Bàn về tự do ngôn luận và đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng

Thứ năm, 10/08/2023 07:29
+ Kỳ cuối: Chiêu bài ngôn luận tự do là lừa người, dối mình
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam bị can Bùi Tuấn Lâm về tội: “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Ảnh: P.V
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam bị can Bùi Tuấn Lâm về tội: “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Ảnh: P.V

Ngôn luận tự do kiểu “lập lờ đánh lận con đen”

Tự do ngôn luận xưa - nay, luôn là điều bình thường trong cuộc sống của người Việt Nam. Vậy nên, thật nực cười nếu ai đó rêu rao rằng Việt Nam không có tự do ngôn luận và cố tình cổ súy, xuyên tạc, “lập lờ đánh lận con đen” cho cái tự do ngôn luận kiểu ngôn luận tự do. Khi không hiểu được một cách thấu đáo thế nào là tự do ngôn luận, hoặc cố tình bóp méo sự thật về tự do ngôn luận thì việc đánh đồng tự do ngôn luận với ngôn luận tự do, âu cũng là luận điệu dễ hiểu của những kẻ thích lừa người, dối mình.

Tự do ngôn luận ở thời đại nào, trên quốc gia nào thì cũng hoàn toàn không có sự tự do tuyệt đối, mà luôn phải có giới hạn để bảo đảm sự công bằng, tôn trọng quyền tự do ngôn luận, sự bình đẳng trước pháp luật của mọi công dân trong xã hội. Bởi vì, mọi công dân đều sống và làm việc theo pháp luật, nên tự do ngôn luận cũng không thể nằm ngoài quy định của pháp luật. Theo Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền năm 1948, tại Khoản 2, Điều 29, cũng nêu rõ: “Trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra nhằm bảo đảm những quyền tự do của người khác cũng được thừa nhận và tôn trọng”. Những kẻ thích ngôn luận tự do, cố tình hiểu lệch lạc về tự do ngôn luận thì cũng thừa biết rằng việc “nói cho sướng miệng”, “mồm loa mép giải” cũng chỉ là để thỏa chí cho ý đồ nào đó, tự lừa người dối mình, bởi đằng sau sự ngụy tạo cho cái gọi là ngôn luận tự do ấy là cái kết phải trả. Đó chính là sự xúc phạm danh dự, nhân phẩm của một cá nhân hoặc xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Và, đương nhiên, trong xã hội thượng tôn pháp luật, thì mọi sự lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều bị khởi tố theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong thực tế, đã có rất nhiều cá nhân phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật khi lợi dụng quyền tự do ngôn luận xâm phạm lợi ích hợp pháp của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; trong số đó, có không ít các nhà báo đồng nghiệp của chúng tôi…

Các nhà báo, văn nghệ sĩ, trí thức là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Bảo vệ không gian mạng an toàn, lành mạnh là quyền lợi và trách nhiệm của mọi công dân, của tất cả những ai tham gia mạng xã hội. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong đó, lực lượng nòng cốt là các nhà báo, văn nghệ sĩ, trí thức, đặc biệt là sứ mệnh cao cả của các nhà báo.

Hiện nay, với chiêu bài “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận”, các thế lực thù địch trực tiếp tấn công vào báo chí, với mưu đồ tách rời báo chí ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm báo chí mất phương hướng chính trị, mất tính chiến đấu. Vì vậy, các cơ quan báo chí, các nhà báo phải có trọng trách bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Các nhà báo, nhất là các nhà báo trẻ cần nhạy bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, các luận điệu xuyên tạc, phản động, nhiễu nhương, những thông tin xấu độc trên mạng xã hội…

Một thực tế đáng buồn là mặt trái của nền kinh tế thị trường đã ít nhiều tác động tiêu cực đến nền báo chí cách mạng. Đó là sự xuất hiện một số tờ báo, tạp chí và xu hướng “thị trường hóa” báo chí khiến cho một số tờ báo xem nhẹ trọng trách tuyên truyền, sứ mệnh cao cả của báo chí là những chiến binh đấu tranh trên mặt trận văn hóa, tư tưởng và tính tư tưởng của các tác phẩm báo chí chưa thật sự được chú trọng… Đã có nhà báo trẻ cùng một nội dung, một sự việc, nhưng viết trên mặt báo thì đúng định hướng, đúng tôn chỉ, mục đích, nhưng trên facebook cá nhân lại viết giọng điệu khác, bài xích, tiêu cực…, rất dễ bị các đối tượng phản động lợi dụng và lâu dần thành lạc hướng, lệch chuẩn, thậm chí là vi phạm pháp luật…

Để báo chí thực hiện hiệu quả trọng trách bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; các nhà báo thật sự là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ quan báo chí. Đồng hành với việc tạo môi trường thuận lợi, dân chủ cho các cơ quan báo chí hoạt động, Nhà nước cần có chế tài mạnh mẽ hơn đối với các sai phạm, vi phạm của các cơ quan báo chí, các nhà báo; cần chủ động, nắm chắc, dự báo chính xác để định hướng tuyên truyền, chỉ đạo kịp thời các cơ quan báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tránh tình trạng bị động, để cơ quan báo chí xảy ra sai phạm mới rút kinh nghiệm… Báo chí cần phát huy vai trò định hướng thông tin, dẫn dắt dư luận, phủ xanh thông tin tích cực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiệu quả, các cơ quan báo chí phải quan tâm chú trọng giáo dục, nâng cao tính tư tưởng trong từng tác phẩm báo chí; mỗi nhà báo phải ý thức được trách nhiệm của mình, phải có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, lương tâm nghề nghiệp. Việc đấu tranh phản bác phải chủ động, mạnh mẽ mọi lúc mọi nơi, không chỉ trên các báo đài, mà cả các trang cá nhân trên mạng xã hội. Cũng chính vì vậy, cần nhân rộng mô hình “Hội, nhóm, trang mạng xã hội hành động vì môi trường mạng Hòa Vang an toàn, lành mạnh”, nên mở rộng các đối tượng tham gia mô hình, nên có sự tham gia của các cơ quan chức năng, các hội, đoàn thể… Bởi vì, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân.

THẾ VINH