Bắt “nữ quái” cầm đầu đường dây số đề 180 tỷ đồng

Thứ tư, 31/05/2023 08:37
Đường dây số đề hoạt động liên quận, huyện giữa Đà Nẵng và Quảng Nam với số tiền “khủng” lên tới 180 tỷ đồng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng triệt phá. Người cầm đầu đường dây này là “nữ quái” Trần Thị Hương Thảo (1988, trú P.Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Ngoài ra còn có sự giúp sức của Nguyễn Đăng Hùng (1987, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu), Bùi Thị Thanh Thảo (1994, trú P. Hòa Minh).
Các đối tượng Hương Thảo, Đăng Hùng, Thanh Thảo và tang vật liên quan tới vụ án.
Các đối tượng Hương Thảo, Đăng Hùng, Thanh Thảo và tang vật liên quan tới vụ án.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, từ tháng 9-2022, qua công tác địa bàn đã nắm thông tin về đường dây tổ chức đánh bạc, và đánh bạc dưới hình thức số đề, hoạt động liên tỉnh với sự tham gia của nhiều người. Trong đó, giúp sức cho Trần Thị Hương Thảo ngoài Hùng còn có một số đối tượng khác ở phường Bình Hiên (Q. Hải Châu). Các đối tượng khả nghi đều được trinh sát đưa vào tầm ngắm để theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ. Sau thời gian sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ thu thập, củng cố hồ sơ, chứng cứ, xác định rõ vai trò từng đối tượng trong đường dây, Ban chuyên án quyết định đấu tranh triệt phá.

Tối 29-5, hàng chục CBCS của Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an chia làm nhiều tổ công tác, tiến hành bắt quả tang, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng có liên quan. Các đối tượng bị bắt, gồm: Trần Thị Hương Thảo, Nguyễn Đăng Hùng, Bùi Thị Thanh Thảo. Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ tang vật, gồm: 46 triệu đồng, 9 ĐTDĐ, 2 máy tính Casio, 1 laptop cùng nhiều giấy tờ, tài liệu thể hiện tịch đề…

Qua đấu tranh bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số đề. Tại ngày bắt quả tang vụ việc hôm 29-5, tổng số tiền hoạt động trong đường dây này lên tới 800 triệu đồng. Nếu tính tổng số tiền hoạt động trong đường dây từ tháng 9-2022 đến nay là 180 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận trung bình mỗi ngày số tiền đánh bạc trong đường dây này đạt từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng chuyên án.

HẢI QUỲNH