Bí mật trong chiếc hộp kẹo cao su

Thứ bảy, 25/05/2024 07:51
Là “con nghiện”, lại có nhân thân xấu, Lê Hữu Thành và Đinh Lâm Việt nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi: “Sử dụng trái phép chất ma túy” và phải đi cai nghiện bắt buộc, nhưng cả hai vẫn chứng nào tật nấy. Lần phạm tội này, Thành và Việt không chỉ hại bản thân mà con đi gieo rắc “cái chết trắng”, hại biết bao nhiêu người sa ngã, gia đình tan nát.
Bị cáo Lê Hữu Thành và Đinh Lâm Việt tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Lê Hữu Thành và Đinh Lâm Việt tại phiên tòa xét xử.

Ngày 22-5, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án: “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 2 bị cáo: Lê Hữu Thành (1999) và Đinh Lâm Việt (1992, cùng trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 16-2-2023, tại đường Lê Hiến Mai (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), lực lượng tuần tra phối hợp của BĐBP TP Đà Nẵng phát hiện Đinh Lâm Việt điều khiển xe máy chở Lê Hữu Thành có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tại đây, lực lượng BĐBP phát hiện Thành giữ 1 hộp kẹo cao su có chứa chất tinh thể màu trắng mà 2 đối tượng khai là ma túy tổng hợp.

Tại phiên tòa xét xử các bị cáo khai nhận, trong khoảng thời gian cuối năm 2022 đến 16-2-2023, Lê Hữu Thành, Đinh Lâm Việt đã nhiều lần mua ma túy của các đối tượng (không rõ lai lịch) trên địa bàn TP Đà Nẵng mang về bán cho các “con nghiện” khác. Cụ thể: Lần thứ nhất Lê Hữu Thành mua ma túy thuốc lắc và ketamine (không nhớ rõ số lượng) của một đối tượng không rõ lai lịch rồi mang về nhà cất giấu. Thời điểm này, Công an địa phương vào kiểm tra hành chính về việc đăng ký tạm trú, sợ bị Công an phát hiện nên Thành mang số ma túy trên đến nhà của Việt nhờ cất giấu và bán dần cho các “con nghiện”.

Để tiếp tục có tiền tiêu xài và ma tuý sử dụng, Lê Hữu Thành rủ Đinh Lâm Việt cùng mua, bán ma túy với mình. Lần này, Đinh Lâm Việt liên hệ với một đối tượng tên Hùng (không rõ lai lịch) mua 20g ma túy rồi về phân chia, bán cho các “con nghiện” trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tiếp đó, Lê Hữu Thành liên hệ với đối tượng tên Danh (không rõ lai lịch) mua 10g ma túy “đá” và Thành cùng Việt hẹn giao dịch tại một địa điểm cách xa trung tâm thành phố, giáp ranh giữa Quảng Nam- Đà Nẵng. Sau đó, Thành và Việt bán lại cho 2 đối tượng tên Bi và tên Bôn (đều không rõ lai lịch) 2 gói ma túy, còn 0,101g ma túy Methamphetamine. Lần sau cùng, Lê Hữu Thành, Đinh Lâm Việt mua 10 viên ma tuý thuốc lắc và 5g ma túy ketamine của đối tượng tên Bình (không rõ lai lịch) rồi đem đến một quán bar sử dụng cùng bạn bè hết 1,595g ma túy MDMA, số ma túy còn lại Thành đưa cho Việt mang về nhà cất giấu, sau đó bị thu giữ khi khám xét.

Trong vụ án này, Thành có vai trò chủ mưu, sau khi mua ma túy thì giao Việt cất giấu tại nhà mình. Việt có nhiệm vụ phân chia ma túy và giao hàng. Cả hai thống nhất không bao giờ giao ma túy và nhận tiền cùng lúc để tránh bị bắt quả tang. Thành luôn nhận tiền trước, còn Việt giấu ma túy ở địa điểm bí mật rồi thông báo cho người mua. Thành trả công cho Việt bằng ma túy để sử dụng và khoản tiền chi tiêu hằng tháng. Tổng trọng lượng ma túy mà Lê Hữu Thành và Đinh Lâm Việt phải chịu trách nhiệm hình sự là 48,99g ma túy loại Methamphetamine; 1,595g ma túy loại MDMA và 1,57g ma túy loại ketamine.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Thành 18 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng; Đinh Lâm Việt 17 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng cùng về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

THANH HOA