Bình Định tổ chức Liên hoan CLB nghệ thuật Bài Chòi dân gian mở rộng

Thứ bảy, 20/08/2022 17:54
Liên hoan do UBND tỉnh Bình Định tổ chức sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 30-8  đến 1-9) với sự góp mặt của một số CLB bài chòi các tỉnh khu vực miền Trung.
Một buổi biểu diễn Bài Chòi dân gian ở Quy Nhơn (Bình Định).
Một buổi biểu diễn Bài Chòi dân gian ở Quy Nhơn (Bình Định).

Liên hoan nhằm tôn vinh, phát huy giá trị nghệ thuật bài chòi Trung bộ - vốn đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, là dịp các nghệ nhân, diễn viên gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững đất nước.

Theo ban tổ chức, đến nay, có 7/11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đăng ký tham gia Liên hoan, gồm: Quy Nhơn, Tuy Phước, An Nhơn, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Phù Cát, Hoài Nhơn. Ngoài ra, còn có 5 tỉnh, thành khu vực miền Trung đăng ký tham gia, gồm: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa.

B.Đ