Bắt đối tượng cướp tài sản

Thứ năm, 28/03/2024 11:05
Ngày 27-3, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng: Võ Chiến (1993, trú TX Sông Cầu, Phú Yên) và Nguyễn Văn Minh (1999, trú TP Quy Nhơn) về hành vi: “Cướp tài sản”.
Hai đối tượng Chiến và Minh
Hai đối tượng Chiến và Minh

Theo điều tra ban đầu, năm 2023, anh H.V.T (1995, trú TP Quy Nhơn) làm mất xe máy của Chiến nên hứa sẽ bồi thường nhưng anh T. không có tiền trả. Đến đầu năm 2024, Chiến rủ Minh đến nhà anh T. đòi tiền bồi thường. Tại đây, Chiến thủ sẵn dao hăm dọa và đánh anh T. buộc phải trả tiền. Sợ bị đánh, anh T. nói Chiến và Minh lên xe để T. chở đến nhà người quen mượn tiền để trả. Khi đến một quán cà-phê ở phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) để mượn tiền nhưng không được nên anh T. bị Chiến tiếp tục dùng dao hăm dọa và đánh. Sau đó, Chiến và Minh chiếm đoạt xe máy BKS 79L7-5458 của anh T. để cấn trừ nợ.

B.Đ

* Cùng ngày, Công an phường Đống Đa (TP Quy Nhơn) đã bàn giao đối tượng Trương Ngọc Hiếu (1994, trú P. Thị Nại, TP Quy Nhơn) cho Công an TP Quy Nhơn tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi: “Cướp giật tài sản”.Trước đó, sáng 24-3, lợi dụng lúc bà L.T.T. (1962, trú P. Đống Đa) mua hàng ở vỉa hè trước nhà, không để ý xung quanh, Hiếu đi đến gần rồi cướp giật số tiền 552.000 đồng trên tay bà T. rồi tẩu thoát. Nhận tin báo, Công an phường Đống Đa đã truy bắt được Trương Ngọc Hiếu và đối tượng thừa nhận hành vi cướp giật của mình. Được biết, Hiếu đã có 1 tiền án về tội: “Cướp tài sản”.

B.Đ