Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đến điểm xung yếu thăm hỏi người dân và chỉ đạo phòng chống lụt

Thứ ba, 28/10/2025 14:34

Để thăm hỏi bà con vùng “rốn lụt”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đã trực tiếp xuống ghe, di chuyển đến điểm xung yếu nhất của phường Hội An Tây, Hội An Đông và phường Hội An thăm hỏi bà con và chỉ đạo công tác phòng chống lụt…

Ngày 28-10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ tại các khu vực “rốn lụt” của phường Hội An Tây, Hội An Đông và phường Hội An.

Tại các điểm kiểm tra, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đã di chuyển bằng ghe đến các điểm xung yếu nhất để thăm hỏi bà con nhân dân vùng lụt nặng và chỉ đạo công tác phòng chống mưa lũ những ngày tới.

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân bị đau đưa đi cấp cứu trong lúc cùng đoàn của Bí thư đi kiểm tra và hỗ trợ vận chuyển lương thực đưa tới vùng lụt sâu
Bií thư Thành ủy lên ghe đến các điểm xung yếu kiểm tra công tác phòng chống lụt tại Hội An Tây

Tại khu vực Làng Gốm nơi Bí thư Thành ủy đến thăm, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư phường Hội An Tây cho biết: Các khu vực bị ngập lụt có tổng diện tích khoảng 4km2 với 2.000 hộ và 9.000 người dân bị ngập nặng; chỗ sâu nhất lên đến 3,5m. Về phương án phòng chống lụt, địa phương đã chỉ đạo thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Ngoài các hộ có người già, trẻ em đã di dời trước khi lụt nặng, còn lại tổ chức di dời người dân từ chỗ thấp lên chỗ cao. Phường cũng chỉ đạo các lực lượng vận chuyển hàng hóa, thực phẩm hỗ trợ cho bà con.

Bí thư Thành ủy nghe các địa phương báo cáo về công tác phòng chống lụt

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ cấp bách ứng phó với mưa lớn và lũ, đồng thời nhấn mạnh: Theo chỉ đạo của Trung ương, các địa phương phải rà soát, kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tại tất cả các điểm xung yếu, ngập lụt lớn để kiên quyết tổ chức di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác rời khỏi khu vực rủi ro cần thực hiện, đảm bảo vì tính mạng người dân là trên hết, trước hết.

Nhà dân tại phường Hội An bị ngập sâu 3-4m

Bên cạnh thăm hỏi bà con nhân dân, tại các điểm đến kiểm tra của phường Hội An Tây và các tuyến đường, khu vực của phường Hội An Đông, Hội An, Bí thư Thành ủy lưu ý: Tình hình mưa lũ còn diễn biến rất phức tạp, vì vậy không được chủ quan, lơ là, các lực lượng phải thông tin kịp thời, hướng dẫn người dân chủ động bảo vệ tài sản, tình mạng của nhân dân; không được để người dân bị đói, khát.

Yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng phải khẩn trương thực hiện di dời triệt để bà con nhân dân, đặc biệt là người già, trẻ em, và du khách đang lưu trú tại các khu vực nguy hiểm, ngập sâu đến nơi trú ẩn an toàn. Việc di dời phải được tiến hành nhanh chóng, dứt khoát, và có sự hỗ trợ chu đáo của lực lượng chức năng. Đặc biệt, không được để xảy ra trường hợp đáng tiếc do chủ quan, chậm trễ. Phải đảm bảo an toàn tối đa cho người dân, không được để ai bị mắc kẹt hay gặp nguy hiểm.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc CATP theo đoàn kiểm tra của Bí thư Thành ủy đến các điểm xung yếu ngập lụt

Các đơn vị chức năng nghiêm túc rà soát và đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu, bao gồm lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc men, và các vật dụng cần thiết khác để cung cấp kịp thời cho người dân tại các khu vực bị chia cắt, ngập sâu. Công tác chăm sóc y tế phải được đặt lên hàng đầu trong những ngày mưa lũ cao điểm. Các cơ sở y tế cần tăng cường nhân lực, thuốc men, và sẵn sàng phương án sơ cấp cứu, xử lý các tình huống dịch bệnh phát sinh sau lũ.

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân bị đau đưa đi cấp cứu trong lúc cùng đoàn của Bí thư đi kiểm tra và hỗ trợ vận chuyển lương thực đưa tới vùng lụt sâu

Bí thư Thành ủy cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an, Quân đội, và các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại điểm nóng, đồng thời yêu cầu các lực lượng luôn trong tư thế sẵn sàng cao nhất, bố trí nhân lực, phương tiện tại các vị trí xung yếu để kịp thời xử lý những tình huống xấu, cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. Chính quyền thành phố cam kết dốc toàn lực để giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống và khắc phục hậu quả mưa lũ ngay sau khi thời tiết ổn định trở lại.

Tại bãi biển Tân Thành, An Bàng phường Hội An Tây – khu vực vừa bị sạt lở nặng nề do bão số 12 mới đây, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cho rằng, có một số đoạn làm đê chắn song rất hiệu quả. Tuy nhiên tình trạng bờ biển bị sạt lở rất nặng nề, và thời gian tới chắc chắn sẽ còn bị ăn sâu hơn. Về lâu dài phải có phương án hiệu quả hơn bằng cách huy động các nguồn lực để tiếp tục đầu tư xây dựng bờ kè chắn sóng.

Công Hạnh