Barcelona - Lyon (lượt đi 0-0): Hăng hái & lão luyện

Thứ tư, 13/03/2019 12:39

Gerard Pique bảo rằng, Barcelona vẫn đứng trước cơ hội "ăn 3" một lần nữa. Đội bóng xứ Catalan đang hơn Atletico Madrid ở La Liga 7 điểm. Các cầu thủ của HLV Ernesto Valverde loại Real Madrid để vào chơi trận chung kết Cúp Nhà Vua. Barcelona đã hòa Lyon không bàn thắng ở lượt đi trên đất Pháp cách đây 3 tuần. Về lý thuyết, được đá trên sân nhà lượt về là lợi thế nhưng trận lượt đi không bàn thắng lại có chút lợi thế cho đội khách lần này.

Messi (trái) dù mệt mỏi nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm.

Trong 3 tuần vừa qua, Barcelona chơi không thực sự đẹp mắt song tính hiệu quả rất cao. Các cầu thủ của ông Valverde thắng Sevilla, thắng Real Madrid 2 lần ngay tại Bernabeu và vừa thắng Rayo Vallecano. Lionel Messi đã chơi rất tận lực nhưng chấn thương và phải thi đấu liên tục khiến cho tiền đạo Argentina không có phong độ ấn tượng. Suarez có dấu hiệu của sự nỗ lực ghi bàn và điều đó đã thành công nên giúp cho hàng công của Barcelona tiếp tục gieo rắc lo lắng cho đối phương. Người còn lại trên hàng công là Dembele cũng không thể thi đấu thường xuyên vì chấn thương, trong lúc Coutinho không biết cách chớp lấy cơ hội ra sân để chứng minh khả năng của mình. Sự mệt mỏi của Barcelona còn hiện rõ ở Busquets trong vai trò chốt chặn cuối cùng của hàng tiền vệ. Ngay cả khi chơi với đối thủ đứng áp chót bảng xếp hạng, ông Valverde vẫn tung ra đội hình mạnh nhất càng làm cho các cầu thủ trụ cột bị quá tải.

Barcelona chưa từng thua trên sân nhà Nou Camp suốt 29 trận qua ở Champions League mà chỉ có 3 lần hòa. Ngay cả khi Messi mệt mỏi thì đội trưởng 31 tuổi vẫn là niềm hy vọng số một của Barcelona vào lúc này. Ai cũng còn nhớ chính Messi cầm micro nói trước khán giả nhà hồi đầu mùa giải rằng anh cùng đồng đội sẽ đưa chiếc cúp Champions League trở về Nou Camp vào cuối mùa giải 2018-2019.

Lyon không đủ sức đua vô địch Ligue 1, thậm chí vị trí thứ 3 để có suất dự Champions League mùa sau cũng đang bị đe dọa nhưng HLV Bruno Genesio rất tin vào phong độ tốt ở đấu trường châu lục hiện tại. Lyon từng đá bay Manchester City hồi đầu mùa giải, từng buộc Barcelona phải chấp nhận trận đầu tiên của mùa giải này ở đấu trường châu lục không có bàn thắng dù cách đây 3 tuần không có đội trưởng Nabil Fekir vì án treo giò.

Lyon với lực lượng phần lớn trẻ trung sẽ tận dụng ưu thế thể lực trước chủ nhà Barcelona. Ông Genesio để Fekir ngồi ngoài gần hết trận hòa Strassbourg, để Memphis Depay nghỉ toàn trận. Ông đặt mục tiêu tạo cú sốc ở Champions League khi lấy vé dự tứ kết ngay tại Nou Camp. Sự hăng hái của Lyon đúng là điểm nhấn của giải đấu mùa này nhưng chính họ cũng đã gây ra những thất vọng ngay sau đó bởi vì có thể dẫn trước 2 bàn để rồi bị gỡ hòa hoặc ngược lại bị dẫn trước 2 bàn nhưng vẫn kiếm về 1 điểm. Lyon cố gắng chơi tấn công để có bàn thắng tại Nou Camp càng sớm càng tốt bởi sẽ khiến Barcelona gặp khó khăn. Tuy nhiên, trước một Barcelona quá lão luyện, Lyon dùng thể lực, sự hăng hái chưa hẳn là ưu thế bởi Messi, Suarez hay Rakitic là những cầu thủ bất ngờ tạo ra sự khác biệt.

HẠNH THUẦN