Bắt thêm 2 đối tượng tổ chức “bay lắc” tại vũ trường New Phương Đông

Thứ sáu, 10/02/2023 08:51
Chiều 9-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã thi hành Lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại vũ trường New Phương Đông. Cụ thể, qua điều tra mở rộng và củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã bắt tạm giam đối tượng: Mai Phước Liêm (2000) và Lê Quốc Vũ (2000, cùng trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Trước đó, Cơ quan CSĐT cũng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng khác liên quan với cùng hành vi trên.
Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu bắt tạm giam đối với Liêm và Vũ.
Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu bắt tạm giam đối với Liêm và Vũ.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, lúc 0 giờ ngày 31-1-2023, Công an quận Hải Châu bất ngờ kiểm tra vũ trường New Phương Đông (địa chỉ 20- Đống Đa, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu). Lực lượng Công an nhanh chóng kiểm soát 3 bàn khách tập trung nhiều người có biểu hiện sử dụng ma túy, phát hiện Võ Ngọc Phi, Phan Văn Kiếm và một số đối tượng khác tàng trữ trái phép 30,5 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 2 gói ma túy ketamin. Qua test nhanh 43 người tại 3 bàn này, lực lượng chức năng xác định có 38 trường hợp dương tính với chất ma túy. Cơ quan Công an cũng xét nghiệm ngẫu nhiên đối với một số khách khác đang có mặt tại vũ trường, phát hiện thêm 26 trường hợp khác dương tính với chất ma túy, nâng tổng số khách dương tính với chất ma túy tại vũ trường này lên đến 64 người.

Trong số các đối tượng đã bị khởi tố và bắt tạm giam có Võ Ngọc Phi (1993, trú Quảng Nam) là đối tượng khai nhận đã mang hàng chục viên thuốc lắc vào vũ trường New Phương Đông để “bay lắc”. Phi đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và mới chấp hành xong án phạt tù giữa năm 2022 nhưng tiếp tục có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Đây cũng là đối tượng đang trong diện giám sát của cơ quan Công an.

Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng Công an quận cho biết, quá trình kiểm tra tại vũ trường New Phương Đông, Công an quận thường xuyên báo cáo tình hình và nhận được sự chỉ đạo sát sao của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Trong đêm 31-1, Công an quận đã huy động hơn 150 CBCS của các đội nghiệp vụ và Công an 9 phường tham gia. Trong số 64 đối tượng dương tính với ma túy, có 25 đối tượng từ tỉnh ngoài đến đây để ăn chơi. Ngoài ra còn có một số đối tượng có tiền án, tiền sự đang trong diện quản lý nghiệp vụ.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã thực hiện bắt 8 đối tượng liên quan đến hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại vũ trường này. Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại vũ trường New Phương Đông để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

M.V