Vụ lấn chiếm đất công ở Hòa Khánh Bắc:

Bí thư chi bộ cam kết khắc phục trước ngày 14-1-2024

Thứ năm, 11/01/2024 07:05
Chuyên mục "Thật hay đùa", trên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng số ra ngày 14-12-2023 có đăng bài "Làm thế sao đặng!",  phản ánh việc ông Nguyễn Thanh Việt- Bí thư Chi bộ khối phố Bách khoa, P.  Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  xây dựng phòng trọ, khuôn  viên, trường rào, cổng ngõ trên diện tích hơn 93m2 đất,  tại kiệt 58/32 Ngô Sỹ Liên là đất Nhà nước quản lý trong nhiều năm qua.

Từ ý kiến phản ánh của cán bộ, nhân dân khu vực, UBND P. Hòa Khánh Bắc đã tiến hành kiểm tra và xác định sự việc là đúng thực tế. Ngày 21-11-2023, UBND P. Hòa Khánh Bắc đã có thông báo yêu cầu ông Việt phải tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép trên đất nhà nước, hạn cuối là ngày 31-12-2023, nếu không chấp hành, chính quyền sẽ thực hiện tháo gỡ theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhân dân, đã quá thời hạn theo thông báo của UBND P. Hòa Khánh Bắc, ông Việt vẫn chưa tháo gỡ toàn bộ công trình xây dựng, mà chỉ tháo dỡ 2 căn phòng trọ phía sau, còn lại cổng ngõ, tường rào, cây xanh vẫn y nguyên. Khi người dân khu vực tiếp tục phản ánh sự việc, ông Việt tháo dỡ thêm phần cổng ngõ, tường rào khuôn viên đất, nhưng vẫn còn tồn tại các cây cảnh, trụ và mái che bạt, vì vậy đường kiệt K58/32 Ngô Sĩ Liên vẫn không thể thông kiệt ra phía sau nối tiếp với kiệt 902 Tôn Đức Thắng. Người dân trong khu vực tiếp tục phản ánh đến chính quyền phường, chiều 8-1-2024, UBND P. Hòa Khánh Bắc đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Thanh Việt về việc tháo dỡ toàn bộ công trình trái phép nêu trên. Tại buổi làm việc, ông Việt cam kết sẽ tháo dỡ toàn bộ mái che, di dời cây cảnh… trước ngày 14-1-2024, với lý do vì dàn mái che kết cấu sắt thép nên cần thợ cơ khí xử lý.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Quang Trường- Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Khánh Bắc cho biết, sau khi phát hiện vụ việc, UBND phường rất quyết liệt trong kiểm tra, lập biên bản và xử lý nghiêm vụ việc nêu trên. Dư luận rất hoan nghênh sự cương quyết của lãnh đạo phường Hòa Khánh Bắc trong việc xử lý sai phạm của ông Việt đồng thời mong muốn chính quyền tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của ông Việt đến cuối cùng, không thể bỏ lửng vì bất cứ lý do gì. Mặt khác, dư luận cũng yêu cầu lãnh đạo cấp ủy địa phương xem xét kiểm tra và xử lý kỷ luật nghiêm minh về mặt Đảng đối với Bí thư chi bộ Bách khoa Nguyễn Thanh Việt.

Hồng Thanh