Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong muốn Nhân dân chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh

Thứ bảy, 31/07/2021 23:16

* Phong tỏa cứng 4 phường tại quận Sơn Trà

Trước khi toàn thành phố thực hiện Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cuối giờ chiều ngày 31-7, tại cuộc họp trực tuyến với các đơn vị, địa phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thay mặt lãnh đạo ra lời kêu gọi toàn thể người dân thành phố Đà Nẵng đồng lòng, chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà tối 31-7.

 Nhìn nhận về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, những ngày gần đây, số ca nhiễm mới COVID-19 tăng rất cao, đặc biệt là các ca ở ngoài cộng đồng và phát sinh các điểm nóng về dịch bệnh. Theo đó, ngày 31-7 cũng là ngày mà toàn thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết 08 của Thành ủy Đà Nẵng và Chỉ thị 05 của UBND thành phố về triển khai các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh. Do đó, ông Quảng đã thay mặt cho Ban Thường vụ Thành ủy kêu gọi cả hệ thống chính trị, đặc biệt là mỗi người dân toàn thành phố chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. Mục tiêu là sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. “Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chấp hành của người dân sẽ là yếu tố quyết định cho sự thành công của đợt chống dịch lần này”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định.

 Ông Quảng cũng cho rằng, nếu cả hệ thống chính trị thành phố không làm, làm không kịp thời, quyết liệt, khẩn trương thì hậu quả sẽ rất nặng nề. “Chúng ta sẽ không lặp lại những sai lầm của cac địa phương khác, để đến bây giờ, hậu quả là đang phải trả một cái giá rất đắt, chúng ta không có cơ hội để khắc phục”, ông Quảng nói. Đồng thời mong muốn, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị, địa phương phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Nghị quyết và Chỉ thị của thành phố với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Người dân khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm tại chốt kiểm soát được thiết lập tại phường Nại Hiên Đông.

“Trong quá trình tổ chức thực hiện chắc chắn sẽ phát sinh những vấn đề khó khăn, vướng mắc, nhưng chúng ta đều phải hướng đến mục tiêu khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. Quan trọng nhất là việc chủ động phối hợp và luôn nhận trách nhiệm về mình trong quá trình tổ chức thực hiện”, ông Quảng nhìn nhận. Đồng thời đề nghị, trong quá trình triển khai, lãnh đạo các đơn vị, địa phương cần quan tâm đến các lực lượng chủ chốt, nòng cốt ở cấp cơ sở để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần cho anh em khi làm nhiệm vụ. “Luôn luôn phải xem việc vận động người dân tham gia vào công tác phòng, chống dịch là một trong những yếu tố để đảm bảo thành công; đồng thời lấy việc nghiêm trong trong triển khai và nghiêm khắc trong xử lý vi phạm là một trong những biện pháp để đảm bảo thành công”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ mong muốn.

Ngay sau cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương đã đến kiểm tra thực tế công tác kiểm soát dịch tại phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) – nơi được xem là “điểm nóng” dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của cơ quan y tế thành phố Đà Nẵng, tại địa bàn quận Sơn Trà, số ca mắc mới COVID-19 có dấu hiệu gia tăng; đặc biệt, tiếp tục xuất hiện một số ca bệnh cộng đồng liên quan đến Cảng cá Thọ Quang, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là tại phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà). Theo đó, chuỗi lây nhiễm liên quan đến cảng cá Thọ Quang (bệnh nhân N.B.K, phường Nại Hiên Đông) trong ngày ghi nhận 47 ca mắc mới. Trong số đó, có 21 trường hợp F1 (19 trường hợp đã cách ly tập trung), 5 ca trong khu vực phong tỏa, 1 ca đến khám tại bệnh viện và 20 ca khác đều liên quan đến cảng cá, được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện. Chuỗi lây nhiễm này hiện đã ghi nhận tổng số 202 ca mắc COVID-19 và có nguy cơ rất cao.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng động viên lực lượng trực chốt tại phường Nại Hiên Đông.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc sở Y tế thành phố cho biết: tình hình dịch bệnh ở phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) và 3 phường xung quanh rất phức tạp và khó lường. Dự báo trong những ngày tới số ca mắc COVID-19 sẽ tiếp tục tăng. Hiện nay, phường Nại Hiên Đông đã được phong toả tạm thời để lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, số ca tăng nhanh do đó cần thiết phải áp dụng biện pháp mạnh hơn để nhanh chóng dập dịch. Địa phương cần huy động lực lượng, tổ COVID-19 cộng động cùng lực lượng chức năng vào cuộc để xét nghiệm cho tất cả các hộ dân và các thành viên trong gia đình tại phường Nại Hiên Đông. “Sơn Trà hiện nay có 4 phường có dịch bùng phát, đặc biệt là phường Nại Hiên Đông rất nóng, phải tập trung lực lượng. Đây là mấu chốt để kiểm soát dịch, nếu để hổng chỗ này một thời gian thì áp lực của TP rất lớn” bà Yến nói. Đối với phường Nại Hiên Đông, bà Yến nhấn mạnh, phải tuyệt đối không cho người dân ra khỏi nhà. “Địa phương phải cung cấp thực phẩm cho người dân bằng hình thức đi chợ giùm. Tổ COVID-19 cộng đồng phải lên danh sách rõ, một người phụ trách bao nhiêu hộ, có danh sách cụ thể, hàng ngày phải đến từng hộ đo thân nhiệt và tìm trường hợp nghi ngờ. Khu vực này phải đóng 14 ngày, phải xác định tư tưởng cho người dân”, bà Yến yêu cầu.

Sau khi nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình, ý kiến tham gia của lãnh đạo Sở Y tế và các ngành có liên quan, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhìn nhận, quận Sơn Trà là địa bàn có nguy cơ dịch bệnh rất cao, nhất là tại 4 phường (Nại Hiên Đông, Thọ Quang, Mân Thái, An Hải Bắc), nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ rất dễ lây lan rộng toàn địa bàn thành phố. Vì vậy, ngoài việc chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương quận Sơn Trà phải nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch; ông Quảng chỉ đạo quận Sơn Trà nhanh chóng ra quyết định phong tỏa 4 phường có nguy cơ cao, đặc biệt, phong tỏa cứng phường Nại Hiên Đông, tuyệt đối không cho người dân ra, vào khu vực này (trong trường hợp cấp thiết phải được phép của lực lượng chức năng)...

Doãn Hùng