Bắt đầu nậu cung cấp chất độc Cyanua cho mỏ vàng Bồng Miêu

Thứ tư, 22/12/2021 08:48

Ngày 20-12, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng: Lê Văn Lĩnh (1985, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) và Đoàn Văn Giàu (1990, trú Q. 6, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi: “Mua bán, vận chuyển trái phép chất độc Cyanua” và “Đánh bạc”.

Các hồ ngâm ủ hóa chất Cyanua để tuyển vàng ở khu vực mỏ vàng Bồng Miêu.

Từ khi Cty TNHH Vàng Bồng Miêu phá sản, mỏ vàng Bồng Miêu “rơi” vào tay “vàng tặc” đã khiến nơi đây bị cày xới nham nhở, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng và kéo theo đó tình hình ANTT tại đây cũng rất phức tạp. Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập Chuyên án 1110C để đấu tranh. Qua đó, Ban chuyên án xác định nhóm đối tượng do Lê Văn Lĩnh cầm đầu thường xuyên móc nối với các đối tượng tại nhiều địa phương để phân phối, mua bán chất độc Cyanua với số lượng lớn, trung bình mỗi chuyến hàng giao dịch từ 100 - 300kg Cyanua.

Qua xác minh, Lĩnh từng có 2 tiền án về tội: “Vận chuyển, mua bán trái phép chất độc” nên hoạt động rất tinh vi, thường xuyên thay đổi thủ đoạn giao nhận hàng để đối phó với cơ quan chức năng, như sử dụng nhiều loại phương tiện vận chuyển để ngụy trang, thuê phương tiện vận chuyển. Điều đáng nói, trong quá trình hoạt động, Lĩnh còn tổ chức cho nhiều người đánh bạc dưới hình thức cá cược số đề với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn 200 triệu đồng.

Sau thời gian thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Lĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức bắt giữ Lĩnh về hành vi: “Đánh bạc” và “Vận chuyển trái phép chất độc Cyanua”, thu giữ 2 ĐTDĐ, 38 triệu đồng. Theo đó, Cơ quan CSĐT cũng bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển thuê cho Lĩnh 300kg chất độc Cyanua. Mở rộng điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng Đoàn Văn Giàu, là “đầu nậu” chuyên cung cấp chất độc cyanua cho Lĩnh. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã mua bán hơn 8 tấn Cyanua.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” và “Sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất độc”, vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan.

Đối tượng Lê Văn Lĩnh (trái) và Đoàn Văn Giàu

Liên quan đến việc khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian qua đơn vị đã tổ chức nhiều đợt truy quét tại 12 khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, qua đó tiêu hủy nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị dùng để khai thác vàng trái phép; đẩy đuổi hàng chục đối tượng ra khỏi các hầm lò, khu vực khai thác vàng trái phép. Công an các đơn vị cũng đã bắt 2 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, thu giữ 38,3kg thuốc nổ và 2.058kg kíp nổ điện. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành rà soát, lập danh sách tổng hợp 47 đối tượng cầm đầu, dựng được lý lịch cá nhân 22 đối tượng cộm cán có biểu hiện dùng vũ lực để tranh giành bãi khai thác vàng...

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thành lập đoàn công tác liên ngành, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với địa phương trong công tác đấu tranh, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu.

B.B