Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng sau nhiều năm lẩn trốn

Thứ sáu, 03/04/2026 09:20

Sáng 3- 4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy (1979, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

TRhuwjc hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy
TRhuwjc hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy

Quá trình điều tra xác định: Từ năm 2019, Huy lợi dụng mối quan hệ quen biết và tình cảm với bà H.T.H.U (1981, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) để đưa ra thông tin gian dối về việc góp vốn kinh doanh. Đối tượng còn dựng lên các “kịch bản” tinh vi, nhờ người quen đóng giả doanh nhân nhằm tạo niềm tin cho bị hại. Tin tưởng, bà U. đã nhiều lần chuyển tiền cho Huy, tổng cộng 1,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Huy không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ cá nhân và tiêu xài. Khi không còn khả năng chi trả, đối tượng cắt liên lạc, trốn tránh việc trả nợ; thâm chí lẩn trốn khỏi địa phương, gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh, điều tra.

Ngày 26- 3, sau khi thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu về hành vi phạm tội của đối tượng Nguyễn Ngọc Huy, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Huy về về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 1- 4, cơ quan điều tra ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Ngọc Huy.

X.SƠN

Khởi tố đối tượng chiếm đoạt của bạn gái gần 2 tỷ đồng

Lợi dụng mối quan hệ yêu đương và lời hứa góp vốn đầu tư đất đai để xây dựng tương lai, gã đàn ông lừa đảo, chiếm đoạt của bạn gái gần 2 tỷ đồng.

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng giả vờ mua xe để chiếm đoạt tài sản

Thời gian gần đây, trên địa bàn đã xảy ra một số vụ việc liên chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản với thủ đoạn đơn giản nhưng gây thiệt hại cho người dân. Điều này cho thấy còn có sự chủ quan, mất cảnh giác của chính người bị hại. Rất may, những vụ việc như vậy đều được lực lượng Công an nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ thủ phạm. Qua đó thể

Làm giả bìa đỏ để bán đất lừa đảo và xóa nợ

Do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên Nguyễn Văn Sáng lên mạng xã hội đặt làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồi với thửa đất của bố mẹ để bán với giá rẻ. Tin tưởng rằng, thửa đất đã được bố mẹ chuyển nhượng cho Sáng nên một người đã xuống tiền mua đất. Kết quả, Sáng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Khởi tố thêm 12 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng

Tối 30- 3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết, tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng có liên quan.

Vay 4,5 tỷ đồng để mua đất rồi mang tiêu xài, trả nợ

Huỳnh Thị Xuân Mai lợi dụng sự tin tưởng của bị hại, vay tiền mua đất nhưng sau đó không thực hiện cam kết mà dùng tiền tiêu xài, trả nợ và mất khả năng thanh toán, chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng.

Dựng “kịch bản” đầu tư bất động sản, lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Tạo dựng vỏ bọc kinh doanh bất động sản với những hợp đồng lợi nhuận cao, Thi Thị Thu Ái đã lừa nhiều người góp vốn, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Liên quan đến vụ án, Lê Thị Hồng Anh bị xử lý về hành vi cho vay lãi nặng với mức lãi suất gấp nhiều lần quy định của pháp luật.