Bắt 2 mắt xích ''rửa tiền'' trong đường dây ghép ảnh nhạy cảm, lừa hàng nghìn người

Thứ hai, 09/06/2025 14:17

Núp bóng mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò, các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới đã dàn dựng hàng loạt hình ảnh gán ghép, đe doạ tống tiền hơn 1.000 nạn nhân.

Đối tượng Nguyễn Minh Nhớ (trái) và Lưu Văn Nho (phải) tại Công an tỉnh Bắc Giang.
Đối tượng Nguyễn Minh Nhớ (trái) và Lưu Văn Nho (phải) tại Công an tỉnh Bắc Giang.

Vừa qua, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt, khởi tố 2 bị can Nguyễn Minh Nhớ (SN 2002), trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông và Lưu Văn Nho (SN 1992), trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, là thành viên của một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức cắt, ghép hình ảnh nhạy cảm.

Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho khai nhận đã mở 31 tài khoản ngân hàng để cho các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia thuê nhằm mục đích luân chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của nhiều bị hại người Việt Nam. Từ đầu năm 2025 đến khi bị bắt, hai đối tượng này đã tham gia luân chuyển hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện và xác lập chuyên án, đấu tranh, bắt giữ 03 đối tượng tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu hoạt động tại Campuchia, gồm: Vũ Quang Quỳnh (SN 1998), trú tại: xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; Nguyễn Văn Tới (SN 2001), trú tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Lê Việt Hoàng (SN 2004), trú tại phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Các đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 nạn nhân với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau như: Cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm, app hẹn hò… Trong đó, có nhiều lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, cá nhân của tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước bị cắt, ghép hình ảnh khuôn mặt vào hình ảnh đồi trụy, nhạy cảm để đe dọa yêu cầu chuyển tiền.

Mở rộng đấu tranh chuyên án, trong hai ngày 25/4/2025 và 04/5/2025, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án để làm rõ các đối tượng liên quan nhằm xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng; không nghe và làm theo hướng dẫn của người lạ để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc. Ai là nạn nhân của hình thức lừa đảo trên, liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang (Số điện thoại: 02043854830) để được hỗ trợ giải quyết theo quy định của pháp luật.

H.T

Giả danh việc sắp xếp vị trí việc làm sau sáp nhập để lừa đảo

Ngày 9-6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM), Công an TP.Đà Nẵng cho biết, gần đây trên địa bàn xuất hiện thủ đoạn mượn danh việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính để lừa đảo.

Tổng giám đốc bán rau “tỷ đô” và màn kịch lừa gần 40 tỷ đồng

Không có tài sản, không có hoạt động thực tế và cũng không có doanh thu, công ty do Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị lập ra chỉ để lấy pháp nhân nhằm xuất hóa đơn buôn bán rau, củ, quả mà Điền đang làm.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo dưới vỏ bọc công ty tài chính

Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về việc một số đối tượng lập các tài khoản, mạo danh công ty tài chính như: EVNFinance, EasyCredit, HomeCredit... để lừa đảo.