Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết thăm Đồn Biên phòng Cửa Đại

Thứ bảy, 02/03/2024 16:40
Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 – 3-3-2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 – 3-3-2024), ngày 2-3, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP Hội An). Đi cùng đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa Đại.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết thăm Đồn Biên phòng Cửa Đại.

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định ví trí, vai trò quan trọng của lực lượng biên phòng trong giữ gìn bình yên vùng biên giới hải đảo; đồng thời ghi nhận sự hy sinh, cố gắng vượt qua mọi gian nan, khó khăn, hiểm nguy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Bộ đội Biên phòng, các cấp, các ngành, nhất là các địa phương khu vực biên giới, hải đảo chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ bình yên cho người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, ổn định trật tự xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa Đại.

Tặng quà và chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa Đại, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn các bộ, chiến sỹ tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh bảo vệ vùng biển đảo, sẵn sàng trong công tác cứu nạn, cứu hộ khi có thiên tai; kịp thời hỗ trợ khi xảy sự cố bất ngờ, giúp ngư dân yên tâm bám biển, khai thác hiệu quả, đảm bảo an toàn cho du khách tham quan, du lịch trên đảo Cù Lao Chàm và các khu vực lân cận.

Được biết, Quảng Nam có bờ biển, đảo dài 125 km, có 2 xã đảo là xã Tân Hiệp - Cù Lao Chàm (TP Hội An) và xã Tam Hải (huyện Núi Thành). Tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) - Sê Kông/Lào dài hơn 157 km. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống của nhân dân khu vực biên giới, biển đảo của tỉnh có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, nhìn chung, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo vẫn còn nhiều khó khăn.

TRẦN TÂN - HỒNG ANH