Bảo tàng Đà Nẵng - Cảm xúc mới mẻ, thu hút hàng nghìn khách mỗi ngày

Thứ tư, 09/04/2025 10:12

Bảo tàng Đà Nẵng,Chỉ sau 8 ngày chính thức mở cửa đón khách tham quan tại địa điểm mới, Bảo tàng Đà Nẵng đã đón gần 25.000 lượt khách - một con số chưa từng có trước đây.

Theo thống kê từ Bảo tàng Đà Nẵng, trong ba ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 5 đến 7- 4), Bảo tàng đã đón hơn 19.000 lượt khách. Tổng lượng khách đón từ ngày mở cửa đón khách miễn phí (1-4) đến nay là gần 25.000 lượt khách - một con số chưa từng có trước đây.

Dòng người xếp hàng dài vào tham quan Bảo tàng Đà Nẵng.
Bảo tàng mới áp dụng các công nghệ khoa học tiên tiến, tạo ra trải nghiệm đặc biệt cho du khách. Trong ảnh: Khách tham quan xem phim 3D Mapping tái hiện cuộc chiến của nhân dân Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha giai đoạn 1858 - 1860.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, số lượng khách đến tham quan bảo tàng thậm chí còn vượt hoặc tương đương với những khu, điểm vui chơi giải trí vốn được nhiều bạn trẻ tại TP Đà Nẵng ưa thích trong các dịp nghỉ lễ. Tại thời điểm cao nhất, số người có mặt cùng lúc để tham quan bảo tàng lên tới hàng ngàn người. Thậm chí, vào chiều 5-4, do lượng khách quá tải, để đảm bảo an toàn cho khách cũng như các tư liệu, hiện vật, bảo tàng đã phải tạm đóng cửa. Từ ngày 6-4, lượng khách tiếp tục tăng cao, Bảo tàng Đà Nẵng phải giới hạn số lượng vào bên trong ở mức tối đa 500 người/lượt nhằm đảm bảo trải nghiệm, an toàn và chất lượng phục vụ.

Không gian mới của Bảo tàng Đà Nẵng được đầu tư xây dựng trên tổng diện tích 8.686m², gồm 1 khối bảo tàng xây mới (1 tầng hầm, 3 tầng nổi), hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan cây xanh đồng bộ. Đây là dự án cải tạo, nâng cấp các khối nhà 42 - 44 Bạch Đằng và 31 Trần Phú được khởi công giữa năm 2021 với tổng mức đầu tư 504,9 tỷ đồng. Hiện đang trưng bày gần 3.000 tài liệu, hiện vật được tuyển chọn từ hơn 27.000 tài liệu, hiện vật quý giá, phản ánh một cách sinh động lịch sử, văn hóa và con người Đà Nẵng qua từng thời kỳ.

Bảo tàng Đà Nẵng sau khi được đầu tư và mở rộng quy mô trưng bày, đã trở thành một điểm đến quan trọng trong việc sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của thành phố và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Với 3 tầng trưng bày, không gian bên trong bảo tàng được thiết kế một cách khoa học để bố trí các chuyên đề trưng bày hình ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó có 9 đại chủ đề, gồm: Bức tường ảnh Tổng quan về TP Đà Nẵng; Thiên nhiên và con người Đà Nẵng; Lịch sử Đô thị Đà Nẵng; Cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc; Chuyên đề Chứng tích chiến tranh; Đà Nẵng hội nhập và phát triển; Đa dạng văn hóa; Tòa thị chính Đà Nẵng; Sưu tập cổ vật của Bảo tàng Đà Nẵng.

Dòng người xếp hàng dài vào tham quan Bảo tàng Đà Nẵng.

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Bảo tàng Đà Nẵng mới áp dụng các công nghệ khoa học tiên tiến, tạo ra trải nghiệm đặc biệt cho du khách. Các hiện vật không chỉ được trưng bày tĩnh mà còn sống động qua công nghệ 3D mapping, phim 2D và 3D, cùng nghệ thuật ánh sáng và âm thanh, giúp tái hiện dòng thời gian lịch sử. Bằng cách này, bảo tàng không chỉ bảo quản mà còn phục vụ nghiên cứu khoa học và giáo dục lịch sử.

