BIDV sẽ dành 1 tỷ USD đầu tư vào Quảng Nam

Chủ nhật, 31/08/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 31-8, tại TP Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội thảo đầu tư “Quảng Nam - 10 năm phát triển” nhằm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Quảng Nam trong thời gian đến. Việc đồng tổ chức hội thảo này cho thấy BIDV đã đánh giá được tiềm năng và triển vọng trong việc đầu tư vào một trong những vùng kinh tế trọng điểm miền Trung này đối với các nhà đầu tư nói chung, BIDV nói riêng. Bên lề hội thảo, phóng viên (P.V) Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV.

Ông Trần Bắc Hà

P.V: Ông có thể giới thiệu vài nét về BIDV?

Ông Trần Bắc Hà: BIDV là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu quốc gia với 50 năm trưởng thành và phát triển. Từ nhiệm vụ ban đầu là cấp phát vốn ngân sách Nhà nước, đến nay, BIDV đã trở thành ngân hàng hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực với phạm vi rộng khắp trong nước và quốc tế. Trong tiến trình hội nhập quốc tế, BIDV đang thực hiện lộ trình cổ phần hóa để nâng cao năng lực tài chính, tăng khả năng cạnh tranh và trở thành tập đoàn tài chính - ngân hàng Việt Nam hoạt động đa lĩnh vực với 4 mảng hoạt động chính là ngân hàng - bảo hiểm - chứng khoán - đầu tư tài chính.

P.V: Ông đánh giá như thế nào về tiềm năng phát triển kinh tế và thu hút đầu tư của Quảng Nam?

Ông Trần Bắc Hà: Tỉnh Quảng Nam mặc dù còn nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng chưa phát triển, lại thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ nhưng bù lại, Quảng Nam có một số điều kiện tương đối thuận lợi, có vị trí địa lý quan trọng trong phát triển quan hệ giao lưu kinh tế với các tỉnh duyên hải miền Trung và nước láng giềng CHDCND Lào. Quảng Nam cũng là một trong số rất ít tỉnh trong cả nước có cả sân bay, cảng biển, đường sắt, quốc lộ, v.v... và là nơi triển khai mô hình khu kinh tế mở đầu tiên trong cả nước với những chính sách đầu tư ưu đãi, hấp dẫn.

Đặc biệt, Quảng Nam có 2 di sản văn hóa thế giới là thánh địa Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội An, có hơn 125km bờ biển với nhiều bãi tắm đẹp và quyến rũ, 15 hòn đảo lớn nhỏ hứa hẹn nhiều cơ hội cho phát triển du lịch. Ngoài ra, với hệ thống sông ngòi có tổng chiều dài 900km, độ dốc cao, Quảng Nam có nhiều tiềm năng về phát triển thủy điện (hiện đã có 8 dự án thủy điện lớn và 30 dự án thủy điện nhỏ trong tỉnh được quy hoạch đầu tư xây dựng); nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú như than đá, vàng gốc và sa khoáng, cát trắng công nghiệp, khí mê-tan, uranium, nguyên vật liệu... được phân bố tại nhiều nơi trong tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng.

P.V: Với chức năng là nhà đầu tư tài chính hàng đầu của quốc gia, BIDV sẽ có chính sách đầu tư như thế nào để góp phần biến các tiềm năng phát triển kinh tế Quảng Nam trở thành hiện thực, đồng thời đảm bảo hiệu quả đồng vốn đầu tư của đơn vị ?

Ông Trần Bắc Hà: Với trách nhiệm của mình, BIDV luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ đối với khu vực Nam Trung Bộ nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng trên nhiều phương diện như dành nguồn vốn tín dụng để thực hiện chương trình phát triển kinh tế với nhiều chính sách ưu đãi... Cụ thể, trong các năm qua, tổng dư nợ cho vay của BIDV tại khu vực Nam Trung Bộ liên tục tăng, tính đến thời điểm hiện tại đạt 12.039 tỷ đồng, riêng tỉnh Quảng Nam là 633 tỷ đồng, trong đó, tập trung đầu tư một số dự án lớn như: thủy điện Sông Tranh 2, thủy điện Đăk Mi 4, sản xuất cồn enthanol Đồng Xanh, cáp viễn thông, đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Điện Nam - Điện Ngọc, v.v... Để tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Nam, từ nay đến năm 2015, BIDV sẽ dành 1 tỷ USD đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các chương trình kinh tế trọng điểm, các dự án lớn hiệu quả.

BIDV cũng sẽ chủ động làm đầu mối thu xếp vốn đồng tài trợ với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước cũng như tìm kiếm các nguồn vốn từ các tập đoàn tài chính trong khu vực và toàn cầu để đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển trên địa bàn Quảng Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, sân bay, cầu cảng; đầu tư phát triển ngành du lịch - dịch vụ, đặc biệt là du lịch biển, phát triển năng lượng thủy  điện, khai thác chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư kinh tế cửa khẩu... Bên cạnh đó, BIDV còn dành cho Quảng Nam sự quan tâm, ủng hộ cao đối với các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ nhà dột nát, nâng cao dân trí... Cụ thể: trong tháng 10-2008 sẽ giải  ngân cho vay hỗ trợ ngân sách tỉnh 200 tỷ đồng để thực hiện chương trình tái định cư cho dân và xây dựng đê chắn sóng chống trôi đất lở trên địa bàn tỉnh, giải ngân số tiền BIDV đã cam kết hỗ trợ tỉnh hơn 3,8 tỷ đồng và tiếp tục thực hiện chương trình an sinh xã hội thông qua việc tài trợ cho Trung tâm Nuôi dưỡng bệnh binh nặng TP Hội An trong 5 năm từ 2008-2012, mỗi năm 100 triệu đồng.

P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

Phạm Hoàng (thực hiện)