Bộ Công an hoàn thành xuất sắc “Chiến dịch Quang Trung”
Ngày 9-1, tại Đà Nẵng, Bộ Công an tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà cho nhân dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trung tướng Đặng Hồng Đức – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trù buổi lễ.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đức Dũng – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; lãnh đạo Công an 9 tỉnh thành thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” và nhân dân xã Thượng Đức.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Đà Nẵng khẳng định, “Chiến dịch Quang Trung” tại 9 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên có ý nghĩa chính trị, nhân văn và lan tỏa sâu rộng bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta.
Tại thành phố Đà Nẵng, toàn lực lượng Công an thành phố là điểm sáng trong triển khai, thực hiện chiến dịch, đã chủ động nhận và hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa, xây mới 271/505 căn nhà, chiếm tỷ lệ 53,6% khối lượng toàn thành phố. Đằng sau những con số ấn tượng này là nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn lực lượng Công an thành phố để vượt qua những khó khăn, thách thức do điều kiện thời tiết xấu, địa hình sạt lở, giao thông chia cắt, nguyên vật liệu và nguồn nhân lực tại chỗ chưa đáp ứng tiến độ thi công. Nhưng quyết quyết tâm chính trị cao, tinh thần thần tốc, chủ động và sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng uỷ, Giám đốc Công an thành phố nên đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương, đồng chí Nguyễn Đức Dũng cho biết, trong suốt quá trình ứng phó với bão lũ và triển khai Chiến dịch, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ to lớn, kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất, không quản ngại gian khó, hiểm nguy để hoàn thành niệm vụ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.
Sau bão lũ, lực lượng Công an tiếp tục cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, dựng lại mái ấm cho người dân với tinh thần làm việc không kể ngày đêm, xuyên lễ, xuyên Tết. “Tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và hy sinh thầm lặng ấy là minh chứng sinh động cho phương châm hành động: lấy nhân dân làm trung tâm, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết”, đồng chí Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.
Theo báo cáo của Bộ Công an, thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ đã huy động hơn 11 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà ở. Lực lượng Công an nhân dân chủ động khởi công xây dựng lại 419 căn nhà cho nhân dân tại 9 tỉnh khu vực miền Trung (từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, Lâm Đồng). Với quyết tâm chính trị cao, vì cuộc sống của nhân dân, lực lượng đã hoàn thành toàn bộ số nhà xây dựng mới trước ngày 10-1-2026, sớm hơn 20 ngày, vượt 30% mốc thời gian so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức cảm ơn các cấp chính quyền địa phương, các đoàn thể và nhân dân đã luôn sát cánh cùng lực lượng Công an trong “Chiến dịch Quang Trung”.
Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, dấu ấn phong trào thi đua “Ba Nhất” của lực lượng CAND là kim chỉ nam để “Chiến dịch Quang Trung” hoàn thành trong thời gian rất ngắn nhưng mang ý nghĩa, tầm vóc to lớn, sâu sắc. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng, danh dự cao quý của người chiến sĩ CAND, đặt lợi ích quốc gia – dân tộc, lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết.
Trong quá trình thực hiện chiến dịch, để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc, công an các địa phương đã nâng cao tinh thần kỷ luật, sự sáng tạo phù hợp với thực tế. Điển hình như Công an Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Đà Nẵng. Điều đó cho thấy, lực lượng Công an có đủ năng lực, đủ trình độ, đủ bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Suốt hơn một tháng qua, cùng với việc đảm bảo công tác chiến đấu, giữ gìn ANTT thường xuyên, lực lượng Công an đã vinh dự nhận trách nhiệm, chủ công thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước sự mong mỏi của nhân dân. Thắng lợi của chiến dịch cũng cho thấy trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời gian nào, khi người dân cần là chiến sĩ CAND có mặt.
“Vừa trải qua hàng tháng trời giúp dân ứng phó lụt bão, nhiều CBCS chưa kịp về thăm nhà, quần áo chưa kịp khô đã lập tức lên đường tham gia “Chiến dịch Quang Trung”. Điều đó khẳng định rằng, mọi mệnh lệnh của Đảng, của Nhà nước, mọi nhiệm vụ mà nhân dân giao phó thì lực lượng Công an sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc”, Trung tướng Đặng Hồng Đức khẳng định, đồng thời giao nhiệm vụ Công an các địa phương tiếp tục sát cánh, hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho 49 tập thể và 95 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Quang Trung. Bộ cũng đã trao tặng 12 suất quả cho các hộ gia đình có nhà bị sập ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai sớm ổn định cuộc sống.
Công Khanh
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Video bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan: Phạt đền mở điểm, vỡ òa phút 87 (U23 châu Á)
Đà Nẵng có thêm hai dự án nhà ở xã hội tại phường An Khê và Hội An Đông
Đà Nẵng phải triển khai Nghị quyết 259/2025/QH15 của Quốc hội một cách quyết liệt, lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm
Tăng cường công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới hai tỉnh Lâm Đồng và Mondulkiri (Campuchia)
Khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng













