Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh: Doanh nghiệp phải tin vào lãnh đạo thành phố

Thứ bảy, 13/05/2017 08:25

(Cadn.com.vn) - “Mục đích quan trọng nhất của buổi gặp mặt các doanh nghiệp (DN) hôm nay là làm sao mang lại niềm tin, đưa ra được cam kết của lãnh đạo thành phố đối với sự phát triển của DN. Khi chúng ta có niềm tin thì chúng ta có được tất cả, đặc biệt là niềm tin vào lãnh đạo thành phố và cơ chế chính sách đưa ra. Nếu chúng ta tin tưởng vào sự ủng hộ của lãnh đạo thành phố thì chắc chắn những khó khăn, vướng mắc mà các DN gặp phải sẽ được tháo gỡ”, đó là khẳng định của ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng tại hội nghị đối thoại với các DN trên địa bàn thành phố ngày hôm qua (12-5). Cùng dự có Chủ tịch UBND Huỳnh Đức Thơ và Phó chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh.

Cho rằng đây là cơ hội quý báu để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng DN thành phố, ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định lãnh đạo thành phố cũng như các sở, ban ngành sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả các DN có cơ hội đóng góp cho sự phát triển của thành phố, đồng thời phát triển DN của mình và thu được thành quả tốt nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại buổi đối thoại.

Doanh nghiệp cần gì?

Mở đầu buổi đối thoại, ông Phan Hải, Chủ tịch Hội DN trẻ đã đề xuất với lãnh đạo thành phố các chính sách có liên quan đến hỗ trợ cộng đồng DN. Cụ thể, ông Hải cho rằng các đề án, chính sách hỗ trợ DN nên rút ngắn thời gian triển khai, thủ tục, lộ trình, thẩm định hồ sơ để DN nhanh chóng tiếp nhận những chương trình hỗ trợ nhanh chóng, thuận lợi hơn. “Bởi có một thực tế hiện nay là khi các đề án, chính sách hỗ trợ đi vào thực hiện thì các DN phải tiếp cận quá nhiều thủ tục, tốn kém nhiều chi phí nên DN không mặn mà”, ông Hải nêu thực tế.

Đại diện Hiệp hội Nữ doanh nhân (NDN) thành phố, bà Lê Thị Nam Phương thì cho rằng, hầu hết NDN tham gia trong lĩnh vực có nhiều lao động nữ như dệt may, chế biến thủy sản, thủ công mỹ nghệ... Tuy nhiên, hiện đời sống công nhân nói chung, đặc biệt là lao động nữ rất khó khăn. “Họ đang rất cần các điều kiện như nhà trẻ, khu nhà ở cho người thu nhập thấp...”, bà Phương nêu vấn đề. Một kiến nghị khác của bà Phương, đó là nên chăng thành phố thay đổi thành “thành phố 5 an” hay không, đó là “an toàn đầu tư”. Cụ thể là cần ổn định các chính sách của thành phố và điều chỉnh theo hướng thuận lợi cho DN như ổn định giá thuê đất theo năm hoặc biên độ tối đa nhất định; ổn định quy hoạch, định hướng ưu tiên theo tầm nhìn dài hạn...

Ông Phạm Bắc Bình, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV thành phố nêu thực tế, mỗi DN đều có những khó khăn nhất định, vướng mắc riêng và phải tự mình bằng cách này, hay cách khác vượt qua, để duy trì SXKD, tiếp tục hoạt động. “Nhưng có những khó khăn, vướng mắc mà tự thân DN không thể giải quyết được, dẫn đến nhiều DN phải giải thể hoặc ngưng hoạt động. Vì vậy, DN rất cần sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi từ chính quyền thành phố và các bộ, ngành. Đó là cơ chế chính sách, môi trường đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính, thuế và phí, đặc biệt là đất đai, vốn và lãi vay...”, ông Bình nói.

Toàn cảnh buổi đối thoại.

Tạo điều kiện tốt nhất có thể

Về kiến nghị của ông Phan Hải liên quan đến việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của DN, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ lưu ý đến các đơn vị có liên quan phải hết sức lưu ý xem xét lại các thủ tục. Tiền ngân sách để hỗ trợ thì không có nhiều, chỉ mang tính chất động viên là chính. Tuy nhiên, thủ tục nhiều quá, cầu kỳ, mất thời gian quá thì DN cũng nản, thậm chí tốn thời gian, công sức, chi phí. Xem đây là nội dung quan trọng khi đưa ra các chính sách thì phải tính đến việc thuận lợi hay không thuận lợi cho DN. Về vấn đề hậu kiểm, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, ban hành rất nhiều đề án, chính sách nhưng khi tổng kết lại xem có bao nhiêu DN được thụ hưởng, tổng giá trị sinh lợi từ những chính sách đó là gì thì có lẽ cũng chỉ định tính chứ chưa định lượng rõ ràng. “Vì vậy những chính sách đưa ra, sau một thời gian phải hậu kiểm, đánh giá, rà soát lại, và có thể thay đổi hoặc bổ sung cho phù hợp”, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư xem xét, tham mưu lãnh đạo thành phố giải quyết.

