“Bở hơi tai” dọn rác tấp vào bãi biển Đà Nẵng

Thứ tư, 21/12/2022 15:11
Theo công nhân môi trường đô thị TP Đà Nẵng, từ đợt mưa lũ lịch sử giữa tháng 10-2022 đến nay, tần suất và khối lượng thu gom rác tấp vào các bãi biển tăng đột biến so với các năm trước.
Mỗi ngày gần 80 công nhân môi trường đô thị được huy động để thu gom rác dạt vào bãi biển Đà Nẵng.
Mỗi ngày gần 80 công nhân môi trường đô thị được huy động để thu gom rác dạt vào bãi biển Đà Nẵng.

Sau khối lượng rác khổng lồ đổ về từ thượng nguồn tối 14-10, Đà Nẵng vào mùa gió Bấc với hiện tượng gió quẩn ven bờ đã đẩy theo rất nhiều rác vào bờ. Có nhiều thời điểm vừa hoàn thành đợt tổng dọn với hàng trăm tấn rác, trả lại bãi biển sạch đẹp thì chỉ vài ngày sau một lượng rác khổng lồ lại dạt vào. “Mọi năm hầu như chỉ khi nào có mưa lũ, nước thượng nguồn đổ về thì rác bờ biển mới nhiều, chủ yếu là cành lá cây. Năm nay xuất hiện nhiều đợt gió mùa đông bắc, gió quẩn liên tục từ đầu tháng 12 đến nay khiến hoạt động thu gom rác vất vả, nhiều ngày quá tải. Cứ vừa xong đợt này chưa kịp nghỉ ngơi thì lại đến đợt khác. Nhiều ngày phải ăn cơm ngoài đường, nằm nghỉ trên ghế đá để làm cho kịp. Vừa thở phào vì trả lại bãi biển sạch đẹp thì sáng hôm sau công ty huy động đi làm lại. Ra tới nơi thấy rác chất đống mà thả tay luôn”, chị Xuân – công nhân Xí nghiệp Môi trường sông biển cho biết.

Chiều 20-12, ông Nguyễn Xuân Hòa – Phó giám đốc Xí nghiệp Môi trường sông biển cho biết, liên tục 20 ngày qua, mỗi ngày phải huy động khoảng 80 công nhân của xí nghiệp và các quận cùng xe múc, xe trung chuyển thu gom hàng chục tấn rác. Chỉ trong 10 ngày đầu tháng 12, 2 trận lũ nhỏ từ thượng nguồn đổ về, lượng rác tấp vào các bãi biển của thành phố tăng đột biến. Đơn vị đã huy động công nhân, máy móc thu gom và chở lên bãi rác Khánh Sơn hơn 100 tấn rác các loại. Trong 10 ngày qua, dù không xuất hiện lũ nhưng gió mùa đông bắc hoạt động mạnh trên biển, kèm gió quẩn ven bờ mang theo lượng lớn cành lá cây, chai nhựa, túi ni-lông… dạt vào các bãi biển, nhiều nhất là biển Nguyễn Tất Thành kéo dài từ Q. Thanh Khê lên Q. Liên Chiểu. Theo thống kê của Xí nghiệp Môi trường sông biển, ngày 13-12 thu gom được 14,45 tấn rác, ngày 14-12 thu gom 62,77 tấn, ngày 16-12 là 24,53 tấn. Ngày nào gió mạnh thổi liên tục thì rác bị tấp vào càng nhiều.

Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu – Phó Tổng giám đốc Cty Môi trường đô thị Đà Nẵng cũng cho hay, từ trước tới nay chưa từng chứng kiến lượng rác trôi dạt và tấp vào bờ biển Đà Nẵng như 2 tháng cuối năm 2022. Hiện tượng bất thường này khiến có những thời điểm công nhân làm việc quá tải, phải chia lực lượng thu gom rác sinh hoạt hàng ngày vừa giải phóng rác làm sạch bãi biển, không để tồn đọng kéo dài. “Có thời điểm công nhân vào ca sớm hơn, kết thúc muộn hơn nhưng không sao dứt điểm được. Nhiều ngày các tổ ăn trưa trên ghế đá dọc bờ biển, không nghỉ ngơi mà bắt tay vào làm luôn nhưng khối lượng rác được giải phóng không bù được khối lượng tấp vào. Chưa năm nào Xí nghiệp Môi trường sông biển và xí nghiệp của các địa phương lại làm việc với cường độ cao, kéo dài nhiều ngày như vậy”- bà Hiếu cho hay.

Cũng theo bà Hiếu, từ ngày 1-12 đến nay, các lực lượng đã thu gom hơn 250 tấn rác tấp vào các bãi biển. Con số này dự kiến vẫn sẽ tiếp tục tăng khi liên tục có các đợt gió mùa đông bắc vào cuối năm.

Bảo Nam