Bảo đảm ANTT, an toàn hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn TP Đà Nẵng

Thứ ba, 20/01/2026 18:34

Chiều 20-1, Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP Đà Nẵng (VBSP ĐN) phối hợp với CATP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 1533/QC-CATP-NHCSXH ngày 7-7-2020 (gọi tắt là QCPH) giữa hai bên trong công tác bảo đảm ANTT, an toàn hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn TP. Giám đốc VBSP ĐN Đoàn Ngọc Chung và Đại tá Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc CATP đồng chủ trì Hội nghị cùng sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Phòng giao dịch trực thuộc VBSP ĐN và các phòng nghiệp vụ, CA các xã, phường trực thuộc CATP.

Giám đốc VBSP ĐN Đoàn Ngọc Chung phát biểu tại Hội nghị.
Lãnh đạo CATP và lãnh đạo VBSP ĐN đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, qua 5 năm triển khai thực hiện QCPH, công tác bảo đảm ANTT, an toàn hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn TP đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi đến các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn… mang lại hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Lãnh đạo Phòng ANKT phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Cụ thể, về phía CATP, Phòng ANKT đã tham mưu Giám đốc CATP ban hành văn bản chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện QCPH nghiêm túc, đạt hiệu quả; CA 93 xã, phường phân công CBCS hỗ trợ, đảm bảo ANTT, an toàn trong quá trình VBSP ĐN triển khai hoạt động tín dụng CSXH tại 280 điểm giao dịch tại các xã, phường định kỳ hàng hàng tháng trên toàn TP.

Đặc biệt, khi có sự thay đổi một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, CA các xã, phường đã tạo điều kiện cho nhân dân nhanh chóng, thuận lợi, trong đó, có khách hàng vay vốn tsn dụng CSXH, nhất là khách hàng vay vốn mua nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, CA các xã, phường tích cực hỗ trợ VBSP ĐN trong công tác xử lý nợ khó đòi, hỗ trợ tìm kiếm xác minh hộ vay đi khỏi nơi cư trú và tham gia Tổ đôn đốc, thu hồi nợ khó đòi tại các xã, phường.

Trưởng Ban đại diện HĐQT VBSP ĐN tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Giai đoạn 2020- 2025 đã tìm kiếm được 229 trường hợp khách hàng đi khỏi nơi cư trú với tổng số tiền thu hồi được là 7.995 triệu đồng; hỗ trợ xử lý 21 khách hàng chây ỳ không chịu trả nợ với tổng số tiền 1.004 triệu đồng; xác nhận để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro đối với 20 khách hàng với tổng số tiền 610 triệu đồng…

Về phía VBSP ĐN đã thường xuyên cung cấp thông tin ngày giao dịch cố định tại UBND xã, phường để phối hợp với lực lượng CA các xã, phường đảm bảo ANTT, an toàn trong quá trình tổ chức các hoạt động tín dụng CSXH tại các điểm giao dịch ở các xã, phường; phối hợp với chính quyền địa phương cung cấp cho cơ quan CA danh sách khách hàng có nợ khó đòi, khách hàng vay vốn hoàn lương chây ỳ, khách hàng đi khỏi nơi cư trú... để phối hợp cùng CA trong công tác xử lý nợ, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại mỗi địa phương.

Lãnh đạo Phòng giao dịch Liên Chiểu phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, thường xuyên trao đổi, cung cấp cho CA các văn bản, quy định về các chính sách, thông tin liên quan hoạt động tín dụng chính sách để phối hợp trong công tác tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn TP biết để tiếp cận các nguồn vay ưu đãi nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng vay tiền của các đối tượng hoạt động tín dụng “đen”. Ngoài ra, hai bên còn phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo vệ an toàn trụ sở, tài sản chi nhánh, các phòng giao dịch, điểm giao dịch của VBSP ĐN trên địa bàn TP…

Phó Giám đốc CATP Nguyễn Thành Long trao giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, trong thời gian đến, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp như: tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nâng cao hiệu quả của tín dụng CSXH trong giai đoạn mới; đẩy mạnh công tác cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn TP; tăng cường công tác phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử hỗ trợ cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội góp phần hạn chế “tín dụng đen”, hỗ trợ xác minh trường hợp khách hàng đi khỏi nơi cư trú trên địa bàn; phối hợp có hiệu quả trong công tác PCCC, triển khai các giải pháp kỹ thuật phòng, chống tội phạm cướp, trộm cắp tài sản tại VBSP ĐN...; đặc biệt là triển khai thực hiện QCPH mới được hai bên ký kết trong ngày 20-1.

