Bắt đôi vợ chồng hờ mua bán “cái chết trắng”

Thứ bảy, 26/08/2023 07:40
Ngày 25-8, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (CSMT)- Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng: Lê Văn Nguyên (1980, trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và Trần Thị Ngọc Mai (1993, trú TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Số ma túy tang vật trong vụ án bị cơ quan Công an thu giữ.
Lê Văn Nguyên và Trần Thị Ngọc Mai.

Trung tá Nguyễn Duy Ngọc- Phó trưởng Phòng CSMT cho biết, qua công tác nắm tình hình, tháng 5-2023, các trinh sát phòng chống ma túy phát hiện Trần Thị Ngọc Mai và Lê Văn Nguyên thuê phòng trọ tại P. Thuận Phước (Q. Hải Châu) có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Đi sâu xác minh, cơ quan Công an phát hiện, Nguyên có 2 tiền án về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, về địa phương cư trú không có công ăn việc làm ổn định nhưng lại có nhiều tiền tiêu xài. Về phía Trần Thị Ngọc Mai, từ Đồng Tháp vào Đà Nẵng mưu sinh cũng không có việc làm ổn định, chủ yếu phục vụ các quán ăn, thu nhập bấp bênh nhưng lại chi tiêu khá thoải mái.

Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSMT- Công an Đà Nẵng có đủ cơ sở xác định, Lê Văn Nguyên chính là đối tượng mua bán trái phép ma túy để thu lợi bất chính. Thủ đoạn của Nguyên là mua ma túy về phòng trọ rồi phân chia ra thành nhiều gói nhỏ, bán lại cho những đối tượng nghiện quen biết để kiếm lời và có ma túy sử dụng. Chiều 16-8, Phòng CSMT- Công an Đà Nẵng phối hợp Đội CSMT- Công an quận Hải Châu và Công an phường Thuận Phước tiến hành khám xét nơi thuê trọ của Nguyên và Mai, phát hiện thu giữ 107,477g ma túy heroin, ketamin, MDMA và methamphetamin.

Số ma túy tang vật trong vụ án bị cơ quan Công an thu giữ.

Trước những tang chứng, vật chứng quá rõ nhưng ban đầu, Nguyên không thừa nhận hành vi mua bán ma túy trái phép. Tuy nhiên, với những lập luận sắc bén từ các điều tra viên Phòng CSMT- Công an Đà Nẵng và tài liệu chứng cứ thuyết phục, cuối cùng Nguyên cũng khai nhận cùng với Mai mua bán ma túy trái phép làm kế mưu sinh.

Nguyên khai, sau khi mãn hạn tù về tội mua bán trái phép chất ma túy về địa phương, khoảng tháng 5-2023, Nguyên đến phòng trọ của Mai ở và sống với nhau như vợ chồng. Nguyên không có việc làm, bản thân lại nghiện, để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Nguyên tiếp tục sa chân vào con đường mua bán chất cấm này. Nguyên mua ma túy số lượng lớn mang về phân ra làm nhiều gói nhỏ để bán cho “con nghiện” và sử dụng.

Về phía Mai, mặc dù biết Nguyên mua bán ma túy trái phép nhưng không những không ngăn cản mà còn dùng số tiền thu lợi bất chính này để tiêu xài. Và bản thân Mai cũng lấy ma túy Nguyên mua về để sử dụng, kết quả là khi bị cơ quan Công an phát hiện, cả hai đều dương tính với ma túy. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

ĐINH NGA