Không gian trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng được bố trí theo lộ trình câu chuyện lịch sử và văn hóa Đà Nẵng từ thời tiền - sơ sử đến nay. Các câu chuyện lịch sử, như sự hình thành làng xã Đà Nẵng, cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, được kể sinh động, giúp du khách hiểu rõ hơn về sự phát triển và chiến đấu anh dũng của thành phố. Với không gian hiện đại và ứng dụng công nghệ số hóa, Bảo tàng Đà Nẵng đang khẳng định là một điểm đến không thể bỏ qua, hấp dẫn không chỉ du khách trong nước mà còn cả quốc tế.

Tham quan Bảo tàng Đà Nẵng cùng gia đình, bác Châu Thanh Vũ (1957, một cựu chiến binh trú quận Hải Châu) chia sẻ: "Thế hệ chúng tôi đã từng sống trong những năm tháng khốc liệt của đất nước, đấu tranh gian khổ, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, giờ được nhìn lại những hiện vật, hình ảnh của một thời hoa lửa, cảm xúc dâng trào, tôi rất xúc động, tự hào lắm…!".

Không chỉ thế hệ lớn tuổi, cả người trẻ cũng bị cuốn hút vào không gian ký ức tại Bảo tàng Đà Nẵng. Nguyễn Thị Trúc Ly (2004) - sinh viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng, bày tỏ: "Ban đầu em chỉ tính đi để chụp ảnh "check-in" với bạn bè. Nhưng khi nhìn cảnh hàng ngàn người kiên nhẫn xếp hàng giữa nắng để được vào bảo tàng, em thấy tự hào và xúc động lắm. Khi vào bên trong, em vô cùng bất ngờ vì cách trình bày hấp dẫn, dễ hiểu và đầy cảm xúc…".

Với vị trí giao thông thuận tiện trên 3 mặt đường: Bạch Đằng - Quang Trung - Trần Phú, gắn với trục văn hóa - lễ hội, dự án Quảng trường Thành Điện Hải, Thư viện Khoa học Tổng hợp, Trung tâm hành chính thành phố và cảnh quan thơ mộng bờ Tây sông Hàn, Bảo tàng Đà Nẵng - biểu tượng kết nối giữa quá khứ và hiện tại hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc độc đáo, mang đậm giá trị lịch sử - văn hóa bên bờ sông Hàn.

Thanh Hoa

Ngày đầu tiên Bảo tàng Đà Nẵng mở cửa đón khách tham quan

Ngày 1-4, Bảo tàng Đà Nẵng chính thức mở cửa đón khách tham quan tại cổng số 31 đường Trần Phú, TP Đà Nẵng; buổi sáng từ khung giờ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

Bảo tàng Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động với không gian trưng bày hiện đại

Sáng 28-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ khánh thành Bảo tàng Đà Nẵng và khởi công xây dựng tượng Bác Hồ tại Thư viện Khoa học Tổng hợp. Sự kiện có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Khai mạc Triển lãm mỹ thuật “Đà Nẵng gấm hoa”

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng 28-3 (1930 – 2025), 50 năm Ngày Giải phóng thành phố 29-3 (1975 –2025) và hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước 30-4 (1975-2025), chiều 25-3, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức khai mạc Triển lãm mỹ thuật “Đà Nẵng gấm hoa”.

Ngày 29-3 tới sẽ miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và 3 bảo tàng

Kỷ niệm 50 năm giải phóng TP Đà Nẵng, ngày 29-3 tới đây, toàn bộ người dân, du khách trong và ngoài nước sẽ được miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn gồm vé vào cổng, vé vào Động Âm phủ (cùng giá 40 ngàn đồng).