Bắt giữ đối tượng hiếp dâm, cưỡng đoạt tài sản
Sáng 18- 4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Anh (2000, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra làm rõ về hành vi “Hiếp dâm” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
Trước đó, ngày 8- 4, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của chị Đ.N.T (2000, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tố cáo bị Lê Đức Anh thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn và chiếm đoạt tài sản tại nơi ở của đối tượng thuộc phường An Khê, TP Đà Nẵng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Lãnh đạo Phòng CSHS đã cử Đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ. Tuy nhiên, sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự truy xét của Cơ quan Công an.
Để nhanh chóng làm rõ vụ việc, lãnh đạo Phòng CSHS đã phân công Tổ công tác gồm nhiều điều tra viên, trinh sát viên tinh nhuệ, dày dạn kinh nghiệm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét nóng đối tượng.
Qua nhiều ngày kiên trì đấu tranh, đến ngày 16- 4, lực lượng trinh sát phát hiện Lê Đức Anh đang lẩn trốn tại địa bàn phường Liên Chiểu và tiến hành triệu tập về làm việc.
Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Lê Đức Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội; đồng thời khai nhận: khoảng 8 giờ ngày 8- 4, bằng thủ đoạn gian dối, đối tượng dụ chị T. đến nhà với lý do nhờ giúp việc cá nhân. Khi nạn nhân đến phòng ngủ tầng 2, đối tượng đóng cửa, khống chế, thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn. Sau đó, lợi dụng việc nạn nhân không có tiền, đối tượng ép buộc phải để lại chiếc điện thoại di động Iphone 17 Promax để được rời đi. Đến tối cùng ngày, đối tượng đem điện thoại của bị hại đi bán lấy 26 triệu đồng để tiêu xài. Sau đó mua lại một điện thoại khác tương tự gửi trả chị T. nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Hiện vụ án đang được Phòng CSHS tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
X.S


