Báo chí luôn đồng hành, hỗ trợ Công an TP Đà Nẵng thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Thứ tư, 21/06/2023 07:00
Sáng 20-6, nhân dịp Kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2023), Đảng ủy, Giám đốc Công an Đà Nẵng tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo đang công tác trên địa bàn TP Đà Nẵng. Thượng tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì buổi gặp mặt.
Các nhà báo đóng góp ý kiến về công tác phối hợp, cung cấp thông tin giữa Công an TP Đà Nẵng với cơ quan báo chí.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng chủ trì buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo đang công tác trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng bày tỏ sự trân trọng, tình cảm thân thiết và lời chúc mừng đến những người làm báo trên địa bàn TP Đà Nẵng. Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Công an TP Đà Nẵng với các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục được duy trì và có những bước phát triển mới; luôn kề vai sát cánh, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai bên. “Có thể khẳng định những kết quả, chiến công của lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong thời gian qua, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2023 có sự hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiệt tình, kịp thời của các cơ quan thông tấn báo chí, các nhà báo; đã góp phần quan trọng trong sự ổn định, an toàn, bình yên của thành phố”, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng đã thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí về một số kết quả công tác nổi bật của Công an TP Đà Nẵng từ đầu năm 2023 đến nay. Theo đó, Công an TP đã nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu đối với Thành ủy, UBND TP và các cấp, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) cũng như triển khai các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động tham mưu của Công an TP được lãnh đạo các cấp đánh giá cao về tính toàn diện, kịp thời, sắc bén và sát với diễn biến tình hình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP tiếp tục giữ vững an ninh chính trị; không để bị động, bất ngờ; các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các sự kiện lớn của thành phố được bảo đảm tuyệt đối an toàn. Tình hình tội phạm được kiểm soát; không để xảy ra các loại tội phạm hoạt động manh động; nhiều vụ án phức tạp được điều tra, khám phá nhanh như: vụ cướp tại ngân hàng Viettinbank, vụ trộm tiệm cầm đồ tại Liên Chiểu... Đặc biệt, Công an TP Đà Nẵng được Bộ Công an đánh giá rất cao về hiệu quả đấu tranh với tội phạm đường phố. Các công tác khác như đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, xây dựng lực lượng cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Mặt khác, Công an TP Đà Nẵng triển khai nhiều mô hình, giải pháp cụ thể hóa chủ trương “an dân”, xây dựng thế trận lòng dân ngay từ cơ sở, “lấy dân làm gốc”, là chỗ dựa vững chắc cho lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; hướng đến mục tiêu kéo giảm tội phạm bên vững. Đặc biệt là các mô hình: “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”; mô hình“Mỗi đồng chí chỉ huy Công an phường, xã kèm cặp, giúp đỡ 1 người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng, hoặc 1 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ cao phạm pháp hình sự”…

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, những kết quả nêu trên, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của toàn lực lượng, Công an TP đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ của các cơ quan báo chí, các nhà báo trên địa bàn thành phố. Các cơ quan truyền thông báo chí đã không ngại khó khăn, gian khổ, đồng hành với lực lượng Công an TP trong mọi hoàn cảnh để có những tin, bài, phóng sự về những chiến công xuất sắc và hình ảnh người chiến sỹ CAND; tuyên truyền những mô hình, điển hình tiên tiến về ANTT, những cá nhân, gương người tốt, việc tốt, cán bộ chiến sĩ Công an dũng cảm trong công tác bảo đảm ANTT. Nhờ đó, nhân dân thêm tin tưởng, ủng hộ, chia sẻ và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Các nhà báo đóng góp ý kiến về công tác phối hợp, cung cấp thông tin giữa Công an TP Đà Nẵng với cơ quan báo chí.

Cũng tại buổi gặp mặt, các nhà báo cũng đã nêu nhiều ý kiến, đề xuất để công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin trong thời gian tới được nhịp nhàng hơn. Nhà báo Lê Quang Á - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo TP Đà Nẵng chia sẻ, các mảng về đảm bảo ANTT viết về những đóng góp của lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong những năm qua luôn là đề tài được các phóng viên, nhà báo tập trung khai thác. Hàng năm, các tác phẩm viết về chủ đề này luôn đạt giải tại Giải báo chí thành phố và giải báo chí chất lượng cao. Bên cạnh đó, Công an TP Đà Nẵng thời gian qua cũng đã có nhiều cách làm riêng, dũng cảm nhận những phần việc khó để làm và đó cũng là chất liệu mà đội ngũ làm báo cần vì luôn hướng đến cái mới, cái tốt.

Nhà báo Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho hay, thời gian qua, Công an TP Đà Nẵng đã cung cấp cho báo chí nhiều thông tin, sự kiện, sự việc trên các lĩnh vực công tác của lực lượng công an đồng thời mong muốn Công an TP chủ động hơn, tạo điều kiện cung cấp các nguồn thông tin; một số vụ việc nóng, nổi cộm thì có thể cung cấp thông tin ban đầu để đảm bảo tính chính xác. Bên cạnh đó, báo chí cũng rất cần thêm các gương người tốt việc tốt trong lực lượng Công an TP, những tâm tư, nguyện vọng, câu chuyện riêng tốt đẹp khác về lực lượng để bạn đọc có thêm góc nhìn đa chiều về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân.

Lắng nghe các ý kiến, đề xuất của các nhà báo, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ cùng Công an TP, đặc biệt là trong công tác phối hợp, liên kết với các cơ quan, báo chí thuộc lực lượng Công an như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, Truyền hình An ninh Đà Nẵng, Trang thông tin điện tử Công an TP, Trang facebook “Công an thành phố Đà Nẵng”... để đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, chuyển tải kịp thời, đầy đủ những hình ảnh, hoạt động có ý nghĩa của Công an TP, cũng như phổ biến, tuyên truyền đến người dân các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng; nhất là việc thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng Công an TP Đà Nẵng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

MAI VINH