Bị truy nã vẫn tiếp tục đi lừa

Thứ năm, 30/08/2018 21:33

Lê Thị Thu Hiền (1991, trú P. An Cựu, TP Huế, TT-Huế) thường lân la trước khu vực chợ Đông Ba, TP Huế để tìm cách tiếp cận với anh Lê Nguyễn Thanh D. và anh Lê Võ Hùng Th., nhân viên thị trường bánh kẹo của một đại lý bánh kẹo đóng trên địa bàn TP Huế. Trong câu chuyện làm quen, Hiền cho biết gia đình mình đang bán hàng tạp hóa tại huyện miền núi A Lưới và có nhu cầu nhập bánh kẹo với số lượng lớn. Nghe vậy, anh Th. và D. đã đồng ý nhận lời giao hàng theo địa chỉ mà Hiền hướng dẫn. Sau khi thống nhất địa chỉ, anh Th. và D. đã giao cho Hiền 2 lô hàng bánh kẹo trị giá 55 triệu đồng. Nhận hàng xong, Hiền hẹn với anh Th. và D. sau khi chuyển hàng lên A Lưới sẽ thanh toán tiền đầy đủ. Tuy nhiên, thực tế Hiền đã mang số hàng trên bán lại cho các tiệm tạp hóa ở TP Huế để lấy tiền tiêu xài. Anh Th. và anh D. liên tục gọi điện yêu cầu Hiền trả tiền thì Hiền khất nợ với nhiều lý do.

Lê Thị Thu Hiền.

Với ý định tiếp tục chiếm đoạt tài sản, Hiền lại gọi điện cho anh Th. để đặt thêm hàng. Tuy nhiên, anh Th. đã yêu cầu Hiền thanh toán số tiền hàng lần trước thì mới tiếp tục chuyển hàng. Thấy anh Th. tỏ ra cương quyết, Hiền tiếp tục gọi điện cho anh D. để đặt thêm hàng. Lần này, Hiền nói khi nào nhận được hàng thì sẽ chuyển tiền cả tiền cũ và tiền mới cho anh D. Tuy nhiên, anh D. nhận thấy những lời nói của Hiền bất nhất nên nghi vấn và tìm cách theo dõi. Khi nhận được điện thoại của Hiền, anh D. vẫn cho xe tải chở hàng đến giao theo yêu cầu. Khi anh D. giả vờ quay đi thì Hiền đem toàn bộ lô hàng bánh kẹo vào chợ Đông Ba bán lại cho một tiểu thương để lấy tiền tiêu xài. Anh D. giữ Hiền và báo lực lượng CA đến xác minh, làm rõ. Quá trình xác minh cho thấy, bằng thủ đoạn gian dối như trên, Hiền đã nhiều lần chiếm đoạt tài sản của anh Th. và D. Vì vậy, cơ quan CSĐT CATP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giao đối tượng cho gia đình bảo lãnh. Thế nhưng, sau đó Hiền đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. CATP Huế ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Lê Thị Thu Hiền về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thượng úy Nguyễn Xuân Sang - cán bộ Đội Điều tra tổng hợp CATP Huế cho biết, trong thời gian trốn lệnh truy nã, Hiền tiếp tục lừa đảo thêm 2 vụ, chiếm đoạt tài sản, trong đó có 1 nạn nhân là sinh viên chạy xe GrabBike. Với ý đồ chiếm đoạt tài sản của lái xe GrabBike, Hiền yêu cầu sinh viên này chạy một quãng đường hơn 50km từ TP Huế về H. Phú Lộc để tìm cơ hội ra tay chiếm đoạt. Tuy nhiên, không chọn được thời điểm thích hợp nên Hiền yêu cầu sinh viên này chở mình từ H. Phú Lộc lên lại TP Huế. Khi đến chợ An Cựu, Hiền giả vờ nói túi xách đựng tiền đang để trong lô hàng của người bạn bán ở chợ nên mượn điện thoại của sinh viên này gọi cho bạn đưa tiền ra để trả. Tin lời, sinh viên đưa điện thoại (định giá 5 triệu đồng) cho Hiền mượn. Cầm điện thoại, Hiền vừa gọi vừa đi vào chợ An Cựu rồi tìm cách “chuồn”. Đợi lâu không thấy Hiền trở ra, sinh viên đi tìm khắp chợ, mô tả về dáng đối tượng để hỏi các tiểu thương nhưng không ai biết.

Chưa dừng lại ở đó, trong thời gian trốn truy nã, lợi dụng quen biết một người chuyên đi lấy bia ở đại lý tại Huế, Hiền mạo danh đến chở bia giúp cho người này. Tin lời, chủ đại lý đã giao cho Hiền 35 két bia. Sau khi nhận bia, Hiền đã chở đi bán cho một quán nhậu. Sau gần 2 tháng trốn nã, ngày 27-8, CATP Huế đã bắt giữ Lê Thị Thu Hiền. Tại cơ quan CA, Hiền khai nhận toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ các vụ lừa đảo đều sử dụng tiêu xài cá nhân. Theo nhận định của cơ quan CA, các vụ lừa đảo mà Hiền gây ra không chỉ dừng lại ở con số nói trên. Hiện, cơ quan CA đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

P.V