Bộ Công an Việt Nam tổ chức Khóa tập huấn dành cho sĩ quan Cảnh sát cấp cao ASEAN lần thứ 29

Thứ tư, 22/06/2022 08:04
Từ ngày 21 đến 23-6, tại Hà Nội, diễn ra Khóa tập huấn dành cho sĩ quan Cảnh sát cấp cao ASEAN lần thứ 29 (JASPOC 29) do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì tổ chức.
Các đại biểu tham dự Khóa tập huấn.
Các đại biểu tham dự Khóa tập huấn.

Khóa tập huấn có sự tham gia của 34 đại biểu đến từ 10 quốc gia thành viên ASEANAPOL, Ban Thư ký ASEANAPOL và các giảng viên khách mời đến từ Văn phòng Chương trình hợp tác ASEAN - Australia về mua bán người (ASEAN - ACT) tại Việt Nam; Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Học viện Cảnh sát nhân dân và Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thay mặt lãnh đạo Bộ Công an chào mừng các đại biểu đến tham dự Khóa tập huấn. Đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hiệp hội Cảnh sát các quốc gia Đông Nam Á (ASEANAPOL) trong công tác hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm tại khu vực, góp phần cùng xây dựng Cộng đồng ASEAN an toàn, thịnh vượng.

Khóa tập huấn dành cho sĩ quan Cảnh sát cấp cao các nước ASEAN lần thứ 29 là hoạt động cuối cùng trong chuỗi các sự kiện Việt Nam đăng cai tổ chức với vai trò Chủ tịch Hội nghị ASEANAPOL 39. Đây cũng là hoạt động thường niên, được các nước thành viên ASEANAPOL luân phiên tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng phòng, chống tội phạm cho sĩ quan Cảnh sát cấp cao các nước ASEAN.

Khóa tập huấn năm nay có chủ đề: “Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự trong khu vực ASEAN”, tập trung vào các nội dung như: (1) trao đổi kinh nghiệm và biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tội mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy liên quan đến nhiều nước; (2) thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự (3) và dẫn độ tội phạm giữa các nước ASEAN.

Trong thời gian diễn ra tập huấn, các giảng viên có kinh nghiệm trong hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm sẽ truyền tải nhiều kiến thức, kinh nghiệm hữu ích về nội dung Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia ASEAN; quy trình lập, giải quyết yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ tội phạm; kỹ thuật hình sự trong công tác đấu tranh chống tội phạm…

Khóa tập huấn lần này không chỉ giúp Cảnh sát các nước ASEAN học tập, trao đổi kinh nghiệm trong hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và tương trợ tư pháp về hình sự mà còn là cơ hội để lực lượng Cảnh sát các nước tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, góp phần xây dựng một ASEAN đoàn kết, thịnh vượng, ngày càng phát triển.

N.T