Bỉ bác sáng kiến mới về sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa
Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken ngày 30/8 tuyên bố việc sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng là vấn đề "không thể thương lượng", đồng thời khẳng định "cánh cửa đã đóng".
Ông cũng cảnh báo các nước Baltic không nên liên tục đưa vấn đề này trở lại bàn thảo luận của EU. Động thái trên của Bỉ được đưa ra trong bối cảnh hồi đầu tuần này, Thụy Điển, Ba Lan, Hà Lan và Tây Ban Nha đã đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) xem xét lại các phương án sử dụng khoảng 200 tỷ euro (231,6 tỷ USD) tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine.
Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, EU và Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã phong tỏa khoảng 300 tỷ euro tài sản dự trữ ngoại hối của Nga, với phần lớn nằm tại châu Âu. Trong đó, khối tài sản lớn nhất được lưu giữ tại tập đoàn tài chính Euroclear của Bỉ.
Moskva nhiều lần khẳng định việc phong tỏa tài sản của Nga là bất hợp pháp, đồng thời cảnh báo mọi nỗ lực tịch thu hoặc sử dụng các tài sản này mà không có sự đồng ý của Nga sẽ dẫn tới các biện pháp đáp trả. Nga cũng tuyên bố sẽ bảo vệ quyền sở hữu tài sản của mình bằng các biện pháp pháp lý.
Thanh Phương
