Bão số 13 đang mạnh cấp 14-15, chỉ còn cách Quy Nhơn 150km

Thứ năm, 06/11/2025 16:06

Bão số 13 đang mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17, chỉ còn cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 150km. Dự kiến, khoảng chiều tối đến đêm nay (6/11), tâm bão sẽ đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Thời điểm nguy hiểm nhất sẽ kéo dài từ 20 giờ tối nay đến 8 giờ sáng mai.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 13 (Kalmaegi) phát lúc 14 giờ chiều 6/11/2025. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 13 (Kalmaegi) phát lúc 14 giờ chiều 6/11/2025. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Do ảnh hưởng của bão số 13, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Sáng 6/11, tại tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó cơn bão số 13.

Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh, thành phố trong khu vực ảnh hưởng (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa) hoàn thành mọi công tác phòng ngừa trước 13 giờ chiều nay.

Từ 18 giờ, các khu vực nằm trong tâm bão hoặc có nguy cơ nước biển dâng, lũ lớn phải thực hiện biện pháp hạn chế tối đa người ra đường, tổ chức lực lượng túc trực cố định, chỉ cho phép lực lượng chức năng hoạt động. Thời điểm nguy hiểm nhất sẽ kéo dài từ 20 giờ tối nay đến 8 giờ sáng mai; trong giai đoạn này, các lực lượng không được rời vị trí chỉ huy và trực ứng cứu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 14 giờ chiều nay (6/11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ vĩ bắc; 110,5 độ kinh đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 150km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 25-30km/giờ.

Đến 19 giờ tối nay (6/11), bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, 25-30km/giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,8 độ vĩ bắc; 109,4 độ kinh đông trên vùng ven biển khu vực từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 17. Rủi ro thiên tai: Cấp 4: Phía tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, phía bắc Đắk Lắk. Cấp 3: Vùng biển từ nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía nam tỉnh Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa.

Đến 1 giờ sáng mai (7/11), bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, 25-30km/giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,3 độ vĩ bắc; 107,9 độ kinh đông, trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Rủi ro thiên tai: Cấp 4: Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Cấp 3: Vùng biển từ nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, phía đông tỉnh Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa.

Đến 13 giờ chiều (7/11), bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, 25-30km/giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới 15,4 vĩ bắc; 105,1 độ kinh đông trên khu vực phía đông của Thái Lan, sau đó suy yếu thành áp thấp. Rủi ro thiên tai: Cấp 3 tại vùng biển từ nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, phía đông tỉnh Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa.

Trên biển, vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8-12; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão cao 9-11m; biển động dữ dội.

Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-12, sóng biển cao 4-7m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m; biển động dữ dội.

Khu vực ven biển từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,5-1m. Mực nước biển cao nhất tại Thuận An (1m), Sơn Trà (1,2m), Hội An (1,3m), Dung Quất (1,5m), Quy Nhơn (1,2m), Tuy Hòa (1,1m).

Cảnh báo, từ chiều 6/11, khu vực ven biển từ nam Quảng Trị- Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ chiều 6/11, trên đất liền từ nam thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-13 (trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai, phía bắc Đắk Lắk), giật cấp 15-16; khu vực từ nam Quảng Trị đến phía bắc thành phố Đà Nẵng và phía bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8- 9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ chiều tối đến đêm 6/11.

Từ chiều tối 6/11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ ngày 6-7/11, khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ nam Quảng Trị đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt.

Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7-8/11 khu vực bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3 giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Theo các chuyên gia khí tượng, khoảng chiều tối đến đêm nay (6/11), tâm bão sẽ đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi là khu vực chịu tác động trực tiếp và mạnh nhất của cơn bão số 13 về gió, với cấp gió có thể lên cấp 10-13, giật cấp 15-16, sức gió này có thể phá hủy nhà cấp 4, nhà không kiên cố; khu vực phía tây của các tỉnh nói trên cũng sẽ chịu tác động của gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11.

Thời gian gió mạnh nhất là khoảng từ 17 giờ chiều 6/11 đến 4 giờ sáng 7/11.

Theo nhandan.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo công tác ứng phó bão số 13 tại Gia Lai

Sáng 6-11, tai tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã trực tiếp chỉ đạo cuộc họp tại sở chỉ huy tiền phương với các địa phương chịu ảnh hưởng của bão.

Quảng Ngãi khẩn trương sơ tán dân, ứng phó trước khi bão số 13 đổ bộ

Trước khi bão số 13 dự kiến đổ bộ vào đất liền trong đêm 6-11, chính quyền và người dân tỉnh Quảng Ngãi đang bước vào giai đoạn “chạy đua” với thời gian, khẩn trương hoàn tất công tác phòng chống, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Từng ngôi nhà, từng khu dân cư đều được lực lượng chức năng hỗ trợ chằng chống, di dời.

TP Đà Nẵng đã hoàn thành di dời dân đến nơi an toàn trước 12h00 ngày 6-11

Sáng 6-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi). Tại điểm cầu TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn và Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng đồng chủ trì họp với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn TP.

Đường huyết mạch sạt lở nghiêm trọng, 7.000 dân xã Trà Đốc bị cô lập hoàn toàn

Do ảnh hưởng của những đợt mưa lũ vừa qua, trên tuyến đường huyết mạch ĐH8 từ trung tâm xã Trà Đốc vào xã Trà Bui cũ (xã Trà Bui được nhập vào xã Trà Đốc) bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt, cô lập 1.500 hộ dân với gần 7.000 nhân khẩu trong nhiều ngày qua.