Lãnh đạo CATP và lãnh đạo VBSP ĐN ký kết QCPH mới.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác này cũng phát sinh một số hạn chế, khó khăn. Theo Thượng tá Lê Trung Nhân – Phó trưởng Phòng ANKT (CATP), đó là một số đơn vị, địa phương còn chưa duy trì thường xuyên chế độ trao đổi thông tin trong thực hiện QCPH; công tác phối hợp, xác minh, tìm kiếm địa chỉ khách hàng bỏ đi khỏi nơi cư trú để đôn đốc thu hồi nợ vay có đôi lúc còn chậm; lực lượng đảm bảo ANTT tại các điểm giao dịch ở các xã, phường VBSP ĐN còn mỏng, dễ phát sinh nguy cơ mất an ninh, an toàn hoạt động tín dụng CSXH.

Phó Giám đốc CATP Nguyễn Thành Long phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc CATP đã biểu dương các phòng nghiệp vụ, CA các xã, phường và VBSP ĐN đã có nhiều nỗ lực, đồng hành cùng nhau triển khai có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong việc thực hiện QCPH, không chỉ bảo đảm ANTT, an toàn hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn TP mà còn góp phần đảm bảo ANCT và TTATXH trên địa bàn TP, đóng góp tích cực vào an sinh xã hội, phát triển KT-XH trên địa bàn TP trong 5 năm qua.

Đồng thời đề nghị sau khi ban hành QCPH mới, các phòng nghiệp vụ, CA các xã, phường phối hợp với VBSP ĐN khẩn trương nghiên cứu để triển khai thực hiện QCPH mới nhằm tiếp tục bảo đảm ANTT, an toàn hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn TP, phục vụ tốt hơn việc cho vay vốn đối với khách hàng, nhất là các đối tượng chính sách... Phó Giám đốc CATP cũng mong muốn VBSP ĐN chủ động, tích cực, tăng cường phối hợp với CATP trong công tác này, trong đó, thường xuyên nhắc nhở, đóng góp ý kiến xây dựng nhằm giúp các đơn vị CA hoàn thành tốt nhiệm vụ phối hợp.

Giám đốc VBSP ĐN khen thưởng cho một só tập thể và CBCS CATP.

Đánh giá về việc thực hiện QCPH giữa hai bên trong 5 năm qua, Giám đốc VBSP ĐN Đoàn Ngọc Chung cho biết: Hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn TP đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cấp ủy, cính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là sự vào cuộc của lực lượng CA đã làm cho người dân yên tâm, tin tưởng và mạnh dạn vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế, tạo việc làm và từ đó hạn chế nạn tín dụng “đen” trên địa bàn TP. Để QCPH giữa hau bên trong thời gian đến đạt hiệu quả hơn, Giám đốc VBSP ĐN Đoàn Ngọc Chung yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, các phòng giao dịch trực thuộc tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm như: tổ chức triển khai đến CBVC nghiên cứu kỹ QCPH để tổ chức triển khai có hiệu quả; thường xuyên trao đổi, cung cấp cho CA về thông tin ngày giao dịch, địa điểm giao dịch và danh sách khách hàng nợ khó đòi, tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng CSXH để phối hợp xác minh, xử lý kịp thời; phối hợp ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử để rà soát, xác minh thông tin đối tượng vay vốn...

Giám đốc VBSP ĐN Đoàn Ngọc Chung phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban đại diện HĐQT VBSP ĐN, Giám đốc VBSP ĐN và Giám đốc CATP đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện QCPH giai đoạn 5 năm 2020-2025.

PHÚ NAM

Đà Nẵng: Tạm giữ 4 đối tượng liên quan vụ tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy

Trưa 16- 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý- Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tuợng liên quan đến vụ tổ chức sử dụng và mua bán trái pháp chất ma tuý.

Công an TP Đà Nẵng bàn giao phương tiện, thiết bị cho Công an các đơn vị, địa phương

Sáng 16-1, Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ cho Công an các đơn vị, địa phương. Trung tá Nguyễn Kim Trung – Phó Giám đốc Công an TP dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Mang “Xuân yêu thương” đến với người dân vùng cao A Vương

Ngày 15-1, Đoàn cơ sở và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công cùng các mạnh thường quân tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông – Xuân yêu thương” năm 2026 tại thôn Atếêp, xã A Vương, TP Đà Nẵng.