“Bể nợ” kiến trúc sư liều lĩnh đi cướp giật tiệm vàng
Khoảng đầu giờ chiều, một nam thanh niên vào tiệm vàng Phú Vinh (tại phường An Hải, TP Đà Nẵng) hỏi mua trang sức nên vợ chồng ông Hoàng Vinh (1962, chủ tiệm vàng) niềm nở đón khách. Khi vợ chồng ông Vinh đưa chiếc nhẫn 5 chỉ vàng 98K (trị giá gần 70 triệu đồng) để nam thanh niên đeo thử rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy phóng đi.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng phân công lực lượng phối hợp với Công an phường An Hải và Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an TP Đà Nẵng, tổ chức khám nghiệm hiện trường và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng.
Từ những hình ảnh được các camera an ninh ghi lại cùng những thông tin do quần chúng cung cấp, các trinh sát (TS) Phòng CSHS đã xác định đối tượng nghi vấn liên quan trực tiếp đến vụ việc là Vũ Hiền (1991, hiện trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nên triệu tập để đấu tranh làm rõ.
Tại cơ quan Công an, với nghiệp vụ sắc bén của các Điều tra viên cùng những chứng cứ được các TS thu thập, đối tượng Vũ Hiền thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng Phú Vinh.
Theo đó, Vũ Hiền là một kiến trúc sư và từng thành lập công ty về lĩnh vực xây dựng, dự án. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, lâm vào cảnh nợ nần và bị chủ nợ đòi ráo riết nên Hiền nảy sinh ý định cướp tiệm vàng đem đi bán lấy tiền trả nợ.
Khoảng 13 giờ ngày 5-12, trong lúc ngồi uống nước, Hiền lấy lý do “đi công việc” để mượn xe mô-tô hiệu Honda Air Blade BKS 36B8-020.77 của chị Lê Thị T. M. (1994, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng). Sau đó, Hiền chạy xe mô-tô đến một con đường vắng thì dừng lại tháo BKS và cởi áo khoác bỏ vào cốp xe nhằm tránh việc truy xét của cơ quan Công an.
Tiếp đó, Hiền điều khiển xe mô-tô chạy lòng vòng quanh khu vực phường An Hải và phường Ngũ Hành Sơn tìm tiệm vàng nào vắng để thực hiện hành vi cướp giật. Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, Hiền thấy tiệm vàng Phú Vinh vắng khách nên dừng xe bên ngoài rồi đi bộ vào trong vờ hỏi mua vàng tặng vợ trong ngày cưới.
Lúc này, vợ chồng chủ tiệm vàng là ông Hoàng Vinh (1962) và bà Hồ Thị Hường (1961) mang nhiều loại trang sức vàng để lên mặt quầy cho khách lựa chọn. Khi bà Hường đưa chiếc nhẫn vàng 5 chỉ (loại 98K) cho Hiền xem và đeo thử thì bất ngờ, đối tượng bỏ chạy ra ngoài, phóng xe tẩu thoát.
Hiền chạy về đến một con đường vắng tại phường Hòa Xuân (Đà Nẵng), Hiền dừng xe, gắn lại BKS, đổi nón bảo hiểm và mặc áo khoác vào rồi chạy xe đến tiệm vàng Ngọc Thịnh (trên đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, Đà Nẵng) để bán nhẫn vàng vừa cướp giật với giá 68.850.000 đồng. Sau đó, Hiền mang xe máy trên về trả lại cho chị M., còn số tiền bán vàng được, Hiền trả nợ cho một người tên Trung.
Từ lời khai của đối tượng Hiền về vụ cướp giật tại tiệm vàng Phú Vinh và qua đối chiếu thủ đoạn gây án của đối tượng cướp giật tại tiệm vàng Ngọc Vân Khoa (trên đường Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng) vào chiều 23-9-2025, các điều tra viên nhận thấy có nhiều tình tiết tương đồng. Do đó, lãnh đạo Phòng CSHS chỉ đạo lực lượng CSHS tập trung đấu tranh, mở rộng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các điều tra viên đã đấu tranh, làm rõ Vũ Hiền cũng chính là thủ phạm gây ra vụ cướp giật chiếc lắc vàng trị giá hơn 32 triệu đồng tại tiệm vàng Ngọc Vân Khoa đem bán, lấy tiền trả nợ.
Ngoài ra, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng còn điều tra, làm rõ Vũ Hiền có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4 tỷ đồng của chị Lê Thị T. M. Theo đó, dù đã có vợ, con nhưng Hiền vẫn làm quen với chị Lê Thị T. M. nhằm mục đích lừa tiền, gạt tình.
Hiền đã làm giả giấy chứng nhận kết hôn đứng tên chị M. và Hiền. Ngoài ra, Hiền còn làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đứng tên cả hai rồi giao cho chị M. cất giữ. Cả tin, chị M. đã vay mượn 4 tỷ đồng đưa cho Hiền để giải quyết một số vụ việc mà đối tượng bịa đặt ra.
Hiện vụ án đang được Phòng CSHS tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm hành vi của đối tượng Hiền theo quy định của pháp luật.
M.T















