Bị cháu cạy phòng ngủ khoắng cả vàng và tiền mặt

Thứ hai, 22/06/2026 20:49

Chiều 22-6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an phường Điện Bàn Bắc tiến hành các thủ tục củng cố hồ sơ, xử lý đối với Văn Hồng Nhân (2007, trú tổ dân phố Quang Phường, phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khuya 19-6, chị Nguyễn Thị Phước (1978, trú tổ dân phố Quang Phường, phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) đã đến công an phường trình báo về việc bị mất trộm tài sản.

Theo trình báo của chị Phước, sáng 19-6, chị khoá cửa rất kỹ để đi làm. Đến 21 giờ 45 phút cùng ngày về nhà thì tá hoả phát hiện cửa phòng ngủ bị cạy phá, ổ khoá cửa cũng mất. Kiểm tra tài sản thì chị phát hiện mất 1 túi xách bên trong có khoảng 45 triệu đồng tiền mặt và trang sức bằng vàng khoảng 1,1 lượng. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 170 triệu đồng.

Văn Hồng Nhân cùng tang vật vụ trộm
Văn Hồng Nhân

Tiếp nhận thông tin vụ việc từ Công an phường Điện Bàn Bắc, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố nắm tình hình và phân công lực lượng phối hợp Công an địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, thực hiện các biện pháp xác minh, truy xét, làm rõ đối tượng gây án.

Căn cứ vào các tài liệu ghi nhận tại hiện trường gây án, tài sản bị mất, đặc điểm địa bàn nơi xảy ra vụ việc và các mối liên hệ trong gia đình của bị hại, lực lượng chức năng tập trung vào các đối tượng có mối quan hệ quen biết trong gia đình bị hại và các đối tượng có tiền án, tiền sự trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Sau thời gian rà soát đối tượng, chỉ sau 11 giờ truy xét nóng, đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 20-6, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng nghi vấn là Văn Hồng Nhân (2007, cháu của bị hại, trú cùng địa phương) và triệu tập về cơ quan để làm việc.

Văn Hồng Nhân cùng tang vật vụ trộm

Dù lấy nhiều lý do để từ chối phối hợp, phủ nhận mình có liên quan, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đấu tranh và đưa ra những bằng chứng thuyết phục, Nhân đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Nhân khai, sau khi trộm cắp, đã dùng tiền để mua điện thoại, trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến thời điểm bị công an triệu tập, tài sản còn lại là 7 lắc vàng xi men, 1 mặt dây chuyền bằng vàng và tiền mặt hơn 43 triệu đồng đang được cất giấu trong tủ quần áo ở nhà.

Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp Công an phường Điện Bàn Bắc tiến hành các thủ tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bảo Nam