Bế giảng lớp văn bằng 2 đại học An ninh nhân dân mở tại Quảng Nam

Thứ năm, 03/03/2022 11:34

QUẢNG NAM - Chiều 1-3, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Bế giảng khóa 1 – Đào tạo cấp bằng đại học thứ 2 hình thức vừa học vừa làm mở tại Công an tỉnh Quảng Nam niên khóa 2018 – 2021. Tham dự lễ bế giảng có Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy - Hiệu trưởng Nhà trường, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm thuộc Trường Đại học ANND, lãnh đạo một số Phòng liên quan của Công an các địa phương và 103 học viên của khóa học.

Thiếu tướng Phan Xuân Tuy trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

Lớp đào tạo đại học văn bằng hai hình thức vừa làm vừa học, niên khóa 2018 - 2021 do Công an tỉnh Quảng Nam liên kết với Trường Đại học ANND mở tại Quảng Nam cho 103 (cán bộ chiến sĩ) CBCS đang công tác tại Công an các tỉnh, TP: Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (Bộ Công an). Trong quá trình học tập, rèn luyện, các học viên được trang bị những kiến thức của các môn khoa học cơ bản, khoa học cơ sở về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ chuyên ngành an ninh, 100% học viên đạt danh hiệu Khá, Giỏi.

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, Thiếu tướng Phan Xuân Tuy yêu cầu các học viên sau khi tốt nghiệp cần vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được học vào thực tiễn công tác, góp phần đắc lực vào việc giữ gìn an ninh, trật tự của địa phương và của đất nước; thường xuyên trao đổi thông tin với Nhà trường về những vấn đề thực tiễn trong công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng chúc mừng các học viên đã hoàn thành tốt khóa học, mong muốn các học viên sau khi kết thúc khóa học, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, thường xuyên trau dồi, vận dụng linh hoạt, hiệu quả những kiến thức tiếp thu được trong quá trình học tập vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; mong Nhà trường tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và sự phối hợp hiệu quả trong việc đào tạo, chuẩn hóa trình độ, kiến thức cho đội ngũ CBCS Công an. 

L.VƯƠNG