Trung tâm Y tế dự phòng H.Quảng Trạch (Quảng Bình):

Bán "nhân bản" kết quả khám sức khỏe

Thứ năm, 16/10/2014 09:29

(Cadn.com.vn) - Dưới sự "phù phép" của ông Phạm Minh Sơn-Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) H. Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, rất nhiều giấy khám sức khỏe (KSK) được nhân bản để bán cho những người có nhu cầu học nghề, xin việc, học lái xe... Thậm chí, có trường hợp không cần ảnh hoặc có người chết 8 năm vẫn được "cấp" giấy chứng nhận KSK.

Không khám vẫn được cấp

Theo quy định của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình, TTYTDP Quảng Trạch được phép khám cấp giấy sức khỏe tuyển sinh, giấy sức khỏe tuyển dụng lao động, học nghề…Theo Thông tư số 14 năm 2013 của Bộ Y tế, quy định các đơn vị được KSK, sau khi nhận được hồ sơ KSK của người đến KSK, phải đối chiếu người và sau đó mới đóng dấu giáp lai vào ảnh…

Mặc dù quy định của Bộ Y tế rất rõ ràng nhưng ông Phạm Minh Sơn vẫn bất chấp làm trái quy định của Bộ Y tế. Hễ bất cứ ai đưa CMND đến đều được các y tá hoặc nhân viên của trung tâm cấp giấy KSK mà không cần nhìn mặt người đến khám. Nghiêm trọng hơn, những nhân viên này cũng không cần quan tâm người đó sức khỏe thế nào mà chỉ cần có 160 ngàn đồng đều được mua 1 giấy KSK.

Trường hợp anh Nguyễn Duy Khương (34 tuổi, trú P. Quảng Thọ, TX. Ba Đồn, Quảng Trạch) là một ví dụ. Với lý do KSK để xin việc làm, khi đến TTYTDP Quảng Trạch, anh Khương chỉ đưa giấy CMND, ảnh kèm theo 160 ngàn đồng, ngồi chờ 1 giờ sau được cấp giấy KSK. Ở mục phân loại sức khỏe, lãnh đạo TTYTDP H. Quảng Trạch kết luận: "Hiện tại có đủ sức khỏe để học tập và công tác". Phần ghi người kết luận, có chữ ký, họ tên hẳn hoi của ông Phạm Minh Sơn.

Anh Khương chỉ là một trong số những trường hợp khi đến KSK tại TTYTDP H. Quảng Trạch không cần khám vẫn được cấp giấy KSK đủ điều kiện sức khỏe. Theo một số người đến KSK, mặc dù nộp 160 ngàn đồng nhưng họ không hề nhận được bất kỳ một phiếu thu nào.

Theo đơn tố cáo của ông Mai Quý Khiêm- nguyên Phó Chủ tịch UBND H.Quảng Trạch, TT còn "bắt tay" với những người đi xe ôm "đại diện" người có nhu cầu KSK đến TT lấy giấy khám với mức giá thấp hơn người dân, chỉ 120 ngàn đồng/lượt khám. Nếu người xe ôm nào đến giao dịch nhiều lần sẽ được hưởng chênh lệch.

Cũng theo tố cáo của ông Khiêm, nhiều năm qua, ông Phạm Minh Sơn đã cố tình nhân bản hàng trăm hàng ngàn giấy KSK để bán cho trung tâm hướng nghiệp, hướng nghề H. Tuyên Hóa và Quảng Trạch. Ông Khiêm nói: "Hầu hết những người đến thi bằng lái xe ô-tô, mô-tô của 2 huyện Tuyên Hóa và Quảng Trạch đều mua giấy sức khỏe nhân bản này tại Trung tâm hướng nghiệp, hướng nghề và TTYTDP Quảng Trạch".

