Bắt giám đốc sản xuất, bán hàng trăm tấn phân bón giả cho đối tác
Làm giả nhãn mác, bao bì hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, thậm chí làm giả luôn mã số đăng ký lưu hành và mã số công bố của doanh nghiệp một cách rất tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp có trụ sở tại phường Hà Nam (tỉnh Ninh Bình) đã bán hàng trăm tấn phân bón giả cho một công ty đối tác tại Đắk Lắk. Đáng nói, có khoảng 2/3 số phân bón giả nói trên đã được bên mua phân phối cho nông dân sử dụng bón cây trồng.
Ngày 10-7, Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Trần Đình Hải (1979, trú phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi: “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Đình Hải là Giám đốc Công ty TNHH PVM Việt Mỹ (trụ sở tại phường Hà Nam, Ninh Bình). Năm 2025, thông qua mối quan hệ xã hội, Hải quen biết với ông Hoàng Ngọc Duẩn (1977, trú xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), đại diện của Công ty thuốc lá Hồ Lắk.
Qua tìm hiểu, Hải biết Công ty thuốc lá Hồ Lắk thường xuyên cung cấp phân bón, vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân trồng cây thuốc lá trên địa bàn huyện Ea Súp (cũ) của tỉnh Đắk Lắk. Do đó, Hải tự giới thiệu mình là giám đốc của một công ty chuyên sản xuất phân bón, đủ điều kiện sản xuất các loại phân bón để chào mời đối tác. Sau khi tạo dựng lòng tin, Hải đã ký kết hợp đồng cung cấp phân bón cho Công ty thuốc lá Hồ Lắk.
Từ tháng 10 đến 12-2025, công ty của Hải đã giao cho ông Duẩn hơn 263 tấn phân bón giả. Trong đó, ông Duẩn đã phân phối hơn 174 tấn cho các hộ dân trồng thuốc lá sử dụng. Số còn lại hơn 89 tấn (trị giá hơn 1 tỷ đồng) đã bị cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và tạm giữ.
Kết quả xác minh ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Đắk Lắk) cho thấy, toàn bộ số phân bón do công ty của Hải cung cấp đều là hàng giả. Các sản phẩm này bị làm giả tinh vi từ nhãn mác, bao bì hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, nơi đóng gói cho đến mã số đăng ký lưu hành và mã số công bố của các doanh nghiệp sản xuất phân bón uy tín khác.
Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đ.L


