Bắt tạm giam nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng

Thứ bảy, 31/01/2026 07:50

Ngày 30-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra từ năm 2018 tại một quán nhậu trên địa bàn phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng). Đây là vụ việc từng gây bức xúc dư luận bởi tính chất côn đồ, manh động, để lại hậu quả nghiêm trọng cho người dân vô tội.

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan đến vụ án.
Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan đến vụ án.

Các đối tượng bị bắt tạm giam, gồm: Trần Công Vương (1985, trú phường Hội An Đông); Trần Trung Tiến (1984), Nguyễn Bảo Ninh (1985, cùng trú phường Hội An) và Phạm Tấn Phú (1994), Phạm Tấn Lâm (1982), Châu Bảo Khánh (1993, cùng trú xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk). Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo tài liệu điều tra, tối 24-12-2018, Phạm Tấn Phú cùng một số bạn bè tổ chức tiệc sinh nhật tại quán Nhị Trương (số 95 đường Trần Quang Khải, phường Cẩm Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ; nay là phường Hội An Đông, Đà Nẵng). Trong lúc ăn nhậu, giữa nhóm của Phú và nhóm Trần Công Vương ngồi bàn bên cạnh đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Thay vì kiềm chế, giải quyết bằng con đường hòa giải, hai nhóm đã có hành vi bộc phát côn đồ, sử dụng ly, chén, ghế, vỏ chai bia và nhiều vật dụng khác làm hung khí đánh nhau và ném qua lại giữa quán. Hành vi manh động diễn ra trong thời gian ngắn nhưng gây hỗn loạn, khiến nhiều tài sản của quán nhậu bị hư hỏng, đồng thời đe dọa trực tiếp đến an toàn của những người đang có mặt tại đây.

Đáng nói, trong lúc hai nhóm hỗn chiến, anh Đinh Văn T. (1984, trú phường Hội An Đông) đang ngồi ăn nhậu cùng 3 người bạn thì bất ngờ bị các đối tượng ném trúng vào vùng mắt phải. Hậu quả, anh T. bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên đến 56%, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sinh hoạt và cuộc sống lâu dài của nạn nhân.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ. Ngày 2-4-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An (cũ) đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra đã lâu, các đối tượng liên quan di chuyển nhiều nơi, việc xác định bị can gặp không ít khó khăn. Đến ngày 2-8-2019, cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra do hết thời hạn nhưng chưa xác định được bị can.

Không để vụ việc rơi vào quên lãng, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng về việc rà soát, xử lý dứt điểm các vụ án tồn đọng, kéo dài, ngày 4-11-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án.

Với tinh thần quyết liệt, khách quan, thượng tôn pháp luật, lực lượng CSHS đã tập trung thu thập lại chứng cứ, lấy lời khai, củng cố hồ sơ. Đến ngày 19-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tiếp đó, ngày 20-1, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng có liên quan. Đến ngày 21-1-2026, Viện KSND khu vực 10- Đà Nẵng đã phê chuẩn các quyết định, lệnh bắt nói trên.

Riêng đối với bị can Lê Tấn Doãn (1982, trú TP Huế), hiện không có mặt tại địa phương. Qua xác minh của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an TP Đà Nẵng xác định, đối tượng này đã xuất cảnh qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài vào ngày 21-2-2024 và đến nay chưa có thông tin nhập cảnh trở lại. Do đó, Cơ quan CSĐT chưa thể thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời đang tiếp tục xác minh, truy bắt để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ án là lời cảnh tỉnh cho những hành vi coi thường pháp luật, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, đặc biệt tại các địa điểm công cộng. Chỉ từ va chạm nhỏ trong lúc ăn nhậu, các đối tượng đã biến quán nhậu thành nơi ẩu đả, gây thương tích nặng cho người không liên quan và làm mất an ninh trật tự. Việc kiên quyết phục hồi điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng sau nhiều năm thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững bình yên cuộc sống nhân dân.

XUÂN SƠN