Barcelona bảo vệ thành công ngôi vương La Liga

Thứ hai, 29/04/2019 13:00

HLV Ernesto Valverde để Lionel Messi ngồi dự bị trận thứ hai liên tiếp ở La Liga vì muốn dưỡng sức tiền đạo Argentina cho trận đấu với Liverpool vào rạng sáng thứ Năm tới. Bộ ba tấn công Luis Suarez - Philippe Coutinho - Dembele tấn công miệt mài trong 45 phút đầu tiên nhưng không thể nào xuyên thủng hàng thủ dày đặc của Levante. Barcelona cần 3 điểm nữa để chính thức vô địch bởi Atletico Madrid trước đó vài giờ đã thắng Real Valladolid với một bàn phản lưới nhà của đội khách.

Messi là đầu tàu giúp Barca bảo vệ thành công ngôi vương.

Messi "buộc" phải vào sân từ đầu hiệp hai thay cho Coutinho. Thủ môn Aitor Fernandez đã có 45 phút đầu tiên chơi quá hay khi cản 3 pha dứt điểm của Suarez và 4 của Coutinho. Đáng chú ý là cú bay người đánh đầu của Suarez và pha đá phạt hiểm hóc của Coutinho vẫn bị đánh chặn. Messi thậm chí không hề khởi động làm ấm trong giờ giải lao khiến mọi người không nghĩ tiền đạo Argentina sẽ vào sân từ hiệp hai.

Sự xuất hiện của lão tướng 31 tuổi làm biến chuyển sức mạnh hàng công Barcelona. Sức ép lên hàng thủ Levante nặng hơn và sâu hơn so với hiệp một. Tình huống ở phút 62 ngay trong vòng cấm Levante làm đảo điên thủ môn Fernandez. Sau khi cú sút của Suarez trúng người hậu vệ đối phương dội ra, Vidal lao tới đánh đầu chuyền bóng cho Messi. Một động tác giữ bóng bằng chân phải của số 10 đã làm trôi 2 hậu vệ Levante và cú dứt điểm nhẹ nhàng bằng chân trái vào góc xa đã đánh bại Fernandez. Levante trong nỗ lực trụ hạng đã cố vùng lên tấn công, có hai tình huống suýt gỡ hòa. Morales áp sát khung thành Barcelona ở góc trái nhưng cú dứt điểm lại lên khán đài. Enis Bardhi sút bật cột ra ngoài.

Kết thúc trận đấu, Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales trao chiếc cúp vô địch La Liga mùa giải 2018-2019 cho đội trưởng Lionel Messi. Barcelona vô địch trước 3 vòng đấu, chức vô địch thứ 4 trong 5 mùa gần đây và thứ 8 trong 11 mùa giải vừa qua. Đội bóng xứ Catalan đã có danh hiệu La Liga thứ 26 nhưng vẫn còn thua Real Madrid (33 lần). Messi là cầu thủ đầu tiên có 10 danh hiệu vô địch La Liga với Barcelona. Gerard Pique kém Messi 1 lần VĐQG Tây Ban Nha. Tiền đạo Argentina đã có 34 bàn thắng ở La Liga nên tiếp tục dẫn đầu danh sách đua Chiếc giày vàng châu Âu khi hơn Kylian Mbappe (PSG - Ligue 1) 4 bàn.

Barcelona vẫn tràn đầy hy vọng đoạt cú ăn ba mùa này. Lần cuối cùng đội bóng xứ Catalan có được thành tích đó đã cách đây 3 năm và từ đó tới nay họ chưa từng vô địch Champions League. Hiện, Barcelona đã có vé đá chung kết Cúp Nhà Vua với Valencia. Và, các cầu thủ của ông Valverde sẽ tiếp Liverpool trên sân nhà Nou Camp ở trận lượt đi bán kết Champions League.

HẠNH THUẦN