Nói về việc nhiều trường hợp KSK nhưng không cần phải khám hoặc thiếu ảnh, một BS (xin được giấu tên) của TT cho biết: "Ông Sơn nói đây là nhiệm vụ chung nên ép chúng tôi ký khống giấy KSK. Ông nói ông là lãnh đạo, có sai ông sẽ chịu trách nhiệm trước Sở. Tôi nhiều lần can ngăn nhưng ông không nghe, còn dọa đuổi việc nên tôi im lặng". Bác sĩ này cũng thừa nhận rằng đã từng ký khống hàng trăm giấy KSK.

Đến thời điểm 28-3-2014, ông Dương đã chết gần 8 năm nhưng vẫn được TTYTDP cấp giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập và công tác và Giấy chứng tử ông Nguyễn Đức Dương cho biết, ông đã chết gần 8 năm nhưng vẫn được TTYTDP H. Quảng Trạch "ưu ái" KSK.

Chết 8 năm vẫn được KSK

Theo đơn thư tố cáo của ông Mai Quý Khiêm, trong quá trình xác minh, P.V phát hiện có trường hợp đã chết 8 năm nhưng khi có người đưa CMND đến TTYTDP H. Quảng Trạch vẫn được cấp giấy KSK. Đó là trường hợp ông Nguyễn Đức Dương (1972, trú P.Quảng Thọ, TX Ba Đồn). Ông Dương qua đời năm 2005 có giấy chứng tử của UBND xã Quảng Thọ.

Tuy nhiên, ngày 28-3-2014 có người đưa CMND của ông Dương đến TTYTDP Quảng Trạch kèm với 160 ngàn đồng yêu cầu KSK. Khoảng 1 giờ sau, giấy KSK mang tên ông Nguyễn Đức Dương được nhân viên TT phát cho người đã nộp tiền trước đó với kết luận: "Hiện tại có đủ sức khỏe để học tập và công tác" (!), có chữ ký của giám đốc và đóng  dấu đỏ của TTYTDP Quảng Trạch.

Không chỉ kết luận, trong mục khám cận lâm sàng của giấy KSK chính ông Sơn cũng ký khống vào. Vậy, giấy KSK của ông Dương là của trường hợp nào? Theo tố cáo của ông Mai Quý Khiêm, TT chỉ cần khám một vài trường hợp, sau đó nhân bản thành hàng ngàn, rồi cứ thế ai có nhu cầu đến KSK đều được y tá, nhân viên TT bán với giá 160 ngàn đồng/giấy KSK đã có kết luận của cơ quan y tế.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Bình, năm 2013, khi một số phương tiện thông tin phản ánh về việc khám và cấp giấy chứng nhận KSK của một số BV trên địa bàn TP Hà Nội không đúng quy định. Ngày 9-10-2013, Sở Y tế này có văn bản về việc chấn chỉnh công tác khám chứng nhận sức khỏe gửi các đơn vị KSK trực thuộc Sở.

Trong văn bản nói rõ, trước khi thực hiện KSK, các bác sĩ phải thực hiện đối chiếu ảnh dán trên giấy CNSK với người đến KSK. Nếu trùng khớp mới tiến hành khám lâm sàng và cận lâm sàng theo đúng những nội dung đã được Bộ Y tế quy định. Văn bản này cũng nghiêm cấm hành vi mua bán giấy KSK trong các cơ sở chữa bệnh… Tuy nhiên, lãnh đạo TTYTDP Quảng Trạch đã bất chấp quy định, đạo đức để ký khống vào giấy KSK.

Trước những sai phạm nghiêm trọng này, ngày 15-10, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã liên lạc với Giám đốc TTYTDP Phạm Minh Sơn để làm việc nhưng ông Sơn nói, sự việc này Thanh tra Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc: "Tôi là đương sự trong vụ kiện nên việc phát ngôn phải gặp Giám đốc sở hoặc Trưởng đoàn giải quyết khiếu nại, tố cáo đơn thư". Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, đang thanh tra, xác minh theo đơn tố cáo và sẽ xử lý nghiêm sai phạm.

Hải Lan