Bằng giả hoành hành

Thứ sáu, 21/08/2020 10:44

Nếu trước đây, mua bán giấy tờ giả hoạt động rất kín kẽ thì nay dịch vụ phạm pháp này trở nên công khai khi các đối tượng gửi thẳng tin nhắn tiếp thị làm bằng giả đến ĐTDĐ của người dùng. Nay chỉ cần vào Google gõ cụm từ “dịch vụ làm bằng giả”, ngay lập tức hàng trăm địa chỉ xuất hiện, “quảng cáo” làm giấy tờ giả từ bằng tiến sĩ, thạc sĩ, đại học đến bằng lái xe, các chứng chỉ Anh văn, ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp THPT... 

Để sản xuất bằng giả, các đối tượng này đã thu thập hơn 1.500 phôi, 200 con dấu của các trường đại học, cao đẳng. 

Tiếp thị bằng giả từ tin nhắn

Thời gian gần đây, rất nhiều người dân sống ở TT-Huế nhận được tin nhắn từ số máy lạ 0913175xxx với nội dung: “Bên em nhận làm giấy tờ, bằng đại học, cấp 3, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, bằng lái xe... Liên hệ số điện thoại 0979080xxx”. Nhiều người cứ nghĩ đây là tin nhắn rác nên khi đọc xong họ xóa đi nhưng không ngờ 1 tuần sau, những tin nhắn tương tự lại được gửi đến.

Lần theo số điện thoại mà chỗ rao bán bằng giả cung cấp, chúng tôi “vào vai” người cần mua bằng giả. Đầu dây bên kia là một thanh niên nói giọng Bắc cam kết làm bằng giả, giấy tờ giống 100% thật và tuyệt đối giữ bí mật thông tin của khách hàng. Theo thanh niên này, bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học có giá dao động từ 2-4 triệu đồng; bằng lái xe có giá từ 2-3,5 triệu đồng, còn các giấy tờ tùy thân có giá từ 2 triệu đồng trở xuống...

Chị V.A. (trú TP Huế, TT-Huế), một trong những người nhận được tin nhắn như trên bức xúc: “Tôi không thể ngờ một loại hình vi phạm pháp luật nghiêm trọng thế này lại xuất hiện công khai đến người dùng”. Còn Anh H.V. L. (trú H. Phú Vang, TT-Huế) không tin vào mắt mình khi đọc tin nhắn rao bán bằng giả trên điện thoại của mình. “Thường ngày tôi phải nhận tin nhắn rao bán bất động sản, bán SIM số đẹp khá nhiều, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi tin nhắn rao bán bằng giả gửi đến. Nếu người có nhu cầu nhận được những tin nhắn như thế này thì sẽ rất nguy hiểm”, anh L. chia sẻ.

Mới đây, một sinh viên tiết lộ, có một bạn học cùng lớp khi bước qua năm học thứ 3 thì theo bạn bè ham chơi và bỏ học nửa chừng. Khi lên năm thứ 4, sinh viên này cũng rời quê nói dối gia đình là đi học. Trong khi đó, do nhà ở xa nên bố mẹ không biết và cứ thế, tiền ăn, tiền học đều được gia đình chu cấp hàng tháng. Vừa rồi, khi biết con sắp ra trường, bố mẹ sinh viên này thúc giục cậu đưa bằng cấp về để đi xin việc làm. Lo sợ gia đình phát hiện chuyện mình bỏ học thì đúng lúc, nhận được tin nhắn từ dịch vụ làm bằng giả nên người này đã liên hệ để mua bằng. Tuy nhiên, khi biết thông tin này, người bạn thân đã ngăn cản và cho rằng đó là việc làm vi phạm pháp luật. Sau đó, sinh viên này thấy hợp lý nên mới gọi cho chỗ làm bằng giả để hủy.

