ hồ tại TX Điện Bàn (Quảng Nam) có quen 2 người thanh niên (không rõ nhân thân) rủ sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi sử dụng, 2 thanh niên cho Hổ số ma túy còn thừa mang về nhà sử dụng. Đến ngày 11-10-2021, Hổ đi uống cà-phê về thì gặp Lê Viết T. và biết T. có bán ma túy nên hỏi mua 1 gói ma túy với giá 1.000.000 đồng. Sau khi mua, Hổ bỏ gói ma túy vào túi áo khoác của mình đem về nhà cất giấu. Khi về đến nhà, lấy bộ dụng cụ tự chế ra sử dụng nhiều lần và số còn lại phân thành nhiều gói nhỏ cất sử dụng dần. Ngày 13-10-2021, khi lực lượng CA tổ chức khám xét chỗ ở của Hổ đã phát hiện số ma túy trên.

Với “thành tích” mang trên mình nhiều tiền án, tiền sự, cụ thể: ngày 26-6-2003, Hoàng Phi Hổ bị TAND huyện Đại Lộc xử phạt 20 tháng tù giam về tội: “Trộm cắp tài sản”; ngày 27-11-2007, bị Công an huyện Đại Lộc xử phạt vi phạm hành chính số tiền 350.000 đồng về hành vi “Cố ý gây thương tích”; ngày 26-8-2014, bị TAND huyện Nam Giang (Quảng Nam) xử phạt 33 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”; Đến ngày 6-9-2019, TAND huyện Đại Lộc tiếp tục xử phạt Hổ 15 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong ngày 3-8-2020.

Căn cứ vào những tình tiết của vụ án và nhân thân của bị cáo, HĐXX TAND H. Đại Lộc nhận định: Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội: “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” với tình tiết tái phạm nguy hiểm đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Phi Hổ 8 năm 6 tháng tù về 2 tội danh trên. Với những người dự khán, đây là bản án thích đáng dành cho kẻ không chịu hoàn lương.

M.T