Bắt giữ 2 nhóm “đạo chích” chuyên đột nhập công trình xây dựng

Thứ tư, 05/10/2022 08:15
Thời gian gần đây, trên địa bàn P. Hòa Hiệp Nam (Q. Liên Chiểu, Ðà Nẵng) liên tục xảy ra nhiều vụ trộm tài sản, tập trung tại các công trình đang xây dựng. Vấn nạn diễn biến phức tạp khiến người dân, các công ty xây dựng vô cùng bức xúc. Xác định đối tượng gây án rất có thể cùng một nhóm, Công an phường Hòa Hiệp Nam đã lên kế hoạch, mật phục phá án, trả lại sự yên bình cho bà con nhân dân. 
Các đối tượng Mẫn, Bình bị bắt quả tang chở tang vật trộm cắp (giàn sắt công trình) đi tiêu thụ.
2 đối tượng Lộc, Tùng cùng tang vật trộm cắp (ống đồng) bị Công an bắt giữ.

Khoảng 4 giờ ngày 30-9-2022, một nhóm thanh niên đi xe máy BKS 18F1-4021 kéo theo xe 2 bánh tự chế đến các công trình xây dựng trên địa bàn P. Hòa Hiệp Nam trộm cắp vật liệu. Khi cả nhóm đang di chuyển trên tuyến đường Huỳnh Dạng (tổ 24, P. Hòa Hiệp Nam) với nhiều “chiến lợi phẩm” trên thùng xe thì bị tổ tuần tra của Công an phường phát hiện. Thấy lực lượng chức năng, cả nhóm bỏ chạy nhưng tổ tuần tra đã truy bắt được 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Minh Mẫn (1987, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Ðà Nẵng) và Nguyễn Thanh Bình (2006, trú P. Hòa Hiệp Nam) cùng nhiều tang vật trộm cắp. Riêng 1 đối tượng sau này xác định tên Bảo, chưa rõ lai lịch đã bỏ chạy thoát.

Sau khi sa lưới, những vụ trộm cắp chúng vừa thực hiện lần lượt được phơi bày, trong đó một vụ chúng ra tay tại công trình đang thi công khu vực dự án Golden Hill và 1 vụ tại dự án chung cư nhà ở xã hội Bàu Tràm. Trước những tang chứng vật chứng không thể chối cãi, tại cơ quan Công an, đối tượng Mẫn và Bình khai nhận, đã cùng với một đối tượng khác tên Bảo thực hiện các vụ trộm.

Cụ thể, khoảng 1 giờ 30 ngày 30-9, Mẫn sử dụng xe máy BKS 43H9-3560 chở Bình, Bảo đến khu vực công trình xây dựng dự án Ecocharm. Sau đó, Mẫn để xe máy ở sát bờ kênh rồi cùng Bình, Bảo đi đến khu vực C4-khu Golden Hill (xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, Ðà Nẵng) để trộm cắp sắt công trình xây dựng. Sau khi vận chuyển được khối lượng sắt khoảng 600kg gồm nhiều đồ vật khác nhau về khu vực Ecocharm, Mẫn yêu cầu Bình, Bảo sử dụng xe máy BKS 43H9-3560 về nhà buôn phế liệu bà Trần Thị Liễu (1980) tại số 683- Nguyễn Lương Bằng (Ðà Nẵng) để lấy xe chuyên chở.

Sau đó, Bình, Bảo về gặp bà Liễu và đổi xe máy BKS 18F1-4021 và kéo theo xe 2 bánh tự chế trở lại khu vực Ecocharm để chở “chiến lợi phẩm” vừa trộm cắp được. Khi các đối tượng đang vận chuyển đồ vật trộm cắp trên đường Huỳnh Dạng thì bị tổ tuần tra Công an phường kiểm tra, phát hiện. Qua xác minh, Công an phường xác định số tài sản các đối tượng trên trộm tại công trình của Công ty TNHH MTV XD & TM Song Phú đang thi công tại khu vực C4-khu Golden Hill (xã Hòa Liên) trị giá khoảng 15.000.000 đồng.

Các đối tượng Mẫn, Bình bị bắt quả tang chở tang vật trộm cắp (giàn sắt công trình) đi tiêu thụ.

Cũng theo Công an phường Hòa Hiệp Nam, trong quá trình mở rộng điều tra, xác định nhóm đối tượng này đã gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản trong vòng 1 tháng (từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 9-2022). Tất cả những vụ trộm tập trung tại khu vực dự án Golden Hill (xã Hòa Liên) với số lượng tài sản giá trị lên đến cả trăm triệu đồng.

Tương tự, đầu tháng 10-2022, Công an phường Hòa Hiệp Nam còn làm rõ một nhóm đối tượng khác cũng chuyên trộm cắp tại các công trình xây dựng. Điển hình, ngày 1-10, Công an phường Hòa Hiệp Nam tiếp nhận tin báo của ông Đoàn Ngọc Anh (1960, quản lý kho của Công ty TNHH Công Gia Phát), đang thi công tại dự án chung cư nhà ở xã hội Bàu Tràm thuộc phường Hòa Hiệp Nam. Theo ông Anh, đêm 30-9-2022, kẻ trộm đã đập phá khóa kho container để tại công trình lấy trộm 6 thùng chứa ống đồng dùng trong thiết bị lắp đặt hệ thống điều hòa với tổng chiều dài 1.040m trị giá khoảng 30.000.000 đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Hiệp Nam đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra. Trong vòng 48 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường điều tra làm rõ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Phạm Thanh Lộc (2004, trú xã Bình Hải, H. Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Thanh Tùng (2000, trú xã Nghi Trung, H. Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Qua đấu tranh cả 2 đối tượng khai nhận mình đang nhận thầu lắp đặt hệ thống điện nước của Công ty TNHH Công Gia Phát tại dự án chung cư nhà ở xã hội Bàu Tràm nên biết rõ kho chứa thiết bị của Công ty TNHH Công Gia Phát không có người trông coi mà chỉ có bảo vệ bên ngoài nhưng không kiểm tra công nhân ra vào (vì công nhân làm luôn đêm). Do đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 1-10, cả 2 chạy xe máy BKS 37K1-669.52 đến công trình rồi dùng búa và xà beng đập phá khóa container lấy trộm 6 thùng ống đồng lắp đặt hệ thống điều hòa chở về phòng trọ tại xã Hòa Liên cất giấu. Đến tối cùng ngày, cả hai chở 6 thùng ống đồng đến bán cho cơ sở điện lạnh T&T (tại số 625- Âu Cơ, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) do ông Trần Xuân Tiến (1998, trú xã Vĩnh Lâm, H.Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) làm chủ, với giá 20.000.000 đồng. Hiện Công an phường đã thu giữ đầy đủ số tang vật trộm được và chuyển Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu thụ lý theo thẩm quyền, làm rõ thêm nhiều vụ trộm khác các đối tượng gây ra.

Lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu cho hay, qua các vụ trộm liên tục xảy ra, cơ quan Công an và các ngành chức năng khuyến cáo, các công trình đang thi công cần đề cao cảnh giác, có các biện pháp bảo vệ công trình, bố trí lực lượng ứng trực để bảo vệ tài sản. Nhất quyết không được chủ quan, để tài sản không có người trông coi, tạo sơ hở cho kẻ gian lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội, gây thất thoát tài sản công trình và gây mất ổn định trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đối với những nhóm đối tượng trộm cắp vừa bị bắt, cơ quan Công an sẽ mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe.

CÔNG HẠNH