Bình yên vùng quê Hòa Quang Nam

Thứ hai, 28/11/2022 17:53
Cuối tháng 11-2022, chúng tôi về xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên). Theo Chủ tịch UBND xã Đặng Nho Hào, những năm trước đây tình hình ANTT tại địa bàn Hòa Quang Nam rất phức tạp.  Song kể từ khi thực hiện đề án đưa Công an chính quy về xã, gần 3 năm qua, tình hình ANTT ở địa phương thật sự chuyển biến tích cực rõ nét, số vụ phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật giảm thiểu, cuộc sống của người dân bình yên...
Công an xã Hòa Quang Nam họp phân công đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Công an xã Hòa Quang Nam họp phân công đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Đức Cung - Trưởng Công an xã Hòa Quang Nam chia sẻ, xã Hòa Quang Nam có 3.743 hộ dân, 13.567 nhân khẩu sinh sống trên 6 thôn. Hơn nửa năm đầu sau khi tiếp nhận địa bàn, Công an xã vừa dành thời gian tìm hiểu hệ thống giao thông nội xã, đặc điểm ở mỗi thôn xóm và đời sống, gia cảnh của nhiều người dân, vừa thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát, phân loại đối tượng có tiền án, tiền sự, người lầm lỗi, nghiện ma túy và những trường hợp có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến công tác ANTT để có biện pháp quản lý, cảm hóa giáo dục. Bên cạnh đó, xác định vai trò quan trọng của người dân trong công tác bảo vệ ANTT nên lãnh đạo Công an xã thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) bằng nhiều biện pháp, kết hợp xây dựng các mô hình “Khu dân cư tự quản về ANTT gắn với tiếng kẻng nhân dân”, “Liên kết Trường - Xã”, “Phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy xâm nhập vào địa bàn khu dân cư”, “Phòng ngừa trợ giúp trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”… Đồng thời củng cố, kiện toàn Đội dân phòng, Ban bảo vệ thôn xóm, thu hút những đảng viên, cựu chiến binh và người dân có tinh thần trách nhiệm cao tham gia các hoạt động bảo vệ ANTT.

Để tạo thế chủ động nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, chỉ riêng 2 năm qua, Công an xã Hòa Quang Nam xử lý kịp thời hàng chục nguồn tin liên quan đến ANTT, phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương hòa giải ổn thỏa các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp dẫn đến vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, Công an xã tổ chức phối hợp cùng lực lượng dân quân, dân phòng và người dân tăng cường tuần tra các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm tiềm ẩn tội phạm phát sinh; kịp thời thông tin cho người dân về những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để chủ động phòng ngừa; tổ chức thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; cảm hóa giáo dục 41 đối tượng lầm lỗi tiến bộ…

Nhiều mô hình đảm bảo ANTT đã thu hút đông đảo người dân tích cực tham gia, cung cấp cho Công an xã hàng trăm nguồn tin giá trị phục vụ đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Nhờ đó trong năm 2021 ở Hòa Quang Nam chỉ xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự; năm 2022 chỉ xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự. Công an xã Hòa Quang Nam đã xử lý hành chính 19 vụ gồm 32 đối tượng gây rối trật tự công cộng, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, đánh bạc, đánh nhau do mâu thuẫn, trộm cắp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự…

Thượng tá Nguyễn Khắc Thạnh- Trưởng Công an huyện Phú Hòa khẳng định, Hòa Quang Nam được bình yên, trong đó có sự nỗ lực tích cực của cán bộ, chiến sĩ Công an xã gắn với việc xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả nhiều mô hình ANTT bằng sức mạnh tổng hòa của cả hệ thống chính trị ở cơ sở với điểm tựa vững chắc từ phong trào Toàn dân BVANTQ.

Đáng biểu dương, mặc dù chỉ có 5 CBCS, trong đó có 3 Công an viên phải đảm trách 6 thôn trong xã, nhưng với sự phối hợp hỗ trợ của Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Phú Hòa, Công an xã Hòa Quang Nam đã thực hiện hiệu quả hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD). Đến thời điểm này đã có hơn 99% số người từ 14 tuổi trở lên được cấp CCCD, phần nhỏ còn lại là những trường hợp đang thi hành án hình sự, nghĩa vụ quân sự và đang mưu sinh ở một số tỉnh, thành phố ở phía Nam. Ngoài ra, trong năm 2022, Công an xã Hòa Quang Nam còn đảm trách lập thủ tục đăng ký mới 193 xe máy, giải quyết 82 trường hợp đổi biển kiểm soát, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe máy… Cùng với đó, tổ chức 3 đợt tuyên truyền về PCCC, CNCH tại chợ, trường học và các khu dân cư, hướng dẫn hàng trăm người dân sử dụng ứng dụng App “báo cháy 114” và Zalo tuyên truyền PCCC và CNCH, vận động 100% hộ gia đình, kinh doanh ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCC…

Trong 2 năm (2021-2022), Công an xã Hòa Quang Nam liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, được Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa tặng 3 Giấy khen cho tập thể, 4 Giấy khen cho cá nhân về thành tích trong phong trào thi đua “Vì ANTQ”, bảo vệ ANTT và thực hiện hiệu quả hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý CCCD.

H.T