Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận hệ thống AI hỗ trợ chẩn đoán ung thư

Thứ sáu, 07/08/2026 15:22

Trong khuôn khổ Hội thảo “Y tế số – Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam – Hàn Quốc”, Bệnh viện Trung ương Huế đãký kết hợp tác với các đối tác Hàn Quốc và tiếp nhận hệ thống CERVIRAY A.I phục vụ lĩnh vực sản phụ khoa.

Ngày 7-8, tại Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) phối hợp với Hệ thống Y tế Yonsei Wonju, Gangwon Technopark, Bệnh viện Đại học Quốc gia Kangwon cùng các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ y tế Hàn Quốc tổ chức Hội thảo “Y tế số – Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam – Hàn Quốc”.

Tham dự hội thảo có TS.BS. Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế); ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế; ông Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cùng đại diện các sở, ban, ngành, trường đại học và các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Wonju Severance Christian ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về AI và chăm sóc sức khỏe số.
Toàn cảnh hội thảo.

Về phía Hàn Quốc có đại diện Hệ thống Y tế Yonsei Wonju, Bệnh viện Đại học Quốc gia Kangwon, Gangwon Technopark, Trung tâm Hợp tác Công nghệ thông tin Hàn Quốc và các chuyên gia, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, thiết bị y tế.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong hoạt động y tế. Các công nghệ như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Internet vạn vật, y học chính xác và Telehealth ngày càng được ứng dụng trong quản trị bệnh viện, chẩn đoán và điều trị.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BVTW Huế cho biết, bệnh viện thời gian qua đã đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực, hướng tới xây dựng bệnh viện thông minh.

GS.TS. Phạm Như Hiệp - Giám đốc BVTW Huế phát biểu tại hội thảo.

Nhiều hệ thống như quản lý bệnh viện, quản lý xét nghiệm, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa, bệnh án điện tử, kê đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, đăng ký khám trực tuyến, hội chẩn và đào tạo từ xa từng bước được tích hợp.

Theo GS.TS. Phạm Như Hiệp, các chuyên ngành như ung thư, ngoại khoa, tim mạch, sản phụ khoa, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, nội soi, xét nghiệm và giải phẫu bệnh đều có nhiều tiềm năng để ứng dụng AI.

“Bệnh viện định hướng AI là một công cụ hỗ trợ người thầy thuốc, chứ không thay thế vai trò của người thầy thuốc. Quyết định cuối cùng vẫn phải dựa trên năng lực chuyên môn, kinh nghiệm lâm sàng, y đức và trách nhiệm của thầy thuốc”, Giám đốc BVTW Huế nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc tập trung trao đổi về thực trạng chuyển đổi số y tế tại Việt Nam, định hướng phát triển y tế số của Hàn Quốc và các giải pháp ứng dụng AI trong quản lý, chẩn đoán, điều trị.

Nhiều nội dung chuyên môn được giới thiệu như quản lý bệnh nhân ung thư bằng AI, chẩn đoán ung thư cổ tử cung, phát hiện dấu ấn sinh học protein, phẫu thuật có hướng dẫn bằng thực tế tăng cường, y học chính xác, xây dựng bệnh viện thông minh và ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị.

Một điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa BVTW Huế với Bệnh viện Yonsei Wonju Severance Christian và Gangwon Technopark.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Wonju Severance Christian ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về AI và chăm sóc sức khỏe số.

Cũng trong dịp này, BVTW Huế tiếp nhận hệ thống CERVIRAY A.I do Công ty AIDOT Inc. (Hàn Quốc) tài trợ cho Trung tâm Sản phụ khoa.

Việc tiếp nhận hệ thống CERVIRAY A.I được xem là bước tiến cụ thể trong quá trình đưa công nghệ AI vào thực tiễn khám, chữa bệnh, đồng thời mở rộng hợp tác giữa BVTW Huế với các tổ chức y tế và doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc.

Thông qua hội thảo, BVTW Huế tiếp tục tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận các thành tựu công nghệ tiên tiến; qua đó thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng bệnh viện thông minh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh.

Hoạt động cũng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác y tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc, hướng tới triển khai thêm nhiều giải pháp công nghệ phù hợp với thực tiễn khám, chữa bệnh tại Việt Nam.

Võ Thế Nghĩa