Liên quan đến kiến nghị mà Hiệp hội NDN thành phố nêu, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết trong nhiều năm qua, thành phố đã rất cố gắng nhưng kết quả vẫn chưa đạt được như mong muốn. Theo ông Huỳnh Đức Thơ, hiện xung quanh các KCN trên địa bàn, số lượng công nhân nữ rất đông, điều kiện sống, sinh hoạt rất khó khăn, thiếu thốn, từ nhà trẻ, trường học, chợ búa, các khu vui chơi, giải trí và chỗ ở... “Đà Nẵng cũng đưa ra nhiều chính sách nhưng không thành công. Ví như kêu gọi các nhà đầu tư sử dụng công nhân nữ nhiều, sau đó giao đất, thậm chí không thu tiền để đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân thuê lại nhưng đến giờ này vẫn không có nhà đầu tư nào quan tâm”, ông Thơ nêu thực tế. Thế nên qua hội nghị này, ông cho biết lãnh đạo thành phố sẽ rất ủng hộ, tạo điều kiện tốt nhất nếu các DN đầu tư vào lĩnh vực này.

Về vấn đề an toàn đầu tư, ông Thơ cho biết đây là ý kiến đúng, nhất là vấn đề về quy hoạch. Cho rằng vấn đề quy hoạch luôn phải làm, nhưng làm sao đó phải giảm tối thiểu tác động đến sự ổn định của DN. Ông chỉ đạo các sở, ban ngành như Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng phải hết sức chú ý.

Tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan đã trả lời hàng chục ý kiến, kiến nghị của đại diện hiệp hội các DN, DN trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố cho biết sẽ tạo điều kiện tối đa cho DN yên tâm SXKD trên địa bàn thành phố thời gian đến.

Doanh nghiệp không có gì phải e ngại

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho rằng, khi đến với buổi đối thoại ngày hôm nay, có lẽ hầu hết các DN quan tâm nhất là tìm hiểu xem thử sự đồng thuận trong lãnh đạo thành phố như thế nào. Vấn đề này rất quan trọng, ảnh hưởng đến quyết định làm ăn, đầu tư của cộng đồng DN. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã chia sẻ đến các DN một số vấn đề có liên quan, đồng thời tin tưởng rằng các DN sẽ không vì những thông tin thất thiệt làm ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của mình. “Tôi có cảm giác một số DN có tâm trạng âu lo. Niềm tin hơi bị lung lay. Một số nhà đầu tư lớn khi quyết định đầu tư vào thành phố Đà Nẵng cũng có cân nhắc... Nhưng thực ra mà nói, thành phố Đà Nẵng đang phát triển”, ông Nguyễn Xuân Anh nói.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, sự thành công của các DN có ảnh hưởng rất lớn đến thành phố. Vì vậy, quan điểm nhất quán, xuyên suốt là lãnh đạo thành phố luôn ủng hộ hết mình, các DN không có gì phải e ngại. “Đối với sự phát triển của DN, tạo môi trường, điều kiện tốt nhất cho DN làm ăn, cá nhân tôi cũng như các đồng chí lãnh đạo khác đều ủng hộ các DN hết mình, không phải bằng lời nói suông”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định. Đồng thời chỉ đạo các sở, ban ngành thành phố phải lĩnh hội được tinh thần ấy.

“Tôi muốn gửi gắm thông điệp rằng, đừng để sự yêu thương hay ghét bỏ chi phối quyết định của lãnh đạo đối với DN. Ở đây không có chuyện yêu hay ghét. DN làm đúng thì phải ủng hộ, chưa đúng thì mình nhắc nhở, xử lý. Chính sách và cách đối xử với DN phải bình đẳng và công bằng, đừng bao giờ tạo ức chế cho DN. Cũng một việc như thế, tại sao DN này được mà DN kia lại không. Không thể như thế được. Bản thân tôi cũng như các đồng chí lãnh đạo thành phố phải luôn giữ được cân bằng”, ông Nguyễn Xuân Anh quả quyết.

D.Hùng