Bộ Công an tiếp tục truy quét hàng giả, buôn lậu

Thứ năm, 05/06/2025 06:20

Chiều 4-6, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và an toàn vệ sinh thực phẩm hiện đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

+ Phải đánh giá tác động khi bỏ thủ tục cấp phép xây dựng

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về kết quả chiến dịch truy quét hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về kết quả chiến dịch truy quét hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại.

Nhận định hàng giả, hàng nhái và vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề dư luận rất quan tâm, cũng không phải vấn đề mới, song Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh điểm mới trong góc nhìn và quyết tâm trấn áp tội phạm này. Điều này thể hiện rất rõ qua Công điện số 05 và Chỉ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo triển khai rất quyết liệt, với các trọng tâm lớn. Trước hết, Bộ Công an mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong lĩnh vực này. "Thủ tướng giao cao điểm trong một tháng, nhưng Bộ Công an đã chủ động kéo dài cao điểm thành 3 tháng, bắt đầu từ 15-5-2025, chỉ đạo toàn lực lượng Công an từ Trung ương đến địa phương tập trung triển khai nghiêm túc", Thiếu tướng Toản cho biết.

Bộ Công an đã phối hợp với Tổ công tác của Thủ tướng, thực hiện đúng tinh thần công điện. Công an các cấp tham gia đấu tranh, ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm không an toàn... đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Về tham mưu hoàn thiện thể chế, đề xuất sửa đổi luật, Bộ Công an đang kiến nghị sửa đổi Bộ luật Hình sự, theo hướng gia tăng chế tài đối với các tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, qua công tác đấu tranh, Bộ Công an nhận thấy nổi lên một số vấn đề đáng quan ngại. Tình trạng tội phạm diễn biến rất phức tạp, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng lợi dụng kẽ hở trong pháp luật và sơ hở trong quản lý nhà nước để thực hiện hành vi phạm tội. Hàng giả rất đa dạng, từ thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc, sữa...

“Điều này rất nguy hiểm vì không chỉ liên quan sức khỏe, kinh tế mà nó còn liên quan chất lượng nguồn lao động trong cả hiện tại và tương lai”, Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng đề cập tình trạng người nổi tiếng, người có uy tín quảng cáo sai sự thật thời gian qua. Đặc biệt, theo Người phát ngôn Bộ Công an, một số vụ việc, vụ án có sự tiếp tay, bao che của cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước.

Về kết quả bước đầu của cao điểm tấn công (từ 15-5 đến 3-6), Người phát ngôn Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố 36 vụ án, 119 bị can về các tội buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, quảng cáo sai sự thật... tại 24 địa phương. Đặc biệt, đã xử lý một số cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước có hành vi tiếp tay cho tội phạm; làm rõ và xử lý các hành vi quảng cáo sai sự thật, trong đó có một số vụ việc gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Về phương hướng thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Bộ Công an xác định ba trọng tâm. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện cao điểm 3 tháng, nhưng duy trì liên tục, thường xuyên, không coi đây là nhiệm vụ ngắn hạn. Tiếp tục tập trung đấu tranh với tội phạm hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ; làm rõ, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm nếu có; xác định trách nhiệm các đơn vị quảng cáo, cá nhân nổi tiếng quảng bá sản phẩm sai sự thật. Đồng thời, đẩy nhanh điều tra các vụ án đã khởi tố, xử lý mở rộng đối tượng liên quan, làm rõ nguyên nhân, điều kiện phạm tội; kiến nghị khắc phục kẽ hở trong công tác quản lý; tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện, chỉ thị liên quan.

Bộ Công an cũng nêu một số kiến nghị, đề xuất. Nhấn mạnh tinh thần trong công điện của Thủ tướng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Bộ Công an xác định đây là công việc lâu dài, thường xuyên, cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương các cấp và đặc biệt cần sự tham gia của người dân, tạo sự đồng bộ, liên hoàn để lên án, đẩy lùi, đấu tranh với các hành vi rất nguy hiểm này.

Bộ Công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước những quảng cáo sai sự thật, những sản phẩm thần dược, giá rẻ, đồng thời phản ánh cho cơ quan chức năng để điều tra, xử lý kịp thời. Đề nghị các cơ quan báo chí, đơn vị quảng cáo, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội phát huy trách nhiệm xã hội, cùng lực lượng chức năng xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, lành mạnh, vì bình yên cuộc sống.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Bộ Công an rất mong Quốc hội, các đại biểu ủng hộ việc sửa đổi luật để tăng chế tài đối với tội phạm hàng giả, thực phẩm bẩn, quảng cáo sai sự thật..., qua đó nhằm tăng tính răn đe, bảo vệ người tiêu dùng và thiết lập lại kỷ cương, trật tự pháp luật trong lĩnh vực này.

+ Liên quan đến việc bỏ giấy phép xây dựng, thông tin tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cho biết: Tại Công điện số 78/CĐ-TTg ngày 29-5-2025, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất rõ tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng. Trước hết, đối với những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng, quy định cấp phép, Bộ Xây dựng sẽ rà soát lại toàn bộ, từ Luật Xây dựng đến các nghị định, thông tư. Thứ hai, Bộ sẽ tiến hành đánh giá tổng kết, vì toàn bộ thủ tục cấp phép cho người dân đều phân cấp cho địa phương.

“Chúng ta tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, nhưng chúng ta cũng phải đánh giá tác động. Nếu bỏ cấp phép đi, người dân được tự quyền xây dựng có ảnh hưởng gì đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp khác không”, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh.

Bộ Xây dựng sẽ hiệu chỉnh, sửa đổi, cắt giảm các thủ tục theo Luật Xây dựng, toàn bộ các nội dung này sẽ hoàn thiện trong năm 2025. Trước mắt, đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt thì có thể sửa đổi, miễn cấp phép ngay. Hay những khu vực đã có thiết kế đô thị theo Luật quy định chung thì sử dụng thiết kế đô thị đó và có thể bỏ ngay việc cấp phép.

Chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn khi bỏ thủ tục hành chính này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho hay, một thủ tục được bỏ đi thì người dân đỡ phải đi xin cấp phép, cơ quan quản lý nhà nước cũng không phải thực hiện thủ tục cấp phép, tiết kiệm chi phí, nhân công. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức đặt ra là làm sao tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nhưng phải giữ được vai trò, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân, hộ dân khác bên cạnh.

T.T