Bản án thích đáng đối với những thanh, thiếu niên côn đồ

Thứ hai, 08/01/2024 08:23
Để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, hai thanh niên cầm đầu 2 nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị các loại hung khí gây ra vụ loạn đả trên đường phố TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khiến 1 người bị chém thương tích 34%.
27 bị cáo tại phiên tòa.
27 bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 4-1, TAND TP Bảo Lộc xét xử sơ thẩm đối với 27 bị cáo liên quan đến vụ loạn đả trên về các tội: “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”. Được biết, các bị cáo trong vụ án là những thanh, thiếu niên thuộc 2 băng nhóm do Trần Văn Chính (19 tuổi, trú xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) và Phạm Huy Hoàng (19 tuổi, trú xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) cầm đầu.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước nên tối 6-8-2023, Trần Văn Chính hẹn Phạm Huy Hoàng đến khu vực đường Lý Thường Kiệt (P. Lộc Phát, TP Bảo Lộc) để “nói chuyện”. Sau khi thống nhất địa điểm, Chính và Hoàng đã rủ thêm gần 30 thanh, thiếu niên mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm, như: dao phóng lợn, gậy gộc, gạch đá… đến điểm hẹn “xáp lá cà”. Hai nhóm đã điều khiển hơn 20 xe máy rượt đuổi đánh nhau làm mất ANTT và gây tâm lý bất an, hoang mang cho người dân địa phương. Vụ hỗn chiến đã khiến anh Phạm Duy Tân (32 tuổi, trú P. Lộc Phát, TP Bảo Lộc) bị chém gây thương tích 34%.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ vào cuộc điều tra truy bắt các đối tượng gây ra vụ loạn đả nói trên. Với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm và bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 3 ngày vào cuộc điều tra, Công an TP Bảo Lộc đã làm rõ, bắt giữ 27 đối tượng trực tiếp tham gia vụ hỗn chiến. Điều đáng nói, các đối tượng trong 2 băng nhóm này đều còn rất trẻ, từ 17 đến 24 tuổi nhưng trong đó nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự về các hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”, “Hủy hoại tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Tại phiên tòa, tất cả 27 bị cáo đã khai báo rành mạch về các hành vi phạm tội của mình khi lôi kéo, bị lôi kéo tham gia, chuẩn bị các loại hung khí tham gia vụ loạn đả, chém bị thương nạn nhân vào tối 6-8-2023 trên đường Lý Thường Kiệt (P. Lộc Phát). Thông qua lời khai của các bị cáo cho thấy, hầu hết các bị cáo đều thiếu sự hiểu biết về pháp luật, nên không lường trước được hậu quả mà hành vi vi phạm pháp luật của mình gây ra. Trong lời nói sau cùng, tất cả các bị cáo điều thể hiện sự ăn năn, hối cải và mong HĐXX xem xét tuyên phạt bản án thấp nhất để sớm có cơ hội quay về với gia đình, làm lại cuộc đời, trở thành những người có ích cho xã hội.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX nhận thấy, hành vi của các bị cáo thể hiện tính côn đồ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANTT tại địa phương và có nguy cơ đe dọa tính mạng người khác nếu không được can thiệp kịp thời. Đáng chú ý, nhiều bị cáo đã từng tham gia nhiều vụ hỗn chiến, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP Bảo Lộc, có tiền án, tiền sự nhưng vẫn chứng nào tật nấy không chịu thay đổi bản thân.

Do đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Lê Quốc Sỹ, Lại Xuân Nam, Phạm Huy Hoàng, Lê Bảo Du, Phạm Thế Hạnh và Nông Vũ Nhật Bảo cùng mức án 8 năm tù; Huỳnh Văn Sơn 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Mạnh Phi Hùng 5 năm tù, Ngô Anh Khoa 42 tháng tù); Trần Văn Chính, Trần Phu Vũ, Nguyễn Trí Công cùng mức án 3 năm tù; Lê Tuấn Anh, KWing, Doanh Nhật Hoài Nam cùng mức án 30 tháng tù; Nguyễn Hoàng Đức 24 tháng tù; Trần Công Nguyên, Đào Quang Khánh cùng mức án 21 tháng tù; Đào Gian Huy, Vũ Phi Hùng, Phạm Nguyễn Việt Quang, Nguyễn Phúc Lộc cũng mức án 15 tháng tù); Lê Ngọc Hoàng 9 tháng tù; Vũ Hoàng Thái Nguyễn 30 tháng tù treo và Lại Phúc Trung Hậu, Nguyễn Sơn Lâm, Đinh Nhật Cường cùng mức án 15 tháng tù treo.

L.Đ