Bảng I - AFC Cup 2022: Các đội đã sẵn sàng thi đấu

Thứ năm, 23/06/2022 09:15
Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, 4 đội bóng ở bảng I - AFC Cup 2022 đã có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện những buổi tập đầu tiên để làm quen với điều kiện thời tiết. Tất cả đều đã sẵn sàng thi đấu.
CLB Viettel tập luyện hướng tới AFC Cup 2022.
CLB Viettel tập luyện hướng tới AFC Cup 2022.

Là chủ nhà của bảng I, Viettel sẽ thi đấu trên sân Thống Nhất, đại diện của bóng đá Việt Nam ở AFC Cup 2022 đã di chuyển từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục chuẩn bị trước khi bước vào các trận đấu chính thức.

Chiều 21-6, Viettel đã có buổi tập đầu tiên tại sân Phú Thọ. Dù không thi đấu trên mặt sân Hàng Đẫy quen thuộc nhưng sân Thống Nhất hứa hẹn sẽ trở thành “chảo lửa” để tiếp thêm sức mạnh cho Viettel khi khán giả TP Hồ Chí Minh luôn sẵn lòng ủng hộ các câu lạc bộ của V.League thi đấu ở đấu trường châu lục.

Không chỉ Viettel, các đội bóng nước ngoài khác cũng đã có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh để chủ động làm quen với điều kiện thời tiết cũng như những vấn đề phát sinh khác có thể xảy ra. Hai đội là Phnom Penh Crown (Campuchia), Hougang United (Singapore) đã có mặt vào ngày 20-6. Đến muộn nhất là Young Elephants (Lào) mới có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 21-6.

Rõ ràng, việc di chuyển sớm trước 3-4 ngày so với lượt trận đầu tiên dù khoảng cách địa lý giữa các nước trên không xa cũng như điều kiện thời tiết không có sự khác biệt lớn cho thấy, cả đại diện của Lào, Campuchia và Singapore đều rất nghiêm túc và quyết tâm rất lớn. Ngày 21-6, Phnom Penh Crown và Hougang United đã có những buổi tập đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh.

Hougang United của bóng đá Singapore hiện xếp thứ Ba tại Giải vô địch quốc gia Singapore năm 2021. Hougang United có 4 ngoại binh trong đội hình đến từ Brazil, Croatia và Nhật Bản. Dù vậy, phong độ của đội bóng này hiện tại không tốt.

Phnom Penh Crown là đại diện đến từ Campuchia. Đây là nhà vô địch của xứ Chùa tháp năm 2021. Tuy nhiên, nhà Đương kim vô địch Premier League của Campuchia lại đang thể hiện hình ảnh khá nhạt nhòa trong mùa giải 2022.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Young Elephants FC được đánh giá là “anh cả” của bóng đá Lào ở thời điểm hiện tại khi quân số của họ luôn chiếm khoảng 80% thành phần Đội tuyển Lào. Ở lực lượng cầu thủ ngoại, Yuong Elephants có 4 ngoại binh gồm tiền đạo Aee Soe (Myanmar), tiền vệ Lucas Paulista (Brazil) cùng 2 cầu thủ người Nhật Bản là Shori Murata và Ryota Yanagizono. Ở Lao League 2022, Young Elephant đang bất bại với 7 trận thắng, 2 trận hòa sau 9 lượt trận, ghi đến 21 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 3 bàn.

Sáng 22-6, tại quầy bán vé sân Thống Nhất, Ban Tổ chức bảng I - AFC Cup 2022 sẽ tiến hành bán vé các trận đấu. Vé có 2 mệnh giá gồm 100.000 đồng/vé và 200.000 đồng/vé. Thời gian mở bán bắt đầu từ 8 giờ 30 phút đến ngày 30-6-2022 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước.

Theo lịch thi đấu, Câu lạc bộ Viettel sẽ lần lượt gặp Young Elephants vào lúc 19 giờ ngày 24-6; gặp Phnom Penh Crown vào lúc 19 giờ ngày 27-6 và gặp Hougang United ngày 30-6.

N.T