Bắt 2 đối tượng xâm nhập trái phép mạng viễn thông

Thứ bảy, 25/03/2023 08:50
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao- Công an tỉnh Quảng Nam ngày 24-3 cho biết đã khởi tố vụ án "xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, viễn thông”.
2 đối tượng Chinh và An bị lực lượng Công an bắt giữ.
2 đối tượng Chinh và An bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tối 21-3, tổ công tác Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện Phạm Đức An (1992, trú H. Hiệp Đức, Quảng Nam) và Đỗ Quốc Chinh (1990, trú H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) sử dụng laptop và các thiết bị nghi vấn là giả mạo trạm phát viễn thông di động (BTS). Qua đấu tranh, Chinh khai được 1 người Trung Quốc giao laptop và 2 thiết bị giả trạm BTS các nhà mạng để phát tán tin nhắn quảng cáo qua SMS bằng phần mềm Teminal đến các thuê bao di động tại các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, TP Đà Nẵng. Theo đó, cứ gửi 10.000 tin nhắn, Chinh được trả 500.000 đồng qua ví tiền ảo USDT. Sau đó, Chinh hướng dẫn cho em ruột là Đỗ Quốc Bảo thực hiện và Chinh cũng thuê An thực hiện, trả công 400.000 đồng /10.000 tin nhắn được phát tán. Tính đến khi bị phát hiện, Chinh được trả khoảng 110.000.000 đồng; Chinh trả cho Bảo 30.000.000 đồng và An 30.000.000 đồng.

X.MAI