Bị đánh chấn thương sọ não vì đi đòi công bằng cho bạn

Thứ sáu, 15/09/2023 07:31
Ngô Văn Nhân (1990, trú P. Vĩnh Điện, TX Điện Bàn, Quảng Nam) cầm hung khí đi “rửa hận” giúp bạn nhưng bị Lê Khương (1989, trú P. Vĩnh Điện) đánh đến chấn thương sọ não. Ngày 8-9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lê Khương về tội: “Giết người”.
Bị cáo Khương tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Khương tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, chiều 29-5-2021, Lê Khương, Huỳnh Tấn Hoàng Anh (1990) và Lê Hữu Tùng (1992) đang nhậu thì thấy Võ Đình Trung (1987) đến nên mời cùng lai rai. Rượu vào lời ra, giữa Trung và Khương xảy ra mâu thuẫn cãi nhau nên Trung bỏ về nhà. Do còn ấm ức, Trung điện thoại cho bạn thân là Ngô Văn Nhân (1990) kể lại sự việc Khương gây gổ với mình. Lát sau, Nhân lấy 2 cây tuýp sắt và nhờ Ngô Văn Hiền (1988) chở đến “rửa hận” giúp bạn. Tuy nhiên, khi đến nơi Nhân phát hiện toàn là người quen nên bảo Hiền quay xe về.

Lúc đó, Anh nhìn thấy Nhân ngồi sau cầm 2 cây tuýp sắt nên bảo cả nhóm: “Tìm đồ thủ thân chứ thằng Trung gọi người đến kìa”. Sau đó, Anh chạy về nhà lấy cây, gậy, còn Tùng và Khương gọi Nhân dừng xe nói chuyện. Tùng hỏi Nhân: “Ông Trung điện mi qua hả?” - “Không, tôi đang đi công chuyện, anh em cứ nhậu đi”, Nhân đáp. Cùng lúc đó, Khương hét lớn: “Chừ mi ưng cái chi? Nghe vậy, Nhân bảo mình chỉ đi công chuyện chứ không có ý gì.

Lúc này, Tùng giật lấy 2 cây tuýp sắt Nhân đang cầm, ý định xông vào nhà đánh Trung thì Nhân giữ lại. Thấy Nhân và Tùng đang giằng co, Khương nghĩ Nhân đánh Tùng nên Khương cầm cây gỗ lao đến đánh mạnh vào đầu Nhân ngã gục xuống đất. Tiếp đó, Khương và Anh cầm cây đuổi đánh Hiền nhưng không kịp nên quay lại đập phá cổng, xông vào nhà đánh Trung nhưng được mọi người can ngăn.

Về phần Nhân sau khi bị đánh đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, sau đó chuyển Bệnh viện Đà Nẵng điều trị. Tối cùng ngày, Khương đến Công an TX Điện Bàn đầu thú, khai nhận hành vi của mình. Qua giám định thương tích xác định, Nhân bị đánh chấn thương sọ não, thương tích tỷ lệ 21%.

Quá trình điều tra, Nhân khai, sau khi bị Khương dùng cây gỗ đánh vào đầu thì Nhân tiếp tục bị Khương và Anh dùng tuýp sắt đánh nhiều cái vào đầu, tay. Tuy nhiên, Khương chỉ thừa nhận dùng cây gỗ đánh vào đầu Nhân một cái, không thừa nhận có dùng tuýp sắt đánh anh Nhân. Anh cũng không thừa nhận đã cùng Khương dùng tuýp sắt đánh Nhân.

Để làm rõ vụ việc, cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam giải thích thương tích của Nhân là do cây gỗ hay 2 thanh kim loại tròn gây ra? Tại Công văn số 126/GĐPY ngày 27-6-2023 của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam trả lời: “Căn cứ vào cơ chế hình thành vết thương của Nhân có thể xác định lời khai của Nhân bị đánh bằng tuýp sắt là không phù hợp. Vì dùng tuýp sắt đánh với lực tác động mạnh sẽ tổn thương nghiêm trọng vùng mặt...”.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Lê Khương cầm hung khí đánh vào vùng trọng yếu của Ngô Văn Nhân đã cấu thành tội “Giết người” với tình tiết định khung “Có tính chất côn đồ” quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, trong vụ án này hậu quả chết người chưa xảy ra nên thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt quy định tại Điều 15 BLHS năm 2015.

Tại phiên tòa, bị cáo Khương bày tỏ sự ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội mình đã gây ra. “Nhân là bạn thân của Trung, thấy Nhân mang hung khí đến, bị cáo cho rằng Trung nhờ Nhân đến đánh bị cáo. Lúc đó trời tối, thấy Nhân đang lôi kéo Tùng, bị cáo nghĩ là Nhân đánh Tùng nên cầm đoạn cây lao vào đánh Nhân. Sự việc xảy ra, bị cáo nhận thức được hành vi sai trái của mình, mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng để bị cáo sớm ra tù chăm lo cho 2 đứa con còn thơ dại”, bị cáo Khương trình bày. Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Lê Khương 8 năm tù về tội “Giết người”.

THÀNH NHÂN