Bắt nhóm cưỡng đoạt tài sản

Thứ ba, 01/09/2026 11:00

Ngày 31-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng: Ngô Đức Bảo (1993), Hoàng Anh Tuấn (1986, cùng trú xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và Nguyễn Xuân Phong (2002, trú xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) về hành vi: “Cưỡng đoạt tài sản”.

3 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản.
3 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra bước đầu, chiều 23-8, tại tiệm cầm đồ 68 (địa chỉ số 38 - Nguyễn Biên, xã Cẩm Xuyên), Ngô Đức Bảo cùng Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Xuân Phong đã có hành vi đánh đập, đe dọa, ép buộc anh Nguyễn Văn Đ. (2004, trú xã Cẩm Xuyên) phải viết giấy vay nợ Ngô Đức Bảo số tiền 400.000.000 đồng.

Sau khi biết anh Nguyễn Văn Đ. đã tố cáo sự việc với cơ quan chức năng, Ngô Đức Bảo, Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Xuân Phong đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.

H.TĨNH

“Yêu râu xanh” lãnh án tù

Lợi dụng sự quen biết và việc bị hại còn nhỏ tuổi, khả năng tự bảo vệ còn hạn chế, Phạm Văn Tuấn (1990, trú tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu A.

Ngựa quen đường cũ!

Dù đang trong thời gian thử thách sau bản án 24 tháng tù treo về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, nhưng Nguyễn Minh Hoàng (1996, trú phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) vẫn chứng nào tật nấy.

Quản lý “thụt két” cửa hàng

Được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động, tài sản và quỹ của Cửa hàng FPT Shop Cam Ranh (phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Phúc Linh (1993, trú xã Ninh Sơn, Khánh Hòa) đã có hành vi chiếm đoạt tiền bán hàng và điện thoại của cửa hàng.

Tài xế taxi hùa nhau “xử” đồng nghiệp

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có hành vi: “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại bãi đậu xe căng tin Cảng hàng không Phù Cát (xã Phù Cát, Gia Lai).

Khởi tố 2 đối tượng cưỡng đoạt tài sản từ việc “bẻ kèo” đặt cọc mua bán đất

Mặc dù biết rõ một phần thửa đất nhận chuyển nhượng thuộc diện quy hoạch nhưng hai bà N.T.V. và N.T.H.V. vẫn đồng ý thỏa thuận đặt cọc mua đất. Tuy nhiên, một thời gian sau, bên mua lấy lý do “đất dính quy hoạch” để đòi lại tiền đặt cọc.