Báo động nạn “đạo chích” ở vùng cao

Thứ ba, 23/01/2024 08:17
Chỉ trong vòng nửa tháng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Giang (Quảng Nam) đã điều tra, làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 2 vụ xảy ra tại khu vực công trường của thủy điện Trhy. Điều đáng nói, các đối tượng gây ra các vụ trộm cắp trên là các thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số, điều mà trước đây rất hiếm khi xảy ra tại vùng cao này.
Đinh Công Hiếu, Zơrâm Thăng và Zơrâm Thiên
Đặng Công Cổ và Cơlâu Long.

Giữa tháng 1-2024, Công an huyện Tây Giang nhận đơn trình báo về vụ mất trộm dây cáp điện lõi đồng trị giá khoảng 22 triệu đồng tại công trường của thủy điện Trhy. Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, lãnh đạo Công an huyện Tây Giang đã chỉ đạo xác lập Chuyên án truy xét số 4033T để đấu tranh. Tiếp cận hiện trường, các điều tra viên nhận thấy khu vực trên không có lực lượng bảo vệ, hiện trường rộng, đồi núi hoang vu, vắng người qua lại đã gây không ít khó khăn cho hoạt động điều tra, xác minh. Mặc dù vậy, các trinh sát đã tích cực rà soát, khoanh vùng đối tượng, đặc biệt là các đối tượng trong diện quản lý, các công nhân đang làm việc tại công trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và từ nhiều nguồn thông tin, các trinh sát đã xác định được 3 đối tượng trên địa bàn xã Trhy thực hiện vụ trộm cắp nói trên. Đến ngày 17-1, Ban chuyên án tiến hành tạm giữ hình sự 3 nghi phạm, gồm: Đinh Công Hiếu (1990), Zơrâm Thăng (1995) và Zơrâm Thiên (1988, cùng trú xã Trhy, huyện Tây Giang). Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an tạm giữ phương tiện, tang vật có liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Điều đáng nói, cuối tháng 12-2023, tại khu vực công trường của thủy điện Trhy cũng xảy ra vụ trộm 10m dây cáp điện chất liệu đồng, trị giá trên 10 triệu đồng. Công an huyện Tây Giang đã điều tra, xác định được đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Cơlâu Long (2000, trú xã Trhy), là công nhân của đơn vị thi công thủy điện Trhy. Qua đấu tranh, đối tượng Cơlâu Long đã cúi đầu thừa nhận hành vi trộm cắp của mình và bán số dây điện đồng trên cho ông Đặng Công Cổ (1968), là người buôn bán tạp hóa tại xã Trhy. Qua làm việc, ông Đặng Công cổ đã khai nhận biết tài sản trên do ông Cơlâu Long trộm cắp được đem đi bán mà vẫn mua. Trước hành vi trên, ngày 11-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Giang đã khởi tố Cơlâu Long về hành vi: “Trộm cắp tài sản” và ông Đặng Công Cổ về hành vi: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đinh Công Hiếu, Zơrâm Thăng và Zơrâm Thiên

Liên quan đến các đối tượng phạm tội là người đồng bào dân tộc thiểu số, ngày 8-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Giang đã tiếp nhận tin của ông Aviết Minh (1985, trú xã Bhalêê, H. Tây Giang) về việc ông bị mất 1 chiếc xe máy BKS 92L5-0181. Qua xem xét, lãnh đạo Công an huyện nhận định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên rất manh động và liều lĩnh. Do đó phải quyết tâm truy lùng, bắt giữ nhanh đối tượng và thu hồi lại tài sản cho nhân dân.

Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, khoanh vùng đối tượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát Công an huyện Tây Giang đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên là Hồ Văn Nhỉ (2006, trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam)- là người đồng bào thiểu số. Đến chiều cùng ngày, Công an huyện Tây Giang phối hợp với Công an huyện Phước Sơn tiến hành mật phục bắt giữ đối tượng Nhỉ khi đang sử dụng xe máy trộm cắp được lưu thông tại huyện Phước Sơn.

Hiện các vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Giang tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

LÊ HẢI