Làm bằng giả siêu tốc, giá rẻ

Chỉ với một từ khóa “dịch vụ làm bằng giả”, các công cụ tìm kiếm trên mạng cung cấp hàng trăm trang web hiển thị với các tên miền cung cấp dịch vụ làm văn bằng giả. Tại trang web: “nhalmabangcaptq.com”, các đối tượng rao bán công khai giá cả mỗi loại văn bằng giả, trong đó bằng đại học chính quy có giá 4 triệu đồng (kèm bảng điểm); bằng cao đẳng: 4 triệu đồng kèm bảng điểm; bằng cấp 3 (THPT) 4 triệu đồng có học bạ và 3 triệu đồng không có học bạ; chứng chỉ TOEIC quốc tế 5 triệu đồng, chứng chỉ Ngoại ngữ (A,B,C & A1,A2,B1,B2,C1,C2) là 1 triệu đồng, chứng chỉ tin học (A,B,C) 1 triệu đồng; giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 1 triệu đồng, giấy xác nhận sinh viên hoãn nghĩa vụ 1 triệu đồng. Trang web này cam kết, sẽ giao hàng tận nơi sau 3 ngày đặt làm và nhận bằng xong mới thanh toán tiền. Ngoài ra, trang web này còn nhận làm bằng lái xe B1, B2, C, D.

Trong khi đó, tại trang web “bangcap.net” còn thông báo nhận làm cả bằng giả tiến sĩ, thạc sĩ. “Dịch vụ làm bằng cấp thạc sĩ- tiến sĩ bên chúng tôi cung cấp, đây là dịch vụ tốt giúp bạn có được mức thu nhập tốt nhất và ổn định. Làm bằng đại học giá rẻ tất cả các trường đại học sử dụng phôi thật, tem bảy màu, mộc in nổi. Giống hệt từng chữ cho tới màu sắc. Làm bằng trung cấp hoặc trung cấp nghề giả giá rẻ, uy tín chất lượng...”, những lời quảng bá từ trang web này.

Thủ tục để làm bằng giả từ các trang web này yêu cầu là những thông tin cơ bản như: họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, giới tính, số CMND. Ngoài ra, loại trường muốn làm bằng, học ngành gì, hệ đào tạo; muốn xếp loại bằng gì, năm tốt nghiệp kèm theo một ảnh thẻ 3x4. Trang web này cam kết, chỉ làm bằng trong vòng 3 ngày. Đồng thời, trên trang này công khai số điện thoại, địa chỉ email để người làm bằng giả liên hệ.

Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng CSHS CA TT-Huế cho biết, trước thực trạng nhức nhối của việc mua bán bằng cấp, chứng chỉ giả; cuối tháng 5-2020, đơn vị đã triệt phá Chuyên án 420B, bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Tạ Chí Hoàng (1992), Ngụy Minh Tá (1995, đều trú TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Hồng Quân (trú Q. Ba Đình, Hà Nội) và Trần Xuân Lai (1992, trú H. Phú Vang, TT-Huế) về hành vi làm bằng giả. Khám xét phòng trọ của các đối tượng, CA thu giữ 1.500 phôi, bằng cấp, các loại giấy chứng nhận, chứng chỉ; 200 con dấu của các Trường Đại học, Cao đẳng, Sở Giáo dục Đào tạo; Ủy ban nhân dân các cấp.

Ngoài ra, CA cũng đã phát hiện có 199 đơn đặt hàng các loại bằng cấp, chứng chỉ đã hoàn thành và giao cho khách hàng. Trong đó, có bằng giả tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật điện- điện tử do Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật- Đại học Đà Nẵng cấp cho H. Ph. Tr. (1998); bằng giả do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cấp bằng cử nhân cho Ng. H. Q. (1995), bằng giả của Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh cấp cho ông Ch.V.Đ. (1998)... Lần theo dấu vết, cơ quan CA phát hiện, các “khách hàng” đặt làm giả các loại chứng chỉ này ở nhiều lứa tuổi.

Qua lời khai của các đối tượng cho thấy, đã có tình trạng nhiều cán bộ đang công tác tại các cơ quan Nhà nước đặt “hàng” của đường dây sản xuất bằng, chứng chỉ giả này. Hiện, vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

HẢI LAN