Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm, chúc mừng Tết cổ truyền của Lào

Thứ ba, 11/04/2023 06:50
Ngày 10-4, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đến thăm, chúc mừng Tổng lãnh sự Lào – ông Souphanh Hadaoheuang cùng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay (diễn ra từ ngày 13-4 đến 15-4 hằng năm) của nhân dân các bộ tộc Lào. Đi cùng chuyến thăm có các ông: Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thực hiện một nghi lễ trong Tết cổ truyền của Lào.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng chúc mừng Tết cổ truyền của Lào.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thực hiện một nghi lễ trong Tết cổ truyền của Lào.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc và thành công tới Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân các bộ tộc Lào nói chung, Tổng lãnh sự Souphanh Hadaoheuang và cán bộ, công nhân viên Lãnh sự quán, sinh viên, nhân dân Lào đang sinh sống, học tập, công tác tại Đà Nẵng nói riêng, đồng thời khẳng định: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đất nước Lào anh em đã giành được nhiều thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ hợp tác và hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào ngày càng được vun đắp bền vững. Hy vọng, với cương vị và trách nhiệm của mình, Tổng Lãnh sự Lào sẽ cùng với cán bộ, công nhân viên Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng chung tay dựng xây đất nước Lào tươi đẹp, đồng thời vun đắp tình hữu nghị đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang cảm ơn những tình cảm và lời chúc tốt đẹp của đồng chí Bí thư Thành ủy và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhân dịp năm mới của nhân dân các bộ tộc Lào. Tổng Lãnh sự đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ của nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng dành cho các địa phương của Lào, cho Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng, đặc biệt là sự giúp đỡ, tạo điều kiện cho hàng trăm sinh viên Lào hiện đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn thành phố cũng như nhân dân Lào hiện đang sinh sống, công tác tại Đà Nẵng... Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang hứa sẽ làm hết khả năng của mình để xây dựng, vun đắp tình cảm truyền thống tốt đẹp, mối quan hệ hợp tác hữu nghị, keo sơn giữa hai nước nói chung, TP Đà Nẵng và các địa phương của Lào nói riêng.

Công Hạnh - Minh Duyên