Bắt nhóm trộm cắp vật tư công trình

Thứ tư, 04/10/2023 07:30
Lúc 15 giờ 30 ngày 29-9-2023, Công an phường (CAP) Tam Thuận (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tiếp nhận đơn  trình báo của Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Đa Phước về việc xảy ra mất trộm tại khu vực Dự án Khu đô thị Quốc tế Đa Phước (đối diện số 497- Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng). Tài sản bị mất cắp là sắt thép của công ty với số lượng lớn, ước tính giá trị hàng chục triệu đồng.
Hai đối tượng trong nhóm trộm cắp tài sản tại Khu đô thị Đa Phước.
Lãnh đạo Công an quận Thanh Khê và UBND phường Tam Thuận khen thưởng cho CBCS CAP Tam Thuận.

Sau khi tiếp nhận, Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải- Trưởng CAP Tam Thuận đã chỉ đạo CBCS đến hiện trường thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra tiếp theo. Nhận định đây là vụ việc do một nhóm thanh thiếu niên địa phương thực hiện nên CAP đã cử lực lượng rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống camera nhằm truy vết đối tượng. Qua đó, lực lượng Công an phát hiện nhóm thanh niên khả nghi, trong đó có Nguyễn Đình Phước (2004, trú P. Tam Thuận) nên mời đối tượng về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Phước khai nhận đã cùng một số đối tượng khác tham gia thực hiện hành vi trộm cắp sắt thép tại khu vực Dự án Khu đô thị Quốc tế Đa Phước. Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 26-9, Phước cùng 5 đối tượng gồm: Vũ Anh Phú (2003), Nguyễn Minh Q. (2006), Nguyễn Minh T. (2006), Lưu Hồ Anh T. (2007, đều trú P. Tam Thuận) và Dương Gia B. (2008, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đến khu vực Khu đô thị Đa Phước rồi trèo qua rào tôn, lẻn vào kho sắt thép để trộm cắp. Cả nhóm đã lấy khoảng 80 cây sắt dạng ống tuýp (dài 2m/cây) tuồn qua kẽ hở tấm tôn rào đưa ra ngoài vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, cả nhóm dùng xe máy chở số sắt trộm cắp được đến một cơ sở thu mua phế liệu trên đường Trần Cao Vân (Đà Nẵng) bán được hơn 2,9 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Hai đối tượng trong nhóm trộm cắp tài sản tại Khu đô thị Đa Phước.

Thấy “phi vụ” ban đầu trót lọt, nhóm này bàn nhau thực hiện vụ tiếp theo. Khoảng 1 giờ ngày 29-9, nhóm thanh niên gồm 8 người, gồm: Phước, Phú, Q., B., T. và Nguyễn Hữu H. (2007, trú P. Tam Thuận) cùng 2 người bạn của Quân (không rõ lai lịch) tiếp tục lẻn vào kho sắt thép tại Dự án Khu đô thị Quốc tế Đa Phước để trộm cắp. Lần này, cả nhóm đã lấy khoảng 100 cây sắt dạng ống tuýp (dài 1m/cây), đưa qua kẽ hở tấm tôn rào rồi chuyển ra ngoài. Đến khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, cả nhóm quay lại dùng xe máy chở số tuýp sắt trộm cắp được đến cơ sở thu mua phế liệu trên đường Trần Cao Vân bán được hơn 2 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Tiếp tục điều tra, CAP Tam Thuận mời các đối tượng có liên quan nói trên đến trụ sở Công an để làm việc, riêng 2 đối tượng là bạn của Quân hiện nay chưa rõ lai lịch nên chưa làm việc được. Qua đấu tranh, 7 đối tượng có lai lịch nêu trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Qua xác minh cơ sở thu mua phế liệu trên đường Trần Cao Vân mà các đối tượng tiêu thụ tài sản trộm được, bà Nguyễn Thị Thủy (chủ cơ sở) khai nhận: Vào rạng sáng 26 và 29-9 có một nhóm thanh thiếu niên có đến tiệm và bán sắt cho bà, với tổng số sắt là 823kg, thanh toán tiền mặt trên 5 triệu đồng. Số sắt này bà Thủy đồng ý mua là do nhóm thanh niên này nói với bà số sắt này cả nhóm lượm được ngoài bụi cỏ và dồn lại đem đến bán. Số sắt này khi mua xong thì bà Thủy bán lại cho một người khác thu mua phế liệu tên Thu.

Tiếp tục xác minh, CAP Tam Thuận tiến hành mời bà Trình Thị Anh Thu (1971, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) lên làm việc. Bà Thu khai nhận: Các ngày 26 và 29-9, bà Thu đến tiệm phế liệu của bà Thủy và thu mua số sắt nêu trên sau đó vận chuyển đến bán cho nhà máy sắt tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng).

Ngày 3-10, CAP Tam Thuận cho biết, đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Ngay sau khi khám phá vụ trộm cắp tài sản tại Khu đô thị Đa Phước, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh- Phó Trưởng Công an quận Thanh Khê và Chủ tịch UBND phường Tam Thuận đã đến động viên, khen thưởng đột xuất CBCS CAP Tam Thuận.

PHƯƠNG KIẾM